-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Kinh tế
04/05/2017 20:41Kêu khó khăn, xổ số miền Nam vẫn đắt khách
Doanh thu của hầu hết các doanh nghiệp xổ số truyền thống đều tăng trong năm 2016, có nơi tăng trên 10%.
Là doanh nghiệp kinh doanh xổ số truyền thống lớn nhất cả nước, Công ty Xổ số Kiến thiết TP HCM vừa công bố kết quả kinh doanh với gần 6.310 tỷ đồng doanh thu trong năm 2016, tăng 11% so với năm 2015. Số tiền doanh nghiệp này chi thưởng cũng tăng tương đương lên 3.263 tỷ đồng, tương đương gần 272 tỷ đồng mỗi tháng.
Có quy mô đứng thứ 2 toàn thị trường, Xổ số Kiến thiết Bình Dương cũng ghi nhận mức tăng 10% về doanh thu, đạt trên 4.000 tỷ đồng trong năm 2016. Các doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại các tỉnh thành khác như Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng ghi nhận tăng trưởng từ 2 đến 13%.
![]() |
| Các doanh nghiệp xổ số truyền thống khu vực miền Nam đều ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong năm 2016, bất chấp những lo ngại về việc tham gia thị trường của Vietlott. |
Số liệu từ Hội đồng Xổ số miền Nam và Bộ Tài chính trước đó cũng cho biết, doanh thu của 21 doanh nghiệp kinh doanh loại hình xổ số tại khu vực phía Nam tiếp tục tăng cao trong năm 2016, ước tính đạt hơn 65.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 tỷ USD. Với đà tăng trưởng liên tục, doanh thu của các đơn vị này đã gấp hơn 3 lần so với cách đây 10 năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số mỗi năm.
Người dân Việt Nam theo ước tính cũng đã chi khoảng 13 tỷ USD cho xổ số kể từ trong 5 năm từ 2011 đến 2015. Điều này đã giúp doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này tăng trưởng trung bình khoảng 12% mỗi năm.
Cuối năm 2016, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xổ số truyền thống tại các tỉnh thuộc miền Nam - khu vực dẫn đầu cả nước về loại hình kinh doanh này, đã lên tiếng cho rằng sự tham gia của Vietlott dẫn tới tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và ảnh hưởng đến kinh doanh của các doanh nghiệp này. Đặc biệt khi giá trị giải Jackpot đối với loại hình Mega 6/45 của Vietlott cao hơn nhiều lần so với giải đặc biệt của các doanh nghiệp xổ số truyền thống.
Đến đầu năm 2017, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã ban hành cơ cấu giải thưởng mới của loại hình xổ số truyền thống. Theo đó từ ngày đầu tiên của năm 2017, các công ty xổ số kiến thiết đã áp dụng khung giải thưởng mới với giá trị giải đặc biệt tăng từ 1,5 tỷ lên 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau giai đoạn bùng nổ bắt đầu từ khi giải Jackpot 92 tỷ đồng tìm chủ nhân đến cuối năm 2016, hoạt động kinh doanh của Vietlott đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Trong những tháng đầu năm 2017, doanh thu bán vé bình quân mỗi kỳ của Vietlott đã giảm mạnh so với trước.
Đến tháng 4, doanh số trung bình mỗi kỳ bán vé của Vietlott giảm xuống chỉ còn hơn 10 tỷ đồng (tương đương với giá trị giải Jackpot tăng thêm mỗi kỳ chỉ loanh quanh mức 5 tỷ đồng), bằng khoảng một phần tư so với giai đoạn tháng 11, 12 năm 2016.
Theo Minh Sơn (VnExpress.net)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (1 giờ trước)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (1 giờ trước)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (2 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (2 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (2 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (2 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (2 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (3 giờ trước)
