-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Kinh tế
01/11/2022 14:56'KFC Thích Quảng Đức': Pháp luật quy định đặt tên doanh nghiệp thế nào?
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống về việc thương hiệu gà rán KFC sử dụng pháp danh của Bồ tát Thích Quảng Đức làm tên cửa hàng sắp khai trương tại quận Phú Nhuận (TP HCM), Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, nếu dùng tên nhà sư Thích Quảng Đức để đặt cho một thương hiệu gà rán dù chỉ là sử dụng trên website KFC Việt Nam cũng là hành vi xúc phạm Phật giáo, vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh.
Do đó, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng là cần thiết và cơ quan đăng ký kinh doanh cũng cần xem xét lại việc cấp phép đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp này (nếu có).
Theo luật sư Cường, pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do kinh doanh và khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc đặt tên doanh nghiệp phải theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo đó, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đặt tên doanh nghiệp khi: "Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc"( Điều 38; Khoản 1, 2 Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020).
Luật sư Cường cho biết, Hòa thượng Thích Quảng Đức nhân vật lịch sử biểu tượng cho lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự kiện Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu là một sự kiện lịch sử quan trọng được ghi nhận trong sách giáo khoa lịch sử Việt Nam và được nhiều thế hệ tôn vinh, quý trọng.
Theo các tư liệu lịch sử, Hòa thượng Thích Quảng Đức, thế danh Lâm Văn Tức, là một nhà sư Phật giáo Đại thừa người Việt Nam. Ông là người đã tẩm xăng tự thiêu tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, Sài Gòn vào ngày 11/6/1963 nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm. Hành động của ông đã làm tăng sức ép của quốc tế đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, dẫn tới việc Tổng thống Diệm phải tuyên bố đưa ra một số cải cách nhằm xoa dịu giới Phật tử. Hành động tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức thể hiện cho tinh thần và ý chí của người dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và là tự hào về sự đóng góp của Phật giáo đối với công cuộc xây dựng và giải phóng đất nước.
Do đó, việc đặt tên cửa hàng gà rán bằng cách lấy tên một nhân vật lịch sử tu hành cho những món ăn nhanh là hoàn toàn không phù hợp với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục và còn có thể là hành vi xúc phạm Phật giáo.
Bởi vậy, Giáo hội Việt Nam cần lên tiếng mạnh mẽ và cơ quan quản lý nhà nước cũng cần xem xét lại việc đăng ký kinh doanh này cho phù hợp với quy định của pháp luật. Còn với doanh nghiệp, nếu kinh doanh theo kiểu bất chấp dư luận, ảnh hưởng đến đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, cũng có thể bị xã hội tẩy chay, người dân quay lưng.
Trước đó, một số website và mạng xã hội xuất hiện hàng loạt nội dung quảng cáo về một cửa hàng gà rán sắp khai trương có tên “KFC Thích Quảng Đức” (quận Phú Nhuận, TP HCM). Thậm chí, ngay trên bản tin tuyển dụng trên website KFC Việt Nam xuất hiện thông tin tuyển dụng tại “KFC Thích Quảng Đức”.
Trước sự việc trên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có thông cáo số 08/CV-TTTT TW gửi các cơ quan truyền thông và gửi Tổng Giám đốc KFC Việt Nam về sự việc quán "KFC Thích Quảng Đức".
Thông cáo do Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký nêu rõ: “Bồ tát Thích Quảng Đức là vị tôn túc Phật giáo đã vị pháp thiêu thân, bảo vệ Phật giáo và Hoà bình. Đại nguyện “vị Pháp thiêu thân” vĩ đại của Tỷ khiêu Thích Quảng Đức là kết tinh năng lực tu hành, nếp sống đạo hạnh và tâm từ bi quảng đại vì lợi ích chúng sinh của ngài. Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật tại Việt Nam tôn vinh ngài là “Bồ tát Thích Quảng Đức”. Vì vậy, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi nhận được thông tin Công ty liên doanh KFC Việt Nam dùng pháp danh của Bồ tát Thích Quảng Đức làm tên quán gà rán mà các thực khách gọi là “KFC Thích Quảng Đức”.
Chúng tôi được biết ông Pornchai Thuratum - Tổng giám đốc KFC Việt Nam là công dân Thái Lan, đất nước có tới 80% dân số theo Đạo Phật. Khi kinh doanh ở một đất nước mà tín đồ Phật giáo rất lớn như Thái Lan hoặc Việt Nam, KFC Việt Nam hẳn phải cân nhắc việc đặt tên quán gà rán làm sao để phù hợp với truyền thống, văn hoá, tín ngưỡng lòng tôn kính đối với một vị tu hành là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam và của cư dân nước sở tại”.
Theo Giáo hội, trường hợp KFC Việt Nam đặt tên quán như nói ở trên đã làm cho cộng đồng Phật tử, người dân Việt Nam hiểu nhầm tên quán gà và biểu tượng về Bồ tát Thích Quảng Đức. Trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm Ngày Bồ tát thực hiện Đại nguyện "vị Pháp thiêu thân", đây là sự việc thật sự đáng tiếc và có thể gây nên những làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng Phật giáo, người dân Việt Nam.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Tổng Giám đốc KFC Việt Nam xem xét lại tên gọi nêu trên; hủy bỏ, thay đổi tên gọi KFC Thích Quảng Đức nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của hàng triệu Phật tử Việt Nam, gỡ bỏ các quảng cáo, các liên kết internet dẫn đến tên gọi nêu trên.
Theo Tâm Đức (Kienthuc.net.vn)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (19:17)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (19:00)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (1 giờ trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (1 giờ trước)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (1 giờ trước)
- Công an Đồng Nai phát hiện thi thể cụ bà 89 tuổi: Tìm thấy thi thể nơi không ngờ? Gia đình nói gì về cụ? (2 giờ trước)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (2 giờ trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (2 giờ trước)
- Người vợ phát hiện bí mật chồng giấu suốt 7 năm từ một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại (3 giờ trước)