-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
08/09/2016 20:46Khách hàng phải trả thêm tiền vì tổn thất của ngành điện
Tuy nhiên, theo Giáo sư Trần Đình Long - Phó chủ tịch Hội Điện lực, tổn thất điện năng được tính vào giá điện, nên tỷ lệ càng cao thì khách hàng càng phải trả nhiều tiền "oan". Vì vậy, giảm tỷ lệ tổn thất là thách thức với "ông lớn" ngành điện hiện nay.
![]() |
| Ngành điện đặt mục tiêu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống 6,5% vào 2020. Ảnh: NPT |
Thừa nhận thách thức nêu trên, Phó tổng giám đốc EVN - Ngô Sơn Hải chia sẻ rằng ngành điện rất muốn giảm nhanh tỷ lệ tổn thất song điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn, lưới điện, vốn đầu tư...
"Nhiều người thắc mắc vì sao không giảm tỷ lệ tổn thất điện về 0%? Ngành điện cũng rất mong muốn như vậy, nhưng có giảm được hay không còn phụ thuộc vào đặc tính kỹ thuật của hệ thống. Hệ thống nguồn, lưới truyền tải điện càng tập trung, tổn thất càng nhỏ và ngược lại", lãnh đạo EVN giải thích.
Ông Hải cho hay trong vòng 5 năm tới, EVN sẽ tập trung nguồn lực vốn "đổ" vào đầu tư xây dựng hệ thống lưới, nguồn điện. Đơn cử, tập đoàn này sẽ đầu tư 24 tổ máy thuộc 13 dự án nguồn điện với tổng công suất gần 7.000 MW, cũng như đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm như Nhiệt điện Duyên hải 3 (1.244MW), Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (1.200MW)...
Cùng với đó, EVN sẽ tập trung đầu tư các công trình nâng cao năng lực hệ thống điện truyền tải, đấu nối và giải toả công suất nguồn điện; phát triển vành đai lưới điện ở cấp điện áp 500kV, 220kV khu vực Hà Nội, TP HCM và các vùng kinh tế trọng điểm...
Theo Nguyễn Hoài (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
