-
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ
Kinh tế
04/09/2025 11:51Khách lại phàn nàn hóa đơn điện tăng vọt, EVN lên tiếng
Tài khoản Trương Quyền cũng nêu đề xuất: “Mong EVN điều tra xem có sự bất thường gì không"?
Còn khách hàng Trương Văn Nhất lại bình luận: “ Có trường hợp 3 tháng cùng một chỉ số không sai tí nào cả cả. Ai biết cho ý kiến với ”.
Theo quan sát trên diễn đàn thì không chỉ ở khu vực miền Trung mà tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, nhiều người cũng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng vọt.
" Tháng trước nhà tôi nộp hết 2 triệu đồng tiền điện nhưng tháng này là hơn 2,2 triệu đồng ", chị Xuân Lan (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) nói.
Còn khách hàng Nguyễn Văn Huyên (tỉnh Ninh Bình) lại thắc mắc: " Tháng vừa rồi tiền điện nhà em không tăng nhưng nếu so với tháng trước thì tháng này dùng điều hòa ít hơn rất nhiều. Vậy tại sao tiền điện lại bằng với tháng nắng nóng dùng full mấy con điều hòa cả ngày? Như vậy là hóa đơn vẫn cao một cách không thể hiểu nổi”.
EVN nói gì?
Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin. Tuy nhiên, do mỗi khách hàng một ý kiến khác nhau và lượng điện sử dụng khác nhau, cũng không xác định được địa chỉ cụ thể của khách hàng nên EVN chưa thể xác định được dấu hiệu bất thường nào.
“Để cụ thể hóa từng trường hợp, chúng tôi mong muốn khách hàng trực tiếp phản ánh đến EVNNPC để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hoá đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của hộ gia đình xem lượng tiêu thụ do gia đình sử dụng hay có thất thoát do các thiết bị rò rỉ, chập cháy hay không”, vị này nói.

Cũng theo đại diện EVN, trong ngày 3/9, đơn vị đã nhận được phản ánh từ một khách hàng tại Nam Đàn (Nghệ An) đăng tải nội dung thông tin rằng gia đình đang sử dụng mỗi tháng trung bình 1 triệu nhưng sang tháng 8 lại hết 13 triệu đồng.
“Khi khách hàng sử dụng có tăng đột biến về chỉ số công tơ, số tiền thì EVN không bao giờ in hóa đơn mà phải phúc tra ngay. Chúng tôi có theo dõi thói quen sử dụng điện của khách hàng và có phần mềm cảnh báo về những đột biến. Khi phúc tra thì thấy khách hàng này đã đăng tải thông tin không đúng sự thật, bởi bình thường gia đình sử dụng hơn 7,9 triệu, nhưng tháng 8 tăng lên hơn 13 triệu.
Nguyên nhân xác định sản lượng điện tiều dùng tăng cao hơn tháng trước là do gia đình bị chập điện. Đây là hộ gia đình bán hàng miến, cháo lươn nên lượng sử dụng điện rất nhiều. Sau khi đăng tải và được EVN vào kiểm tra, đánh giá, gia đình này đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải thông tin sai sự thật”, EVNNPC thông tin.
Trong khi đó, đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cũng khẳng định: “Đến thời điểm hiện nay, EVNHANOI sử dụng toàn bộ công tơ điện tử và đo từ xa nên không thể can thiệp được. Một thói quen khác khiến lượng điện sử dụng của khách hàng có thể tăng là do không tắt các thiết bị khi ra khỏi nhà, khi không sử dụng. Nếu người tiêu dùng có thắc mắc gì, xin liên hệ với số hotline của tổng đài là 19001288 để tổng đài chuyển thông tin về các công ty điện lực, từ đó kiểm tra các mã khách hàng để đánh giá nguyên nhân có phải do cách dùng hay nguyên nhân nào khác”, EVNHANOI cho biết.
Cũng theo đại diện EVNHANOI, bước sang tháng 8, dù thời tiết có dịu hơn so với tháng 6, 7 nhưng thời tiết vẫn rất cực đoan, nắng nóng. Vì thế, người dân vẫn sử dụng các thiết bị giúp điều hòa nhiệt độ một cách thường xuyên, từ đó dẫn đến sự gia tăng về chỉ số điện cũng như tiền điện tăng cao.
Bên cạnh đó, các thiết bị điện trong gia đình có thể gặp các lỗi kỹ thuật bên trong bộ máy, khiến các thiết bị đó có lượng tiêu thụ điện cao hơn bình thường. Các thiết bị có thể bị rò rỉ, hở mạch điện, đặc biệt thường rơi vào các thiết bị được sử dụng thường xuyên mỗi ngày, thậm chí là 24/24. Bên cạnh đó, việc bật/tắt hoặc sử dụng thiết bị điện không đúng cách cũng góp phần khiến tiền điện tăng cao.
EVNHANOI cho biết, kể từ ngày 10/5, giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT), tương đương tăng 4,8% và đến nay ngành điện chưa điều chỉnh giá bán.
Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong những ngày đầu tháng 8/2025, khu vực miền Bắc tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 46 - 47°C. Trước tình hình thời tiết cực đoan, nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, hệ thống điện quốc gia đã ghi nhận hàng loạt kỷ lục mới về vận hành.
Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1 - 4/8/2025, nhu cầu tiêu thụ điện tại miền Bắc tăng đột biến, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc tăng cao đến 28.187 MW, cao hơn 4.000 - 5.000 MW so với công suất tiêu thụ điện các ngày chủ nhật trong tháng 7/2025.
Công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 54.939 MW - mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm đến nay và thiết lập kỷ lục mới, tăng khoảng 5.000 MW (tăng 10%) so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày 04/08/2025 đạt 1.112 triệu kWh, tăng 86 triệu kWh (tăng 8,4%) so với cùng kỳ năm 2024.
- Haaland "tịt ngòi", Man City ngược dòng phút cuối thắng Bournemouth (1 giờ trước)
- Lý do "hot girl" Dương Phương Thảo SN 2005 bị bắt (1 giờ trước)
- Người sống thọ hơn 100 tuổi đều có điểm chung về con cái, nghiên cứu mới đã chỉ ra rất rõ ràng (2 giờ trước)
- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh (Hà Nội) qua đời ở tuổi 53 (2 giờ trước)
- Đợt mưa kéo dài ở miền Bắc khi nào thì bắt đầu giảm? (3 giờ trước)
- Xác minh chiếc túi chứa 400 triệu đồng tiền mặt nằm chỏng chơ bên đường (3 giờ trước)
- ĐT Việt Nam đón tin cực vui sau trận thắng Thái Lan (3 giờ trước)
- Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Nhạc nhạt, dàn dựng không cứu nổi phong độ trồi sụt (3 giờ trước)
- Sạt lở nghiêm trọng làm đứt gãy Quốc lộ 4B, phong tỏa giao thông Lạng Sơn – Quảng Ninh (4 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã suốt 20 năm ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (5 giờ trước)