-
Thưởng thức Bánh chưng ngày Tết: Làm sao để không "làm khó" huyết áp? -
Tài tử "Transformers" Shia LaBeouf bị vợ phũ phàng dứt tình ngay mùng 2 Tết sau bê bối bạo lực -
Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026: Người lao động đón "cơn mưa" ngày nghỉ lên tới 26 ngày -
Danh tính người đàn ông ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, nhận cái kết đắng ngày đầu năm -
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường dự Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ -
Giờ đẹp hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026: Bí quyết nghênh đón tài lộc, tiễn đưa gia tiên -
Ngã ngũ vụ bê bối nhập tịch: Malaysia "ngầm thừa nhận" gian lận, tuyển Việt Nam sắp hưởng lợi lớn -
Những mảng màu u tối trong lời tiên tri của Nostradamus cho năm 2026 -
YouTube lỗi diện rộng sáng mùng 2 Tết, người dùng Việt Nam không thể truy cập -
Nghệ thuật "giữ lửa" tình thân: 5 câu nói nên tránh để ngày Tết thêm trọn vẹn
Kinh tế
22/01/2023 00:14Khi giới 'siêu giàu' chi tiền tỷ đón năm mới
Chi tiền tỷ đón năm mới
Anh Hùng (Hà Nội), một Việt kiều sinh sống làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, vừa về đến Việt Nam để chuẩn bị Tết cùng gia đình. Ngay từ khi về nước, anh đã sắm sửa nhiều đồ dùng cho cả gia đình, chi tiền để tân trang nhà cửa lên đến vài tỷ đồng.
Anh Hùng dành khá nhiều thời gian để đi mua sắm những đồ dùng thiết yếu cho dịp Tết nguyên đán và đi thăm bạn bè, người thân, chọn mua những loại rượu đắt tiền, các món ăn kiểu Tây để phục vụ cho dịp Tết cổ truyền 2023. Dù sống và làm việc ở châu Âu xa xôi lâu năm, cứ đến dịp Tết nguyên đán là anh Hùng lại về Việt Nam đón tết cùng gia đình vì không khí ngày Tết ở trong nước vui và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Năm nay, anh đã về nước từ đầu tháng 12 dương lịch để chuẩn bị đón Tết. Anh lựa chọn những sản phẩm “siêu sang” như yến chưng, nấm đông trùng hạ thảo, các loại rượu ngoại thượng hạng để đón Tết cùng người thân. Dự kiến chi phí phục vụ ăn uống dịp Tết nguyên đán khoảng 300 triệu đồng, còn một số chi phí khác như tân trang nhà cửa, mua sắm đồ nội thất, đồ dùng cá nhân cũng lên đến cả tỷ đồng.
Anh cho biết, khoảng sau dịp Giáng sinh, anh đã đi mua đào, quất và thuê người trang trí không gian trong nhà để chào đón năm mới.
“Mỗi năm chỉ có một lần nên việc mua sắm đồ dùng cho ngày Tết cũng không nên quá suy nghĩ nhiều, cứ cái gì tốt, ngon thì lựa chọn”, anh này nói.
Nhu cầu mua sản phẩm chất lượng cao
Theo khảo sát của phóng viên, giá bán các loại rượu, thuê cây cảnh, hay những loại thực phẩm để chế biến các món ăn “thượng hạng” phục vụ Tết không hề rẻ. Nếu như không có điều kiện thì rất khó để có thể sở hữu được những món xa xỉ phẩm này.
Giá thuê mỗi cây đào cổ thụ ở Hà Nội phục vụ những ngày tết cũng từ 30 – 50 triệu đồng/cây, một số loại hoa như lan hồ điệp cũng không hề rẻ, các loại thực phẩm như thịt cá, hải sản mỗi loại đều có giá khác nhau.
Tại một cửa hàng bán rượu ngoại trên phố Hai Bà Trung, chai rượu whisky Nhật Bản 30 năm có giá khoảng trên dưới 100 triệu cũng đang nhận được sự chú ý của khá nhiều khách hàng, đặc biệt là giới nhà giàu.
Chị Phùng Thị Ánh (Tây Hồ - Hà Nội) cho biết, một trong những tiêu chí mua thực phẩm chuẩn bị đón Tết là tươi ngon, giá cả thì không thành vấn đề.
Để tránh việc phải chen lấn, nhiều người đã chọn mua sắm online. Theo chị Ánh, chị đang cần mua khoảng 1kg trứng cá hồi, 1 đùi heo muối Tây Ban Nha khoảng 6kg cùng một số mặt hàng thiết yếu để sử dụng trong những ngày Tết...
Theo chị này, tổng chi phí dành cho đợt Tết nguyên đán của gia đình khoảng 250 triệu đồng, chủ yếu phục vụ nhu cầu ăn uống và trang trí trong nhà.
Theo khảo sát của phóng viên, trên thị trường, đùi heo muối loại 6 kg đang có giá khoảng 7 triệu đồng/1 đùi, trứng các hồi khoảng 2.600.000 đồng/1kg, Tôm Hùm Alaska có giá bán khoảng từ 1,3 – 1,5 triệu đồng/1kg, cua hoàng đế 3,180 triệu đồng/1kg…
Trong khi đó, các loại rượu ngoại đắt đỏ, những chai rượu Vang có giá bán hàng chục triệu triệu đồng. Để sử dụng trong các ngày Tết thì rượu là sản phẩm được ưa dùng nhất hiện nay nhưng cũng tốn kém nhất trong tất cả những sản phẩm cần phải mua cho dịp Tết.
Tại một cửa hàng rượu trên phố Thái Hà, nhân viên bán hàng cho biết, thời điểm này có nhiều người đến showroom chọn mua các sản phẩm về dùng tết, có rất nhiều sản phẩm cao cấp của các thương hiệu rượu nổi tiếng được khách hàng lựa chọn.
Nhân viên này thông tin, mới đây đã có 1 người đàn ông tìm đến cửa hàng và mua 2 chai rượu, giá mỗi chai 100 triệu đồng, thêm một số loại rượu khác tổng hóa đơn thanh toán của vị khách này lên đến trên 220 triệu đồng.
Cũng có vài trường hợp đến mua rượu tại cửa hàng với hóa đơn 200 – 300 triệu đồng, đặc biệt thời điểm cận Tết, khách hàng luôn tìm đến các sản phẩm có giá trị cao.
Theo Nhân Hà (Nông thôn Việt)
- Xiaomi 17 Ultra rò rỉ phiên bản Leica siêu đỉnh, hứa hẹn làm khó iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra (34 phút trước)
- Chân dung người phụ nữ táo tợn trộm vàng tại tiệm kim hoàn ở TPHCM: Hé lộ kịch bản tinh vi (45 phút trước)
- Hóa vàng vào mùng 3 hay mùng 4 Tết? Quan điểm của chuyên gia khiến nhiều người bất ngờ (1 giờ trước)
- Nữ luật sư và 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội giữa đường, hé lộ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- Thị trường ô tô Việt Nam 2026: "Bứt tốc" mạnh mẽ, sẵn sàng soán ngôi khu vực (1 giờ trước)
- Không có phép màu đến với 2 thiếu niên mất tích khi rủ nhau đi bơi ngày mùng 1 Tết ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Nỗ lực hạ nhiệt biên giới: Hàn Quốc thúc đẩy khôi phục vùng cấm bay liên Triều (2 giờ trước)
- Nam thanh niên văng sang làn ngược chiều vì tông vào đuôi xe rác ngày mùng 2 Tết, hiện trường thương tâm (2 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá rẻ hơn iPhone 17 gần chục triệu đáng mua nhất Tết 2026 (2 giờ trước)
- CSGT thông tin về hành vi vi phạm sẽ bị tập trung xử lý trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết (2 giờ trước)