-
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Diện mạo mới tại VSTV: Lãnh đạo Sun Group chính thức tiếp quản "ghế nóng" công ty mẹ truyền hình K+ -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington -
Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tự lập từ năm 16 tuổi, công khai gu người yêu gây bất ngờ -
Nguồn cơn vụ cụ ông mổ ruột thừa đi lạc suốt đêm, gia đình vỡ òa khi phát hiện cách viện hơn 30km -
Nghệ An: Cơ quan chức năng thông tin vụ cô gái trẻ để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi mất tích, cập nhật tình hình tìm kiếm -
NASA chính thức đưa con người trở lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ
Kinh tế
05/01/2025 20:58Không chỉ dính tin đồn đánh bạc, lãnh đạo ngân hàng bị vu bỏ trốn, cấm xuất cảnh
Tối 4/1, Ngân hàng ACB phát đi thông cáo về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. Trước đó, một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để livestream đưa thông tin bịa đặt, thất thiệt về Chủ tịch Ngân hàng ACB Trần Hùng Huy thường xuyên đánh bạc , chuyển tiền ra nước ngoài hàng chục triệu USD...
ACB cho biết đã thực hiện thu thập toàn bộ những nội dung đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo đúng trình tự pháp luật để báo cáo sự việc đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý theo đúng pháp luật.
Tháng 4/2024, một tài khoản cá nhân đăng tải thông tin liên quan đến việc ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank - bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế Vạn Thịnh Phát.
Sacombank đã lập tức ban hành thông cáo, bác bỏ tin tức vô căn cứ nêu trên. Sacombank cũng tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật cũng như tiến tới ngăn chặn các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Sacombank và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín hoạt động của ngân hàng.
Hồi tháng 9/2024, tại xã Dương Xá và Dương Quang (huyện Gia Lâm) lan truyền tin đồn thất thiệt rằng lãnh đạo Phòng giao dịch PGBank Phú Thuỵ bị vỡ nợ, bị bắt. Thông tin sai sự thật này đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.
Tin đồn khiến một số khách hàng đã tập trung về phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng PGBank trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm để rút tiền gửi. Thông tin ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Ngân hàng PGBank và quyền lợi của người dân trên địa bàn gửi tiền tại đây.
Ngân hàng Nhà nước đã phải lên tiếng về tin đồn thất thiệt này. Thậm chí, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội và lãnh đạo PGBank đã gặp gỡ, đối thoại với một số khách hàng và khẳng định tiền gửi của khách hàng tại PGBank đều được bảo đảm đúng quy định.
Tháng 10/2024, mạng xã hội lan truyền thông tin về đơn kiến nghị và phản ánh khẩn cấp về rủi ro nghiêm trọng về hệ thống Eximbank . Eximbank khẳng định, tài liệu này không phải là văn bản của Ban kiểm soát và không xuất phát từ ngân hàng Eximbank. Đây là tài liệu chưa được xác thực, không rõ nguồn gốc.
Eximbank cũng đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh, làm rõ động cơ của hành vi phát tán tài liệu này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng, khách hàng, cổ đông và đối tác.
Eximbank cho biết, ngân hàng đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng và đối tác. Các số liệu tài chính của Eximbank luôn được công khai minh bạch và được kiểm toán độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế.
Không chỉ các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước cũng đã là có thời điểm bị ảnh hưởng bởi các tin đồn thất thiệt là thay đổi cách điều hành tỷ giá. Lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ tin đồn trên và khẳng định thông tin về thay đổi điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước là không chính xác, tạo tâm lý bất ổn trên thị trường.
Trong năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cũng từng bị đồn là thiếu vàng để bán. Tại nhiều điểm bán vàng, có hiện tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch; từ đó gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ thông tin trên và khẳng định Ngân hàng Nhà nước có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường. Cơ quan này cho biết đã phối hợp cơ quan công an để xác minh với mục tiêu xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng thị trường.
Theo Ngọc Mai (Tiền Phong)
- Rơi nước mắt cảnh đám tang tài xế taxi bị sát hại ở Quảng Trị: Con liên tục hỏi 'Cha đi đâu vậy mẹ?' (15:07)
- Cần Thơ: 39 thanh thiếu niên hỗn chiến, trong đó nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự (15:05)
- Hai cựu sao MU viết nên hành trình đặc biệt đến World Cup 2026 (11 phút trước)
- Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt (12 phút trước)
- Colgate đối mặt với phán quyết pháp lý liên quan đến sản phẩm trẻ em (21 phút trước)
- Sản xuất kẹo Kera chi phí 13.000 đồng, bán 150.000 đồng, hé lộ số tiền thu lợi bất chính ‘khủng’ (26 phút trước)
- Diện mạo mới tại VSTV: Lãnh đạo Sun Group chính thức tiếp quản "ghế nóng" công ty mẹ truyền hình K+ (31 phút trước)
- 6 “kẻ thù thầm lặng” phá thận nhanh hơn rượu bia, nhiều người ăn hàng ngày (33 phút trước)
- Chính thức cấm dùng từ “quốc gia”, “quốc tế” khi đặt tên trường đại học (34 phút trước)
- Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi (49 phút trước)