Kinh tế
06/01/2025 10:08Không chỉ vô địch bóng đá, Việt Nam còn tăng trưởng kinh tế gần gấp 3 lần so với Thái Lan
Trong báo cáo "Triển vọng phát triển Châu Á" của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), nền kinh tế Thái Lan được dự báo là tụt hậu lại phía sau nhiều láng giềng trong khu vực dù tăng trưởng của toàn Đông Nam Á (ĐNÁ) đi lên trong năm vừa qua.
Cụ thể, Ngân hàng ADB nhận định nền kinh tế ĐNÁ tăng trưởng chung 4,7% trong suốt năm 2024, tốt hơn so với dự đoán trước đó là 4,5%. Hàng loạt sự đầu tư công cho chi tiêu, sản xuất của chính phủ cho các dự án kinh tế quy mô lớn đã thúc đẩy các dự báo của ADB.
Tuy nhiên nền kinh tế Thái Lan lại bị đánh giá là chỉ tăng trưởng 2,6% GDP toàn năm 2024.
Dù tăng trưởng của nền kinh tế này trong 9 tháng đầu năm 2024 đã được mở rộng nhờ chính phủ tăng cường chi tiêu công cũng như sự phục hồi của ngành du lịch nhưng ADB vẫn đánh giá Thái Lan sẽ thấp hơn một số quốc gia láng giềng.
Ví dụ theo ADB, tăng trưởng của Philippines sẽ đạt 6% GDP cho năm 2024 nhờ gia tăng tiêu dùng hộ gia đình và các khoản đầu tư công có lợi cho nền kinh tế.
Tương tự, Malaysia và Việt Nam sẽ lần lượt đạt mức tăng trưởng 5% và 6,4% GDP cho năm vừa qua, đồng thời ADB đánh giá cao những tiến bộ đáng kể của 2 nền kinh tế này.
Thậm chí bước sang năm 2025, Ngân hàng ADB dự đoán Thái Lan cũng chỉ tăng trưởng 2,7%, thấp hơn nhiều so với Việt Nam (6,6%), Philippines (6,2%) và Malaysia (4,6%).
Đặc biệt, Ngân hàng ADB đánh giá cao sự tăng trưởng của Việt Nam là nhờ sự phục hồi của xuất khẩu và các biện pháp kích thích kinh tế, sự cải thiện và gia tăng chi tiêu công của chính phủ.
Xin được nhắc rằng theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tổng GDP của Việt Nam năm 1990 chỉ vào khoảng 8,22 tỷ USD trong khi Thái Lan xếp thứ 2 khu vực với 88 tỷ USD.
Đến năm 2024, dự báo của IMF cho thấy quy mô GDP của Việt Nam có thể đạt khoảng 448,4 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu vực, còn Thái Lan tụt xuống vị trí thứ 3 với 528,9 tỷ USD.
Việc Việt Nam tăng trưởng 54 lần về quy mô GDP so với năm 1990 và thu hẹp khoảng cách với Thái Lan đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia.
Thậm chí theo dự đoán của IMF, quy mô GDP của Việt Nam sẽ đạt 628 tỷ USD năm 2028, vượt Thái Lan (624 tỷ USD) để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ĐNÁ và thứ 32 thế giới.
Ở khía cạnh ngược lại, Ngân hàng ADB cảnh báo nền kinh tế ĐNÁ vẫn sẽ phải đối mặt với những thách thức từ căng thẳng địa chính trị, thương mại toàn cầu phân cực và những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết, ảnh hưởng đến tăng trưởng dài hạn.
Tin cùng chuyên mục








-
Cháy trung tâm thương mại khiến ít nhất 61 người thiệt mạng, nghi do điều hòa phát nổ (17/07)
-
Nam giảng viên say xỉn lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội đối diện mức án nào? (17/07)
-
Sau khi chuyển khoản 22 nghìn đồng, người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ 129 triệu không rõ nguyên nhân (17/07)
-
Hai anh em 3 và 5 tuổi nguy kịch sau tai nạn do giảng viên uống rượu lái xe gây ra (17/07)
-
Nhiều mẫu xe Honda, Yamaha giảm giá, bán dưới giá đề xuất (17/07)
-
Hoa Ưu Đàm là ai mà khiến mẹ Jack nhắc thẳng tên, lượt tìm kiếm bùng nổ? (17/07)
-
Điều khiến Tổng thống Mỹ Trump dịu giọng với Trung Quốc (17/07)
-
Nhóm quái xế mang ‘hàng nóng’, rượt chém nhau trên phố và cái kết đau lòng (17/07)
-
Liverpool vung tiền chuyển nhượng "bom tấn" Vinicius (17/07)
-
Vợ tác oai tác quái, tôi kể với mẹ mong bà khuyên bảo con dâu thì nhận được một câu phũ phàng, đủ để đẩy tôi vào "địa ngục" (17/07)
Bài đọc nhiều




