Kinh tế
26/11/2016 11:00Khủng hoảng tiền mặt có thể giết chết đợt bùng nổ kinh tế Ấn Độ
Động thái loại bỏ hầu hết số tiền giấy của Ấn Độ đang diễn ra khá hỗn loạn, có thể hãm phanh nền kinh tế tăng tốc rất nhanh của nước này.
Động thái loại bỏ hầu hết số tiền giấy của Ấn Độ đang diễn ra khá hỗn loạn, có thể hãm phanh nền kinh tế tăng tốc rất nhanh của nước này.
“Việc tăng trưởng kinh tế hạ xuống 3% trong năm tài khóa hiện tại sẽ không làm tôi ngạc nhiên”, cựu chuyên gia thống kê trưởng của Ấn Độ Pronab Sen cho biết. Nếu điều này xảy ra, Ấn Độ chắc chắn mất ghế tăng trưởng số một thế giới về tay Trung Quốc.
“Tác động lên tăng trưởng GDP rõ ràng là tiêu cực trong ngắn hạn”, chuyên gia Thomas Rookmaaker thuộc Fitch Ratings nói. Tác động đến nền kinh tế lớn hay nhỏ phụ thuộc vào thời gian khủng hoảng tiền mặt diễn ra.
Đợt khủng hoảng hiện thời chưa có dấu hiệu là sẽ kết thúc sớm. Theo Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), có hơn 5.000 tỉ rupee, tương đương 74 tỉ USD, tờ bạc cũ bị đưa ra khỏi lưu thông từ ngày Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra thông báo bất ngờ.
Đến nay, chỉ có 1.000 tỉ rupee, tương đương 15 tỉ USD, được thay thế bởi các giấy bạc 500 và 2.000 rupee mới, chỉ bằng khoảng 7% giá trị tiền bị bỏ đi. Số tiền giấy mới là quá ít ở các máy rút tiền ATM và việc đổ thêm tiền vào máy sẽ mất vài tuần.
Chính phủ Ấn Độ ra hạn 50 ngày, đến ngày 30.12, cho người dân đổi tiền giấy cũ, song có áp dụng giới hạn đổi tiền hằng ngày và hằng tuần. Tại đất nước mà gần 90% giao dịch thực hiện bằng tiền mặt, hoạt động đổi tiền giấy mới sẽ gây rối loạn trong thời gian dài hơn.
Các lĩnh vực như bán lẻ, xây dựng và bất động sản - những ngành đóng góp 30% GDP - chủ yếu dựa vào tiền mặt, theo Viện Tài chính Quốc tế. Viện này ước tính rằng tác động lên các ngành trên sẽ kéo tăng trưởng kinh tế xuống hơn 2% trong hai quý tiếp theo.
Thủ tướng Modi kỳ vọng động thái đổi tiền sẽ làm giảm việc trốn thuế và rửa tiền. Đây cũng là động thái tạo niềm tin vững chắc nơi cử tri Ấn Độ. Giới phân tích cho rằng về lâu dài, động thái này đi kèm với thay đổi chính sách sẽ giúp ích cho nền kinh tế. Nhà kinh tế chuyên về Ấn Độ Shilan Shah tại Capital Economics cho hay: “Tác động tiêu cực có thể được giảm bớt một khi nguồn cung những tờ bạc mới được cải thiện”.
Theo Thu Thảo (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Đề xuất tính thuế 20% trên lãi bán chứng khoán
(21/07)

Bộ Tài chính đề xuất nắm giữ nhà đất dưới 2 năm, khi bán sẽ chịu thuế suất 10%
(21/07)

VinFast "được lợi" thế nào từ chính sách chuyển đổi xanh của Hà Nội?
(21/07)

Chuyên gia nói thẳng “Thái Lan khó có thể làm như Việt Nam" vì đang thiếu điều kiện quan trọng
(21/07)

Dịch tả heo châu Phi bùng phát, chợ TP.HCM ế khách mua thịt heo
(21/07)

Sau TikiNow, đến lượt SPX Express bị xử phạt
(21/07)

Bộ Tài chính đề xuất áp 20% thuế thu nhập cá nhân theo từng giao dịch bất động sản
(21/07)

Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng từ năm 2026
(21/07)
Tin mới nhất
-
Gia dình ông Đinh La Thăng không nhờ ai kêu gọi đặc xá, sẽ có động thái pháp lý với kẻ lợi dụng hình ảnh (21/07)
-
Cháy lớn ở Bắc Ninh, cột khói đen bốc cao cả trăm mét, người dân hô hoán tháo chạy (21/07)
-
Đề xuất tính thuế 20% trên lãi bán chứng khoán (21/07)
-
Phương Oanh tái xuất (21/07)
-
Một căn bệnh gây ám ảnh bác sĩ (21/07)
-
Diễn viên Trương Nghệ Dương bị tử hình (21/07)
-
Công ty trùm giang hồ Vi "ngộ" từng là cổ đông bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng (21/07)
-
Selena Gomez tiệc tùng đón tuổi 33: Lên đồ sexy hôn bạn trai tình tứ, "chị em nối khố" Taylor Swift cũng đến "quẩy" chung (21/07)
-
Bộ Tài chính đề xuất nắm giữ nhà đất dưới 2 năm, khi bán sẽ chịu thuế suất 10% (21/07)
-
Người Hà Nội "be bờ, đắp đập" chống bão số 3 (21/07)
Bài đọc nhiều

Diễn viên Trương Nghệ Dương bị tử hình

Ông chủ nhà hàng chi 54 triệu đồng/ngày thuê container chắn cửa, chống bão số 3 Wipha

Gia dình ông Đinh La Thăng không nhờ ai kêu gọi đặc xá, sẽ có động thái pháp lý với kẻ lợi dụng hình ảnh

Ngủ quên, gia đình trẻ thoát chết trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Một nạn nhân vụ chìm tàu ở Vịnh Hạ Long được bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng