-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Kinh tế
15/10/2021 21:09Kiếm 1 tỷ USD, cuộc đua tay đôi của 2 tỷ phú bậc nhất Việt Nam
Theo SSI Research, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú USD Trần Đình Long có thể sẽ lãi ròng khoảng 8.700 tỷ đồng trong quý III, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Chứng khoán TP.HCM thậm chí còn dự báo lợi nhuận của Hòa Phát trong quý III đạt 10.300 tỷ đồng.
Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long vừa công bố lợi nhuận quý II với một con số kỷ lục: hơn 9.700 tỷ đồng. Tính tổng trong 6 tháng đầu năm, HPG lãi sau thuế tới gần 16,8 nghìn tỷ đồng, cao hơn cả năm 2020 và đứng đầu các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.
Với mức dự báo của hai công ty chứng khoán, lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2021 của HPG sẽ đạt khoảng trên 25 nghìn tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp tiếp theo có lợi nhuận tỷ USD trong năm.
Trong 2 năm vừa qua, thị trường ghi nhận hai doanh nghiệp đầu tiên có lợi nhuận tỷ USD là Vietcombank và Vinhomes. Ngoài sàn, Việt Nam ghi nhận một số doanh nghiệp có lợi nhuận tỷ USD khác bao gồm một số doanh nghiệp vốn FDI như Honda, Samsung hay doanh nghiệp nhà nước như Viettel, PetroVietnam.
CTCP Vinhomes - doanh nghiệp quản lý mảng bất động sản của Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong quý II đạt lãi sau thuế đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Tính trong 6 tháng, Vinhomes đạt gần 15,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, tăng 52%. Doanh thu đạt hơn 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng 82%.
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (VCB) ghi nhận lợi nhuận quý II sụt giảm 14%. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn rất cao. Trong quý II, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 4,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kết 6 tháng, Vietcombank vẫn đạt hơn 13,5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 10,9 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 3 trên sàn chứng khoán.
Nhóm ngành ngân hàng ghi nhận 12 thành viên có lợi nhuận nghìn tỷ trong quý I. Số thành viên trong câu lạc bộ nghìn tỷ tăng thêm 4 ngân hàng. Ngoài những cái tên quen thuộc như Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Techcombank, VPBank,... danh sách mới có thêm những cái tên nghìn tỷ nổi lên trong nửa đầu 2021 như SacomBank (STB), LienVietPostBank (LPB), Ngân hàng hàng hải (MSB) và SeaBank (SSB).
Trên thị trường cũng ghi nhận nhiều cái tên quen thuộc trong câu lạc bộ lợi nhuận nghìn tỷ như PVGas - GAS (4.4000 tỷ đồng trong 6 tháng); Vinamilk 5.500 tỷ đồng; Lọc hóa dầu Bình Sơn 3.500 tỷ đồng; VEAM 3.1000 tỷ đồng; FPT, Thế Giới Di Động 2.550 tỷ đồng...
Một số doanh nghiệp bứt phá đầu 2021 và lọt câu lạc bộ nghìn tỷ bao gồm: Thép Nam Kim gần 1.200 tỷ đồng; Đất Xanh 1.200 tỷ đồng; Novaland hơn 2.000 tỷ đồng; Petrolimex 2.200 tỷ đồng); POW 1.500 tỷ đồng; TCBS 1.500 tỷ đồng; Sabeco 2.060 tỷ đồng...
Chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 14/10
Trên thị trường chứng khoán (TTCK), các cổ phiếu tăng giá nhẹ nhưng vẫn chưa thể chạm tới ngưỡng 1.400 điểm. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng trở lại sau vài phien chịu áp lực bán ra. Nhóm bất động sản hồi phục.
Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 5,47 điểm (0,39%) lên 1.397,32 điểm. Toàn sàn có 227 mã tăng, 171 mã giảm và 65 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0,44 điểm (0,11%) lên 385,28 điểm. Toàn sàn có 112 mã tăng, 90 mã giảm và 68 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,13 điểm (0,13%) lên 99,41 điểm.
Theo BSC, thị trường duy trì sắc xanh trong gần hết phiên giao dịch hôm qua nhưng đã đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên. Dòng tiền đầu tư co cụm vào 1 số ngành nhất định khi có 9/19 ngành tăng điểm. Các nhóm đóng góp vào đà tăng điểm của thị trường là hóa chất, truyền thông và tiện ích. Thanh khoản thị trường tăng và độ rộng chuyển sang trạng thái tích cực. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng trên cả 2 sàn HoSE và HNX. Xu hướng giằng co trên thị trường có thể sẽ duy trì trong các phiên giao dịch tới cho đến khi có thông tin rõ rệt hơn vào tuần sau.
Theo VDSC, kết thúc giao dịch hôm qua và dòng tiền vẫn phân hóa trên thị trường. Xu thế điều chỉnh của thị trường vẫn chưa hoàn thành, nhưng không vì thế mà cơ hội đầu tư sẽ ít đi. Đây là thời điểm lựa chọn cổ phiếu để tích lũy vào danh mục của mình. Cũng như tìm kiếm thêm những cổ phiếu tiềm năng mới để tham gia đầu tư.
Chốt phiên chiều 14/10, chỉ số VN-Index giảm 0,06 điểm xuống 1.391,85 điểm. HNX-Index tăng 5,5 điểm lên 384,84 điểm. Upcom-Index tăng 0,5 điểm lên 99,28 điểm. Thanh khoản đạt 26,2 nghìn tỷ đồng trên cả 3 sàn. Riêng sàn HOSE đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng.
Theo V. Hà (VietNamNet)
- Danh tính những người bị triệu tập trong vụ nhóm "hotgirl" đánh đập tài xế taxi (21:02)
- 25 người thoát chết trong lũ quét ở Nepal nhờ quyết định của tài xế (1 giờ trước)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (1 giờ trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (3 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (4 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)