-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Kinh tế
11/01/2017 13:11Kiểm toán không tìm thấy gần 400 tỷ đồng hàng tồn của Ntaco
Cổ phiếu ATA của Ntaco vừa phải hủy niêm yết bắt buộc sau khi kiểm toán từ chối cho ý kiến về báo cáo tài chính năm, do không thể xác thực được khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Cụ thể, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ chối đưa ra ý kiến do không có đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác minh số tài sản là hàng tồn kho gần 400 tỷ đồng (tính đến 16/5/2016) cho dù đã thực hiện các biện pháp thay thế. Ngoài ra, việc xác nhận khoản nợ phải thu của doanh nghiệp trị giá gần 206 tỷ đồng cũng không đem lại kết quả.
Tài sản tồn kho "bốc hơi" đã được công ty xử lý thông qua việc tính vào chi phí trong kỳ kinh doanh; trong khi khoản công nợ phải thu đã được trích lập dự phòng một nửa. Điều này khiến lợi nhuận năm 2015 của Ntaco theo báo cáo mới công bố âm hơn 425 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm đó là gần 421 tỷ đồng.
Tổng tài sản của Ntaco khi đó chỉ còn 164 tỷ đồng, giảm gần 80% so với đầu năm 2015, trong đó các khoản phải thu chiếm gần 70%. Nợ phải trả của công ty vẫn duy trì gần 465 tỷ đồng, riêng nợ ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng ở mức gần 350 tỷ đồng.
![]() |
| Cổ phiếu ATA của Ntaco đã nhận được quyết định hủy niêm yết của HOSE do đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến. |
Cách đây hơn nửa năm, việc thực hiện báo cáo kiểm toán cũng là nguyên nhân khiến Ntaco hủy hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. Theo công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE, Ntaco đã đưa ra lý do không thống nhất được ý kiến trên dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính 2015.
Đơn vị kiểm toán Đất Việt cũng cho biết, Ntaco đã không đồng ý với các ý kiến kiểm toán mà họ đưa ra và yêu cầu đơn vị kiểm toán dừng việc phát hành Báo cáo tài chính.
Ntaco tiền thân là Công ty TNHH Tuấn Anh được thành lập từ 15/8/2000 với vốn điều lệ ban đầu là 2,7 tỷ đồng với ngành nghề chính là chăn nuôi cá bè, xây dựng cầu đường, giao thông thủy lợi... Bắt đầu từ năm 2002, công ty chuyển hướng sang nuôi trồng và chế biến thủy sản, gồm các sản phẩm chính là cá tra và cá basa.
Năm 2008 - 2010 là giai đoạn hoàng kim nhất của Ntaco, sau khi tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng cùng việc mở rộng quy mô kinh doanh. Quy mô của công ty tăng nhanh qua các năm lên mức đỉnh hơn 700 tỷ đồng cùng lợi nhuận sau thuế hơn 46 tỷ đồng vào năm 2010.
Hoạt động sau đó dần sa sút, đến năm 2014, doanh thu của Ntaco giảm còn hơn 253 tỷ đồng, trong khi công ty chịu khoản lỗ sau thuế hơn 14 tỷ đồng. Nguyên nhân theo giải trình từ phía công ty là do hoạt động xuất khẩu giảm mạnh, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thực hiện điều tra về mặt thương mại đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Ntaco.
Cùng với đó, hàng loạt biến cố đã xảy ra từ nhân sự cho tới hoạt động kinh doanh. Đầu tiên là thay đổi nhân sự với việc miễn nhiệm 3 trên 5 thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu từ nhóm cổ đông mới.
Đến đầu tháng 3/2016, đơn vị này bất ngờ công bố điều chỉnh số liệu kết quả kinh doanh quý 4/2015 với mức lợi nhuận tăng đột biến từ 2 tỷ lên hơn 80 tỷ đồng. Nguyên nhân do Ntaco bất ngờ ghi nhận khoản thu nhập 155 tỷ đồng do các chủ nợ là Công ty cổ phần Âu Việt, Công ty cổ phần Châu Á và cá nhân ông Nguyễn Tuấn Anh xác nhận xóa nợ.
Ông Nguyễn Tuấn Anh thực tế là cổ đông lớn nhất của công ty khi cổ phiếu ATA bắt đầu giao dịch và cũng giữ vai trò Tổng giám đốc kể từ khi công ty được thành lập cho tới năm 2015, trong khi ban lãnh đạo của hai đơn vị đã xóa nợ cho Ntaco cũng đều là thành viên ban lãnh đạo dưới thời ông Nguyễn Tuấn Anh.
Cổ phiếu ATA của công ty sau thông tin tích cực về lợi nhuận, cũng tăng trần nhiều phiên liên tục giúp thị giá tăng từ mức 2.000 đồng lên 6.500 đồng mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, sau những sự kiện mới đây, mã ATA của Ntaco hiện chỉ còn giao dịch ở ngưỡng 690 đồng mỗi cổ phiếu, bằng một phần mười so với thời điểm giữa năm 2016.
Theo Minh Sơn (VnExpress.net)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (24 phút trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (30 phút trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (59 phút trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (1 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (1 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (1 giờ trước)
- Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (2 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt "vua côn tay" 200cc mới vào tháng sau: Trên cơ Honda Winner R, giá nhỉnh 50 triệu đồng (2 giờ trước)
