-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
03/03/2018 21:42Kinh doanh hàng nhập lậu, Viettel Telecom bị xử phạt 90 triệu đồng
Theo một số nguồn tin, vào ngày 07/06/2017, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC xung quanh vụ việc Tổng Công ty Viễn thông Viettel kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
Sau đó, đến ngày 02/08/2017, Công an tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản số 799/CAT-PC46 gửi UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo về sự việc.
Sau khi xét báo cáo của Công an tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính hành vi ''kinh doanh hàng hoá nhập lậu có giá trị từ 100.000.000 triệu đồng trở lên" đối với Tổng Công ty Viễn thông Viettel với số tiền phạt 90 triệu đồng.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Ninh Bình cũng có hình phạt bổ sung là tịch vụ toàn bộ tang vật vi phạm, bao gồm: 83.000 chiếc đầu nối Fast Connecter; 200 chiếc điện thoại di động Viettel V6216; 120 chiếc USB Wifi 4G-D6606 và 10 thiết bị phát wifi TP Link - W8151N.
Tại quyết định xử phạt, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Tổng Công ty Viễn thông Viettel phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Liên quan đến việc này, trao đổi với báo chí, đại diện Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết không nhập lậu lô hàng trên và đã cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng cho cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật.
Theo đó, do thời gian cung cấp Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ bị chậm (quá 24 giờ) so với quy định khoản D, điều 3 về thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ của Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/05/2015, dẫn tới lô hàng vẫn bị coi là hàng hoá nhập lậu và xử phạt hành chính 90 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lô hàng.
Đại diện phía Tổng Công ty Viễn thông Viettel cũng cho biết, sau khi có quyết định xử phạt đơn vị đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình và chấp hành việc nộp phạt hành chính theo quy định.
Được biết, Tổng Công ty Viễn thông Viettel là đơn trực thuộc Tập đoàn Viettel được thành lập ngày 05/04/2007 trên cơ sở sáp nhập các Công ty Internet Viettel, Điện thoại cố định Viettel và Điện thoại di động Viettel.
Theo Doãn Hưng (Tài Nguyên & Môi Trường)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)