-
Công an làm việc với cô gái lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" -
Công an Thanh Hóa điều tra, khám phá hơn 94% số vụ án trong 9 tháng -
Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch -
Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu? -
Hà Nội bắn pháo hoa ngày 10/10: Địa điểm, thời gian và những điều cần biết -
Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TPHCM kẹt xe kéo dài -
WHO lên tiếng về ca tử vong nghi mắc dịch hạch ở Nga, đánh giá nguy cơ lây lan thấp -
Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý -
Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng -
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội
Kinh tế
29/07/2022 04:13Kinh tế Mỹ suy giảm quý thứ hai liên tiếp
Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28/7, GDP của Mỹ trong quý II giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 1,6% trong 3 tháng đầu năm. Thông thường, hai quý liên tiếp ghi nhận tăng trưởng âm được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một cuộc suy thoái đang diễn ra.
Trong khi đó, báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố cùng ngày cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất ghiệp lần đầu đã giảm 5.000 người xuống còn 256.000 người (đã được điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 23/7.
Theo kế hoạch, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen dự kiến sẽ tổ chức họp báo trong cùng ngày để "trao đổi về tình trạng của nền kinh tế Mỹ". Trước đó, bà Yellen khẳng định đà tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại và thừa nhận có nguy cơ suy thoái, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng suy thoái chưa chắc sẽ xảy ra. Bà Yellen cũng cho rằng lạm phát hiện "quá cao" và các đợt tăng lãi suất gần đây của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang góp phần ổn định giá cả. Bộ trưởng Tài chính Mỹ bày tỏ hy vọng các biện pháp hạ nhiệt của Fed có thể giúp giảm lạm phát nhưng không đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy thoái.
Ngày 27/7 vừa qua, FED đã công bố một đợt tăng lãi suất mạnh nữa, đẩy mạnh nỗ lực đưa lạm phát xuống từ mức cao nhất trong 4 thập niên. Theo đó, Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), hội đồng gồm các quan chức FED chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ, cho biết sẽ tăng lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương thêm 0,75% lên phạm vi 2,25 đến 2,5%.
Mặc dù nền kinh tế Mỹ nói chung vẫn ổn định, nhưng nhiều hộ gia đình ngày càng chịu áp lực về vấn đề giá cả tăng cao về chi phí thực phẩm, xăng dầu và vấn đề nhà ở. Lãi suất cao hơn đang thúc đẩy chi phí đi vay đối với thẻ tín dụng, một số khoản vay mua ô tô và các khoản vay khác không có lãi suất cố định, khiến nhiều gia đình phải cân đối kế toán tiêu dùng.
- Fan hâm mộ ở TP.HCM thổn thức vũ điệu cuối cùng Messi và Argentina (15 phút trước)
- Công an làm việc với cô gái lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" (21 phút trước)
- Xe của ca sĩ Will bị cây cổ thụ đè trúng ở trung tâm TP.HCM, may mắn thoát nạn trong tích tắc (25 phút trước)
- Công an Thanh Hóa điều tra, khám phá hơn 94% số vụ án trong 9 tháng (25 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu điều kiện then chốt cho Iran để kết thúc xung đột (33 phút trước)
- Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch (2 giờ trước)
- Xe điện mini Suzuki E-Sky chào sân với giá từ 348 triệu đồng: Rẻ nhất phân khúc, quyết đấu đối thủ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Cưới cô gái nhà đối diện, chú rể Phú Thọ rước dâu mất 30 giây, khách đi nhầm nhà (2 giờ trước)
- Thanh Hoá: Từ món nợ 3 triệu đồng, thiếu nữ dưới 16 tuổi bị "chuyển nhượng" qua các quán karaoke, nhốt trong thùng container (2 giờ trước)
- Hai máy bay va chạm tại Los Angeles, Airbus A350 chở 290 người bị ảnh hưởng (2 giờ trước)