-
"Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình -
Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua -
Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? -
Phát hiện bộ xương trong khu đô thị ĐHQG TP.HCM: Nghi vấn liên quan đến nam MC mất tích bí ẩn -
Vụ đưa bạn gái đi ăn hải sản hết 16 triệu: Gia đình xác nhận khách có vấn đề tâm lý, chủ quán chấp nhận mất tiền -
Công an Thái Nguyên thông tin nóng vụ hai mẹ con biến mất bí ẩn, sự thật khiến nhiều người bất ngờ -
4 con giáp tăng vọt tài sản trong tháng 7: Cơ hội bứt phá mọi nguồn thu, tiền bạc tiêu xài không đắn đo! -
Bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2, Việt Đức 2 được hỗ trợ tới 15,6 triệu đồng/tháng -
Cháy quán cà phê tại TP.HCM, nữ chủ quán tử vong -
Dốc hết tiền tích cóp nhiều năm xây nhà cho bố mẹ, người đàn ông bàng hoàng khi biết tài sản đã đứng tên anh trai
Kinh tế
21/08/2017 17:49Lãi suất cho vay sẽ giảm?
Việc Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, cùng đề xuất nâng tỷ lệ tăng trưởng tín dụng lên 20 - 22% đang khiến các doanh nghiệp kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ giảm trong thời gian tới.
![]() |
Từ giữa tháng 7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố giảm 0,25%/năm đối với các lãi suất (LS) điều hành chủ chốt. Đây là động thái nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng (NH) giảm LS cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp (DN). Mới đây, đề nghị của Thủ tướng Chính phủ đưa tỷ lệ tăng trưởng tín dụng lên mức 20 - 22% sẽ giúp nền kinh tế từ nay đến cuối năm có thêm từ 100.000 tỉ đồng - 200.000 tỉ đồng từ hệ thống NH. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, khi nguồn cung tiền gia tăng thì khả năng giảm LS cho vay sẽ cao và dòng vốn cũng chảy mạnh hơn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành công nghiệp chế biến.
Ở góc độ DN, ông Cao Tiến Vị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần giấy Sài Gòn, cho biết hiện LS mà DN bình thường không thuộc các lĩnh vực ưu tiên đang vay là 7%/năm cho kỳ hạn ngắn. Đối với khoản vay trung hạn LS đang áp dụng là 10,5 - 11%/năm. Với tình hình lạm phát vẫn được duy trì ở mức thấp, cùng động thái của NHNN và Chính phủ, ông Vị đang kỳ vọng LS cho vay thời gian tới sẽ giảm thêm để các DN mạnh dạn vay đầu tư, mở rộng sản xuất; đặc biệt là các DN sản xuất trong các ngành công nghiệp luôn cần vay vốn trung dài hạn để đầu tư đổi mới trang thiết bị. “Tôi hy vọng LS trong thời gian tới sẽ được giảm khoảng 1% cho các kỳ hạn để DN như chúng tôi mạnh dạn vay đầu tư nhiều hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bởi các DN đa số đều sử dụng vốn vay khá nhiều nên việc trả lãi luôn là gánh nặng lớn và nếu chi phí này được giảm thì DN sẽ hoạt động dễ “thở” hơn”, ông Cao Tiến Vị chia sẻ.
Phụ thuộc vào LS huy động
Sức ép của lãi vay NH đối với DN rất lớn nên việc kỳ vọng giảm LS cho vay là điều dễ hiểu. Theo phân tích của một chuyên gia tài chính tại TP.HCM, với lạm phát ở mức thấp, nguồn cung tiền khá dồi dào, việc NHNN giảm LS điều hành 0,25%/năm sẽ giúp các NH giảm chi phí đầu vào, nhất là việc giảm LS tái chiết khấu sẽ giúp các NH đem trái phiếu đặc biệt đi vay tái cấp vốn có LS mềm hơn... Tuy nhiên, theo TS Bùi Quang Tín, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, LS cho vay trong thời gian tới có giảm được hay không lại phụ thuộc nhiều vào điều kiện của từng tổ chức tín dụng. Trong đó, quan trọng nhất là cân đối LS huy động đầu vào của các NH. “Hiện nay, trần LS cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên đang ở mức 6,5%/năm thì có thể không thay đổi nhiều. Tương tự, mức LS ưu đãi cũng có thể đã được các NH áp dụng cho DN có lịch sử tín dụng tốt, tình hình hoạt động ổn định… Như vậy, chỉ còn lại LS bình thường cho các DN vừa và nhỏ, các DN không thuộc những dạng ưu tiên trên vẫn còn ở mức cao. Nhưng hiện nay, LS huy động của nhiều NH hầu như khó giảm vì sự cạnh tranh giữ khách hàng, giữ thị phần trong hệ thống này đang khá căng thẳng”, ông Tín phân tích.
Cũng theo TS Bùi Quang Tín, thực tế có nhiều NH dù đang ứ tiền nhưng vẫn không dám hạ LS huy động vì lo sợ khách hàng sẽ chạy sang NH khác. “Họ chỉ xin mở room tăng tỷ lệ cho vay để giải phóng nguồn tiền dư nhiều. Khi đó NH cũng sẽ xem xét chọn lọc đối tượng cho vay và chỉ giảm LS cho một số khách hàng đáp ứng được các điều kiện của NH đưa ra. Vì vậy, khả năng giảm mạnh LS huy động phổ biến như kỳ vọng chung vẫn còn bỏ ngỏ”, TS Tín nói.
| Tôi hy vọng lãi suất trong thời gian tới sẽ được giảm khoảng 1% cho các kỳ hạn để doanh nghiệp như chúng tôi mạnh dạn vay đầu tư nhiều hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bởi các doanh nghiệp đa số đều sử dụng vốn vay khá nhiều nên việc trả lãi luôn là gánh nặng lớn và nếu chi phí này được giảm thì doanh nghiệp sẽ hoạt động dễ “thở” hơn Ông Cao Tiến Vị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần giấy Sài Gòn |
Theo Thảo Vy (Thanh Niên Online)
- Nhận định bóng đá New Zealand vs Bỉ: Buộc phải thắng (1 giờ trước)
- "Rước họa" vì cho em vợ ở nhờ: Người đàn ông sợ hãi không dám trở về căn nhà của chính mình (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Ai Cập vs Iran: Đừng vội gạch tên Iran (1 giờ trước)
- Hòa Paraguay, Australia chính thức giành vé knock-out (1 giờ trước)
- Hàn Quốc xây dựng siêu đội hình 500.000 “chiến binh không người lái” nhằm áp đảo Triều Tiên (2 giờ trước)
- Ung thư dạ dày không chỉ đến từ đồ cay: 4 thói quen âm thầm gây hại nhiều người bỏ qua (2 giờ trước)
- Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về ồn ào "kẹo Kera", khẳng định không nhắc đích danh Hoa hậu Thùy Tiên (2 giờ trước)
- Thổ Nhĩ Kỳ chia tay World Cup bằng trận thắng chủ nhà Mỹ (2 giờ trước)
- Thông tin đáng chú ý vụ tài xế mở cửa xuống xe rơi vào hố ga tử vong, ai sẽ phải chịu trách nhiệm? (2 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Uruguay vs Tây Ban Nha: La Roja tiễn Uruguay về nước (2 giờ trước)
