-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Kinh tế
28/06/2025 22:36Lãi suất giảm mạnh, vì sao người dân vẫn đổ tiền vào ngân hàng?
Gửi tiết kiệm để chờ thời
Theo Ngân hàng Nhà nước, tổng tiền gửi đến cuối quý I đã xấp xỉ 15 triệu tỷ đồng, trong đó, huy động từ dân cư tiếp tục tăng mạnh. Trong tổng 15 triệu tỷ đồng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng, gần 7,5 triệu tỷ là từ dân cư - tăng hơn 5,73% so với đầu năm. Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, người dân đã gửi thêm hơn 404.800 tỷ đồng vào ngân hàng.
Hiện lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân dao động quanh 5%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh cũng duy trì ở mức thấp, quanh mức 4,7%, giảm nhẹ so với đầu năm.
Chị Châu Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Bản thân tôi vẫn gửi tiết kiệm kỳ hạn 6-12 tháng vì chưa thấy kênh đầu tư nào sinh lời và an toàn trong thời điểm này”.
Theo chị Châu Anh, kênh bất động sản hiện nay đang giá quá cao và tiềm ẩn rủi ro. “Với chung cư hay đất nền ở Hà Nội, số tiền 2-3 tỷ đồng khó sở hữu được vì giá đang ở đỉnh. Tôi cho rằng, bất động sản khó có biên độ tăng giá nữa”, chị Châu Anh nói.
Anh Minh Long (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chọn gửi tiết kiệm để chờ thời. “Trước tôi cũng đầu tư vàng nhưng hiện vàng neo cao, Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo về Nghị định 24 về quản lý kinh doanh thị trường vàng với nhiều điểm mới nên thị trường khó “sốt” nóng như trước. Tôi nghĩ thời gian này nên bình tĩnh xem xét nhiều yếu tố diễn biến giá vàng thế giới cũng như trong nước”, anh Long cho hay.
Thiếu kênh đầu tư hấp dẫn
Chỉ còn vài tuần nữa, báo cáo tài chính doanh nghiệp quý II năm nay sẽ lần lượt được công bố. Nhiều doanh nghiệp đã có tín hiệu kinh doanh tích cực ngay từ quý đầu năm và tiếp tục được dự báo tăng trưởng "bằng lần" trong quý này. Trong đó, các chuyên gia dự báo nhiều ngân hàng có mức tăng trưởng 2 con số, trong khi doanh nghiệp bất động sản, vàng được dự báo tín hiệu tích cực, song lợi nhuận vẫn ở mức thấp.
Với dự báo trên, giới phân tích cho rằng thị trường vẫn có nhiều kênh đầu tư, song điểm yếu lớn là không có kênh nào đủ hấp dẫn rõ rệt về cả lợi suất, thanh khoản và độ an toàn.
PGS.TS, Nguyễn Hữu Huân - chuyên gia kinh tế Đại học Kinh tế TP HCM - phân tích, thị trường chứng khoán vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”, thị trường bất động sản phục hồi nhưng chậm… thì người dân có xu hướng thắt lưng buộc bụng nên gửi tiền vào ngân hàng chắc ăn nhất và chờ cơ hội các kênh đầu tư khác.
Theo ông Huân, với lãi suất hiện nay dù không phải cao nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận và vốn cho người dân.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy cho rằng, đối với kênh bất động sản, sau khi tăng nóng, thị trường vài tháng gần đây có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh đó, pháp lý chưa đồng bộ cũng khiến nhiều người dè dặt.
Với kênh chứng khoán, dù thị trường đã có những cải thiện về chỉ số, song vẫn tiềm ẩn rủi ro khi bối cảnh kinh tế quốc tế và trong nước còn bất định. Nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn khi kinh tế vĩ mô ổn định, các xung đột thương mại quốc tế được giải quyết và những bước tiến trong việc nâng hạng thị trường.
Với kênh vàng và ngoại tệ, giá vàng hiện ở vùng cao kỷ lục, biến động mạnh, nhiều người lo ngại rủi ro. Hơn nữa, việc mua vàng trở nên khó khăn do khan hiếm nguồn cung. Trong khi kênh ngoại tệ bị giới hạn bởi chính sách quản lý thị trường ngoại hối và rủi ro tỷ giá.
Ông Huy đánh giá, 6 tháng cuối năm, tiền gửi ngân hàng vẫn có những kỷ lục mới khi xu hướng gửi tiết kiệm của người dân là chủ đạo.
Theo Ngọc Mai (Tiền Phong)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (21:56)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (21:42)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (21:15)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (21:06)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (1 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (1 giờ trước)
- Thông tin về mẫu iPhone hoàn toàn mới, thiết kế gây ấn tượng với màn hình cực lớn (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik nói gì sau thất bại của ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (2 giờ trước)
- Dự đám cưới bạn đại học, giám đốc gặp lại người yêu cũ 8 năm trước, anh sốc khi... (2 giờ trước)
- Cụ bà 89 tuổi cho em trai 79 tuổi 100.000 đồng tiêu vặt: Người thân nói về đoạn video gây sốt MXH (3 giờ trước)