-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
14/01/2016 14:02Lãi suất tiền gửi ngân hàng đua nhau tăng
Làn sóng tăng lãi suất lan rộng trong những ngày qua khi nhiều ngân hàng cộng thêm mức lãi 0,1-0,2% ở nhiều kỳ hạn nhằm hút khách gửi tiền.
Trước đó vài ngày, ACB cũng nâng biểu lãi suất tiền gửi thêm 0,1-0,2% ở gần hết các kỳ hạn. Hiện nay mức lãi cao nhất của ngân hàng này là 6,9% với kỳ hạn 36 tháng.
![]() |
| Lãi suất tiếp tục nhích lên trong cuộc đua giữa các ngân hang. |
Tương tự, "ông lớn" BIDV cũng mạnh tay điều chỉnh lãi suất huy động thêm 0,5-0,8% ở các kỳ 1-3 tháng. Kỳ hạn một tháng tăng từ 4% lên 4,8%, 2 tháng từ 4,3% lên 5% và 3 tháng lên 5,2% (tăng 0,5% so với mức niêm yết cũ). Ngoài ra, các ngân hàng như VPBank, VietCapital Bank, Saigonbank… cũng có động thái tương tự.
Ngoài việc tăng lãi suất, các nhà băng cũng liên tục tung ra các chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn kèm theo để hút vốn như gửi tiền càng lớn, lãi càng cao; quay số dự thưởng... Theo các chuyên gia, trong cuộc đua này, các ngân hàng nhỏ cũng gồng mình để níu chân khách hàng.
Giới phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất huy động vốn hiện tăng trung bình khoảng 0,2-0,4% so với tháng trước. Điều này phản ánh nền kinh tế đang phục hồi, nhu cầu vốn cho phát triển gia tăng và đây là một dấu hiệu tích cực.
"Mặt khác, đây là thời điểm cuối năm, nhiều doanh nghiệp sẽ rút tiền ra chi trả lương thưởng, còn cá nhân thì lấy tiền về để sắm sửa Tết. Do đó, nguồn vốn tạm thời sẽ bị rút ra nên các ngân hàng phải tìm cách để tăng huy động cân đối", một chuyên gia nói.
Trong khi đó, lãnh đạo Ngân hàng Á Châu chia sẻ, việc các nhà băng thời gian qua mở chi nhánh phòng giao dịch khá nhiều, tăng lãi suất cũng là một cách để họ kéo khách hàng, giành thị phần chứ không hẳn do nhu cầu thực sự về vốn. Theo ông, cuộc đua này làm cho khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động giảm, khiến doanh thu của các ngân hàng thấp đi, phần nào ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính.
Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần có trụ sở chính tại TP HCM cũng cho rằng, nhà băng của ông không thiếu vốn đến mức phải tăng mạnh lãi suất huy động nhưng với tình hình như hiện nay, ngân hàng đành phải tăng theo vì sợ sẽ mất khách hàng.
Trước "cuộc đua" tăng lãi suất huy động này, ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á thừa nhận, thị trường ngân hàng không chỉ chứng kiến cuộc đua về chất lượng dịch vụ mà còn bị áp lực bởi vấn đề lãi suất.
"Hiện nay, lãi suất cho vay đòi hỏi phải giảm nhưng huy động thì vẫn tiếp tục tăng tại một số ngân hàng. Với điều kiện bình thường, DongA Bank đã khó, giờ lại đang trong quá trình kiểm soát đặc biệt thì sẽ càng khó hơn", ông nói và cho biết, thời điểm này, thanh khoản của ngân hàng khá ổn định, nhưng vì thận trọng về chất lượng tín dụng nên chưa thể mạnh dạn cho vay nhằm tăng dư nợ ngay.
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (4 phút trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (31 phút trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (41 phút trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (52 phút trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (1 giờ trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (3 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
