-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Kinh tế
01/07/2024 16:20Làm nghề gì để thành tỷ phú?
Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2024 được tạp chí Forbes công bố, toàn cầu ghi nhận kỷ lục 2.781 tỷ phú, nhiều hơn 141 người so với năm ngoái. Khối tài sản của các tỷ phú trên thế giới cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với tổng giá trị lên tới 14.200 tỷ USD. Con số này đạt được nhờ vào sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, bất chấp bối cảnh lạm phát và biến động địa chính trị vẫn đang diễn ra.
Có nhiều cách để các vị tỷ phú đạt được khối tài sản kếch xù như trên, từ lập các quỹ đầu tư mạo hiểm, phát triển các công ty công nghệ đến bán ô tô, thời trang xa xỉ. Tuy nhiên, theo thống kê của Forbes, phần lớn tỷ phú hàng đầu thế giới đều trở nên giàu có nhờ kinh doanh 10 ngành tiêu biểu.
Tài chính - đầu tư
Theo thống kê của tạp chí Forbes, trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2024, có tới 427 tỷ phú thuộc lĩnh vực tài chính - đầu tư. Nói cách khác, 15% tỷ phú thế giới giàu lên nhờ đầu tư tài chính.
Trong đó, người giàu nhất là tỷ phú Warren Buffett với khối tài sản 133 tỷ USD. Ông là Chủ tịch kiêm CEO công ty đầu tư Berkshire Hathaway. Công ty này sở hữu cổ phần trong hơn 60 doanh nghiệp, trong đó có Apple, Duracell và Dairy Queen.
Được biết, năm 16 tuổi, Warren Buffett đăng ký và theo học chuyên ngành Kinh doanh tại trường Wharton (trường kinh doanh có tiếng thuộc Đại học Pennsylvania - Mỹ)
Nhưng sau đó 2 năm, ông chuyển đến Đại học Nebraska (trường đại học có lịch sử lâu đời nổi tiếng thứ 3 nước Mỹ, chỉ sau Đại học Harvard và Stanford). Warren Buffett tốt nghiệp cử nhân Khoa học Quản trị kinh doanh ở tuổi 20.
Công nghệ
12% tỷ phú thế giới xuất thân từ lĩnh vực công nghệ. Nhắc đến lĩnh vực này, không thể không kể đến nhà sáng lập trang thương mại điện tử Amazon - Jeff Bezos với khối tài sản 194 tỷ USD.
Hiện nay, Jeff Bezos cũng là chủ sở hữu tờ Washington Post và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Cuối năm 2021, Bezos từ chức CEO Amazon và chỉ giữ chức Chủ tịch.
Ngoài ra, có thể kể đến nhiều tỷ phú nổi tiếng khác trong lĩnh vực công nghệ như Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft, Mark Zuckerberg - người sáng lập và CEO của Meta,...
Sản xuất
Xếp vị trí thứ 3 trong nhóm ngành nhiều tỷ phú là ngành sản xuất với 328 tỷ phú. Người giàu nhất là Reinhold Wuerth (33,6 tỷ USD). Ông là Chủ tịch hãng sản xuất thiết bị cơ khí - kim loại Wuerth Group. Tỷ phú tham gia vào việc kinh doanh của gia đình từ năm 14 tuổi và tiếp quản công ty khi mới 19 tuổi.
Thời trang - Bán lẻ
Bernard Arnault - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH là người đứng đầu lĩnh vực này. Tập đoàn của tỷ phú này hiện sở hữu 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, như Sephora, Tiffany & Co, Givenchy, Christian Dior, Dom Perignon và Moët Hennessy.
Bernard Arnault hiện cũng là người đang giữ vị trí số 1 trong danh sách tỷ phú 2024 của Forbes với giá trị ròng 233 tỷ USD.
Thực phẩm - Đồ uống
Thực phẩm - đồ uống là ngành hàng đang ngày càng phát triển với 210 tỷ phú năm 2024. Người giàu nhất là Zhong Shanshan (62,3 tỷ USD). Ông là Chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring. Ngoài ra, Zhong còn kiểm soát hãng dược phẩm Beijing Wantai Biological Pharmacy. Ông hiện là người giàu nhất Trung Quốc.
Đa ngành
Số tỷ phú trong lĩnh vực này là 201 người. Đứng đầu là tỷ phú Mukesh Ambani (116 tỷ USD). Tỷ phú Ấn Độ hiện là Chủ tịch Reliance Industries, kinh doanh nhiều mảng từ hóa dầu, khí đốt, dầu mỏ, bán lẻ đến viễn thông. Vài năm gần đây, việc kinh doanh của Ambani phát đạt, giúp ông liên tục thăng hạng trong danh sách người giàu thế giới.
Y tế
Là lĩnh vực thiết yếu trong đời sống nên không khó lý giải khi con số tỷ phú trong lĩnh vực này lên tới 197 người. Người giàu nhất trong danh sách tỷ phú lĩnh vực y tế là Dilip Shanghvi (22,6 tỷ USD). Ông là nhà sáng lập kiêm Giám đốc Sun Pharmaceutical Industries - hãng dược phẩm giá trị nhất Ấn Độ.
Bất động sản
Bất động sản lâu nay được xem là lĩnh vực màu mỡ để các nhà đầu tư lựa chọn bởi mức tăng trưởng đáng kinh ngạc. “Ông trùm” bất động sản năm 2024 là Lee Shau Kee (27,7 tỷ USD). Ông là người đồng sáng lập Sun Hung Kai và Henderson Land Development - hai hãng bất động sản thuộc top lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc).
Truyền thông - Giải trí
Người giàu nhất trong lĩnh vực truyền thông - giải trí là Rupert Murdoch (19,5 tỷ USD). Ông trùm truyền thông năm nay 93 tuổi. Mudoch là người gây dựng News Corp - một trong những đế chế truyền thông lớn nhất thế giới, sở hữu các tờ Wall Street Journal, Times of London, New York Post...
Năng lượng
Có 98 tỷ phú thế giới hiện đang làm trong lĩnh vực năng lượng. Nổi bật nhất là Harold Hamm (18,5 tỷ USD). Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Continental Resources - một trong những hãng dầu mỏ tư nhân lớn nhất Mỹ. Harold Hamm năm nay 78 tuổi.
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)
- Mailisa nhập loạt container mỹ phẩm Trung Quốc về bán 2,3 triệu/bộ rồi đột ngột gỡ khỏi website (36 phút trước)
- An Giang: Cụ ông 66 tuổi bị bạn gái 28 tuổi lừa tình vào nhà nghỉ rồi mượn xe máy mang đi cầm cố (54 phút trước)
- Người đàn ông mới 30 tuổi đã tử vong vì tiểu đường, bác sĩ cảnh báo loại đồ ăn "tồi tệ" nhiều người mê mẩn (1 giờ trước)
- Thu hồi 45 mỹ phẩm trên toàn quốc do không xuất trình hồ sơ theo quy định (1 giờ trước)
- Thu thuế thương mại điện tử tăng 65%, khẳng định đà bứt phá của kinh tế số Việt Nam (2 giờ trước)
- Lý do cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt giữ, hé lộ tội ác khó tưởng tượng phía sau tấm áo cà sa (2 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Nguyên nhân tạm dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích (2 giờ trước)
- Kịch bản nào để U22 Việt Nam vô địch giải tứ hùng tại Trung Quốc? (2 giờ trước)
- Khánh Hòa: Mưa lớn gây cô lập, khẩn trương sơ tán dân (2 giờ trước)
- Nghệ An làm rõ con số 11.000 ca nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang (3 giờ trước)