-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Kinh tế
25/03/2019 22:36Làm vụ tỷ USD, hai tỷ phú giàu nhất Việt Nam lộ tham vọng 'khủng'
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hút nguồn vốn tỷ USD từ nước ngoài
Theo thông tin trên tờ Bloomberg dẫn nguồn từ Maeil Bussiness Hàn Quốc, tập đoàn SK đã quyết định đầu tư 1 tỷ USD để sở hữu cổ phần của Vingroup. Trước đó, vào đầu tháng 3, Vingroup đã công bố phương án chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán mỗi cổ phần là trên 100.000 đồng nhưng mức cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Nếu chào bán thành công, số tiền Vingroup thu về ước tính lên tới 25.000 tỷ đồng.
Ở thời điểm hiện tại, tổng lượng cổ phần đang niêm yết và lưu hành của Vingroup là 3.191.621.230. Nếu phương án phát hành này thành công, lượng cổ phần này sẽ tăng lên 3.441.621.230 cổ phiếu. Qua đó, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tại Vingroup sẽ giảm từ mức 58,44% xuống khoảng 54,2% vốn điều lệ.
Mục đích của Vingroup trong thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này là có thêm nguồn vốn để đầu tư góp vốn các công ty con, thanh toán các khoản nợ gốc, khoản vay đến hạn, bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của tập đoàn…
Cụ thể, theo phương án sử dụng, Vingroup sử dụng 6.000 tỷ đồng vào tổ hợp VinFast. Trong đó, 3.000 tỷ đồng dành cho nhà máy sản xuất ô tô, xe máy; 2.000 tỷ đồng dùng để đầu tư cho VinSmart và 1.000 tỷ đồng để đầu tư vào công ty VinTech.
Ngoài ra, Vingroup sẽ dùng 10.000 tỷ đồng để trả các lãi gốc và lãi vay trong năm 2019. 9.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng cho các hoạt động kinh doanh và cấp vốn ngắn hạn cho Tập đoàn và các công ty con.
THACO của tỷ phú Trần Bá Dương đầu tư chục ngàn tỷ, cùng bầu Đức bán trái cây
Cùng vào đầu tháng 3 vừa qua, CTCP Trường Hải (Thaco) đã công bố nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua việc phát hành riêng lẻ hơn 30,3 triệu cổ phiếu với giá phát hành 128.500 đồng/cổ phiếu. Lượng tiền thu về nếu phát hành thành công dự kiến là 3.984 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu này sẽ được bán cho nhà đầu tư có trụ sở tại Singapore là Jardine Cycle & Carriage Limited.
Với lượng tiền này cộng thêm các khoản lợi nhuận giữ lại và khấu hao, Thaco đã công bố phương án sử dụng tới 14.077 tỷ đồng để đầu tư cho năm 2019. Theo đó, công ty này sẽ dùng 5.964 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh ô tô; 3.359 tỷ đồng dành cho đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp đô thị và 4.754 tỷ đồng rót vào lĩnh vực nông nghiệp.
Đáng chú ý, ngày 24/3 mới đây, Công ty THADI (công ty con của Thaco được thành lập ngày 18/3 để đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp) đã ký kết hợp đồng đối tác chiến lược với Công ty Nông nghiệp Quốc tế HAGL - HAGL Agrico (HNG) về phân phối trái cây xuất khẩu cho thị trường cao cấp, bao tiêu trái cây để chế biến, cung cấp dịch vụ kho lạnh, logistics và xuất nhập khẩu. Trước đó, vào ngày 8/8/2018, THACO đã ký kết chiến lược với Tập đoàn HAGL và Công ty nông nghiệp HAGL Agrico, qua đó THACO sở hữu 35% cổ phần của HAGL Agrico. Theo Thaco, đến thời điểm hiện tại, công ty này đã ứng vốn trên 10.500 tỷ đồng để giúp HAGL Agrico tái cơ cấu nợ và chuyển đổi một phần diện tích cao su, cọ dầu sang trồng cây ăn trái; quy hoạch nông trường…
Năm 2019, HAGL Agrico của bầu Đức và tỷ phú Trần Bá Dương tham vọng sẽ xuất khẩu 300.000 tấn trái cây và sẽ tăng lên thành 1 triệu tấn vào năm 2021.
Theo Quang Sơn (Dân Việt)
- Miền Bắc có nơi nóng gần 40°C, thời tiết cả nước một tháng tới diễn biến ra sao? (37 phút trước)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (53 phút trước)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (1 giờ trước)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (2 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (4 giờ trước)