-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Kinh tế
11/11/2017 09:46Lãnh đạo APEC tới dự phiên đầu tiên của Hội nghị Cấp cao
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng |
Cách mạng công nghiệp 4.0
Chủ tịch nước nhắc đến những "biến đổi sâu sắc" trong bối cảnh quốc tế gần đây, cho rằng liên kết kinh tế khu vực "đang gặp trở ngại do những bất định toàn cầu về thương mại tự do và mở cửa".
Tuy nhiên, ông cho rằng kinh tế thế giới khởi sắc hơn cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những thỏa thuận toàn cầu. Bối cảnh này đòi hỏi APEC phải giữ vai trò "quyết định, tiên phong" trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng cũng như để người dân được "thụ hưởng đồng đều".
Chủ tịch nước nhắc đến những "biến đổi sâu sắc" trong bối cảnh quốc tế gần đây, cho rằng liên kết kinh tế khu vực "đang gặp trở ngại do những bất định toàn cầu về thương mại tự do và mở cửa".
"Chỉ trong vòng một năm kể từ cuộc họp lần trước tại Peru, chúng ta đã chứng kiến những chuyển biến nhanh và phức tạp hơn so với dự báo. Tình hình an ninh chính trị thế giới có nhiều bất ổn", ông nói.
Chủ tịch nước nói sau 10 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới đã phục hồi cũng như có những điều chỉnh trước những biến đổi sâu sắc. Ông nhấn mạnh "cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội to lớn chưa từng có cho phát triển và đổi mới".
Theo Chủ tịch nước, bối cảnh này đòi hỏi APEC phải khẳng định và phát huy vai trò "tiên phong" trong việc tìm kiếm các động lực mới cho tăng trưởng, thương mại đầu tư... cũng như để người dân được "thụ hưởng đồng đều" từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế.
Chủ tịch nước phát biểu khai mạc
Cách đây đúng 1/4 thế kỷ, các nhà lãnh đạo tiền bối của chúng ta đã có cuộc họp về kinh tế, quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng. Song với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng, xóa bỏ rào cản thương mại đầu tư làm trọng tâm, chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đã đạt được
APEC đã chứng tỏ tính năng động, khả năng thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế, thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc xử lý thách thức cấp bách toàn cầu.
Các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại đầu tư, việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, các chiến lược, chương trình về tăng trưởng kết nối, đã trở thành định hướng dài hạn cho APEC, mở ra hàng trăm lĩnh vực hợp tác cụ thể trong đó có các vấn đề thương mại đầu tư thế hệ mới đã và đang đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới đặt ra.
Phiên họp đầu tiên bắt đầu
Sau lễ đón và chụp ảnh, các nhà lãnh đạo bước vào phiên họp đầu tiên của Hội nghị Cấp cao APEC. Theo kế hoạch, phiên họp tiếp theo sẽ diễn ra trong chiều nay, 11/11.
Trọng tâm của Tuần lễ Cấp cao
Hai ngày 10 và 11/11 là trọng tâm của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trong ngày 10/11, lãnh đạo các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật, Canada... mới xuất hiện tại Đà Nẵng.
Điểm nhấn trong ngày hôm qua là hai bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị CEO. Trong khi ông Trump nhấn mạnh vào vấn đề thương mại công bằng với khoảng 10 lần nhắc đến từ "fairness" trong bài nói thì Chủ tịch Tập tái khẳng định toàn cầu hóa là xu hướng không thể đảo ngược.
Chủ tịch Trần Đại Quang đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Các xe đưa lãnh đạo APEC tới dự họp
Các nhà lãnh đạo được hộ tống đến cuộc họp và chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước khi bước vào phiên họp kín đầu tiên. Đây là sự kiện đỉnh cao, đồng thời là sự kiện khép lại Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
TT Trump không đi "Quái thú" đến hội nghị
Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn tại Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đến bằng siêu xe Cadillac One, biệt danh "The Beast". Chiếc xe đã được vận chuyển ra Hà Nội để phục vụ chuyến thăm chính thức Việt Nam của tổng thống Mỹ bắt đầu từ chiều 11/11.
21 lãnh đạo các nền kinh tế tới dự phiên họp
Lãnh đạo, đại diện 21 nền kinh tế đã bắt đầu đổ về Trung tâm Hội nghị Ariyana. Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Canada Justin Trudeau... đã có mặt.
50 phút trước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần lượt đón Tổng thống Chile Michelle Bachelet, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Canada thông báo đạt thỏa thuận về TPP-11
Phiên họp diễn ra không lâu sau khi phía Canada nửa đêm qua (10/11) đã thông báo rằng 11 nước thành viên TPP đã đạt được thoả thuận về “những phần cốt lõi” cho hiệp định TPP-11.
Trong cuộc trao đổi với báo giới ngay lúc nửa đêm, Bộ trưởng Thương mại Philippe-François Champagne của Canada nói “phần cốt lõi” sẽ đảm bảo các nước tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lao động và môi trường.
Đây là điểm Canada cho là đột phá sau khi đàm phán TPP tưởng chừng đổ vỡ một ngày trước đó, dẫn tới việc Thủ tướng Canada Trudeau không tới dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo TPP-11.
Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc chiều qua đã đưa ra tầm nhìn cạnh tranh cho tương lai của nền thương mại toàn cầu khi phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC.
Ngoài bài phát biểu của Tổng thống Trump, các nhà lãnh đạo thế giới khác trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC vào chiều 10/11.
Việt Nam và 2 lần đăng cai hội nghị APEC
Tuần lễ Cấp cao (TLCC) APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 11/11. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện 21 nền kinh tế thành viên APEC, khoảng hơn 10.000 đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng nghìn phóng viên của các hãng thông tấn báo chí.
Là nước chủ nhà APEC 2017, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, thúc đẩy sự phát triển thành công của APEC. Xuyên suốt năm qua, chúng ta đã tổ chức hơn 200 hội nghị, đạt những kết quả quan trọng trong nhiều vấn đề.
Đây là lần thứ hai Việt Nam được chọn là nước chủ nhà của APEC, sau lần đầu tiên vào năm 2006. Điều này cho thấy sự tín nhiệm cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. APEC 2017 được kỳ vọng đem lại cho Việt Nam cơ hội giới thiệu đến bạn bè khu vực về một đất nước đổi mới, năng động, có nhiều tiềm năng phát triển, đang trên con đường hội nhập toàn diện với tâm thế mới.
APEC: Cơ chế hợp tác hàng đầu khu vực
Được thành lập từ năm 1989 với 12 thành viên, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đến nay đã có 21 thành viên, hội tụ những nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản... Đến nay, APEC đại diện khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 47% thương mại toàn cầu.
APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo nguyên tắc cùng lợi, đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc. Qua 27 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác, liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào 3 trụ cột hợp tác chính: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế - kỹ thuật.
Theo Nhóm PV (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nhưng không trả lại ở Hải Phòng nói gì? (14:20)
- Đánh giá iPhone Air: Đổi lại gì để có độ mỏng? (14:16)
- Vụ nam nhân viên quán cà phê Hà Nội bị đánh: Người chứng kiến hé lộ loạt câu nói và chi tiết ít ai biết trước khi sự việc bùng nổ (14:12)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê tại Hà Nội gây xôn xao dư luận (14:11)
- Có nên trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc? (14:10)
- Đi một vòng food tour Lạng Sơn, ăn gì cho đã? (14:08)
- Bạn thân vay 700 triệu làm thủ tục cho con đi định cư, suốt 5 năm đòi nợ không trả, người vay lạnh lùng đáp: Tôi vô sinh (14:02)
- Chi phí nuôi con 1,4 tỷ/năm Lan Phương đưa ra trong phiên toà ly hôn bao gồm những gì? (14:00)
- Honda có xe điện tí hon dài hơn VF 3 nhưng ngắn hơn Morning, đi gần 300km/sạc, giá bán thế nào? (27 phút trước)
- Lắp đặt điện mặt trời mái nhà: Thủ tục phức tạp, ưu đãi mất đi khiến đắt hơn điện lưới (30 phút trước)




