-
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng
Kinh tế
21/11/2024 17:44Lộ diện thế hệ F2 của đại gia Việt sở hữu tài sản nghìn tỷ
Nắm quyền điều hành
Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - thông báo vừa nhận hơn 11 triệu cổ phiếu trên gần 20,8 triệu cổ phiếu được thừa kế (tương đương 53%) từ cố chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn.
Việc chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán. Thời gian nhận số cổ phiếu trên kéo dài từ ngày 21/10-19/11. Ước tính hơn 11 triệu cổ phiếu DIG của ông Cường có giá trị hơn 226 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của ông Cường tại DIG tăng lên 11,96% vốn, tương đương gần 73 triệu cổ phiếu.
Ông Cường cho biết lý do chưa thể nhận toàn bộ gần 20,8 triệu cổ phiếu được thừa kế là do vẫn còn đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Theo kế hoạch, nếu nhận thừa kế toàn bộ gần 20,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của ông Cường sẽ được nâng lên 13,56% vốn điều lệ DIG, tương đương hơn 82,7 triệu cổ phiếu.
Ông Cường là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn - cố Chủ tịch HĐQT DIG. Ông Tuấn qua đời hồi tháng 8, khi đó ông Cường đang là Phó Chủ tịch HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của DIG. Ông Nguyễn Hùng Cường là thế hệ doanh nhân F2, nhận thừa kế sự nghiệp từ cha mình.
Ngoài ông Cường, nhiều doanh nghiệp khác cũng ghi nhận đang có xu hướng san sẻ khối tài sản nghìn tỷ từ cổ phiếu cho thế hệ F2.
Chẳng hạn, tại Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL), ông Bùi Cao Nhật Quân là con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT NVL, hiện không giữ bất kỳ chức vụ nào tại doanh nghiệp gia đình nhưng ông Quân sở hữu trực tiếp hơn 78,2 triệu cổ phiếu NVL (tương đương 4,01% vốn điều lệ).
Tương tự, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh là con gái ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) - đang đảm nhiệm chức Thành viên HĐQT KBC và nắm hơn 13,3 triệu cổ phiếu KBC (tương đương 1,74% vốn).
Hồi cuối tháng 10/2023, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) và bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) bán thỏa thuận gần 43 triệu cổ phiếu HPG cho con trai Trần Vũ Minh. Sau giao dịch, ông Minh nâng lượng cổ phiếu HPG sở hữu lên gần 134 triệu đơn vị (tương đương 2,3% vốn).
Rầm rộ ở nhóm ngân hàng
Hiện tại, nhóm ngân hàng đang chứng kiến sự chuyển giao điều hành cho thế hệ F2. Với việc sở hữu vốn cổ phần lớn, nhiều người thừa kế đã nắm trong tay hàng ngàn tỷ đồng.
Đơn cử như ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB (mã chứng khoán: SHB), Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) - đang nắm giữ hơn 101 triệu cổ phiếu SHB (tương đương 2,77% vốn). Ông Vinh là con trai lớn của ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch SHB.
Con trai út của ông Hiển là Đỗ Vinh Quang giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn T&T Group và là Chủ tịch CLB Hà Nội. Tại SHB, ông Quang không giữ vị trí gì nhưng lại sở hữu hơn 107 triệu cổ phiếu, tương đương 2,93%vốn.
Ông Hồ Anh Minh là con trai ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (mã chứng khoán: TCB) đang sở hữu 172 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,89% vốn.
Một người con của ông Hồ Hùng Anh là bà Hồ Thủy Anh, sinh năm 2001, sở hữu 172 triệu cổ phiếu TCB. Hồi tháng 9/2023, bà Hồ Thủy Anh gây xôn xao giới đầu tư khi mua 82 triệu cổ phiếu TCB, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu lên 2,97% vốn điều lệ.
Một người con gái khác của ông Hồ Hùng Anh là bà Hồ Minh Anh đang sở hữu 72 triệu cổ phiếu, tương đương 2,05% vốn điều lệ TCB.
Trong khi đó, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng OCB (mã chứng khoán: OCB) - có 4 người con gái là Trịnh Thị Mai Anh (sinh năm 1992), Trịnh Mai Linh (1996), Trịnh Mai Phương Paula (1998) và Trịnh Mai Vân (2003).
Bà Trịnh Thị Mai Anh là cô con gái đầu của ông Trịnh Văn Tuấn và tham gia vào HĐQT của OCB từ năm 2020. Bà Mai Anh đang nắm giữ hơn 60 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 2,94% vốn. Hai người con gái khác của ông Tuấn là Trịnh Mai Linh và Trịnh Mai Vân sở hữu cổ phiếu OCB với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 4,27% và 3,75%. Riêng bà Trịnh Mai Phương Paula không sở hữu cổ phiếu OCB nào.
Tại VPBank (mã chứng khoán: VPB), bà Ngô Minh Phương con gái ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank - đang sở hữu gần 11 triệu cổ phiếu VPB. Ông Ngô Chí Trung Johnny - con trai ông Dũng - hiện nắm giữ tới 70 triệu cổ phiếu VPB.
Theo Duy Quang (Tiền Phong)
- Apple khẩn cấp tung iOS 26.5.1 để vá lỗi iPhone không nhận sạc khi pin yếu (10:18)
- Ô tô đầu kéo va chạm xe công nông làm 3 người tử vong (10:12)
- Bộ đôi ái nữ và thiếu gia nhà ông Nguyễn Đức Thụy cùng gia nhập Ban điều hành Sacombank (10:12)
- Hai nữ nhân viên quán bún chả phố cổ Hà Nội tận tình cạo gió, xoa bóp giúp nữ du khách Tây có dấu hiệu mệt mỏi (10:06)
- Phim mới của Christopher Nolan làm sập hệ thống đặt vé, cháy suất chiếu IMAX trước ngày ra rạp (24 phút trước)
- "Ông hoàng Gangnam Style" đối mặt án tù vì nghi vấn dùng thuốc trái phép trước thềm sang Việt Nam (40 phút trước)
- Subaru triệu hồi hàng chục nghìn xe Forester vì nguy cơ cửa sổ trời bung khỏi xe khi đang vận hành (48 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ sớm rời khỏi Iran bằng thỏa thuận hoặc biện pháp cứng rắn (52 phút trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất "Nem chua rán Hà Nội" giả quy mô lớn tại Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Trang Pháp lập kỷ lục hotsearch Weibo nhưng nhận điểm cực thấp tại Đạp Gió 2026, netizen nghi vấn bị xử ép (1 giờ trước)