-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Kinh tế
27/12/2024 21:26Loạt thương hiệu tại Hà Nội đóng cửa, trả mặt bằng: Phố Phạm Ngọc Thạch, Kim Mã… ‘chi chít’ bảng cho thuê

Quãng thời gian từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau là thời điểm người Việt chi tiêu, mua sắm nhiều nhất trong một năm vì đây là giai đoạn chuẩn bị Tết nguyên đán. Các cửa hàng trên các con phố cũng chứng kiến hiện tượng tấp nập người ra vào.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi trong tình trạng trả mặt bằng nhà phố có xu hướng gia tăng trong tháng 12 năm nay. Nhiều mặt bằng trên một số tuyến phố nổi tiếng với nhiều cửa hàng như Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Kim Mã là rơi vào cảnh bỏ trống khi không có khách thuê.
Những cửa hàng bị bỏ trống trên phố Phạm Ngọc Thạch
Phạm Ngọc Thạch nổi tiếng tại Hà Nội là tuyến phố chuyên có những cửa hàng bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép nữ... có giá cả phải chăng, phong cách trẻ trung. Tuyến phố này cũng là một tụ điểm mua sắm được nhiều bạn trẻ nhớ tới khi muốn có đồ mới.
Theo khảo sát của chúng tôi trên Batdongsan.com , giá thuê mặt bằng tại phố Phạm Ngọc Thạch rơi vào khoảng 50 triệu đồng - 70 triệu đồng cho một mặt tiền 100m2. Những mặt bằng lớn hơn hoặc thuê nguyên căn thì có giá tiền cao hơn. Tuy nhiên, nhiều mặt bằng lại đang bị bỏ trống trên tuyến phố này, điều hiếm khi xảy ra.
Một số tuyến phố như Chùa Bộc, Thái Hà, Kim Mã... cũng rơi vào tình trạng tương tự
Không chỉ riêng trên phố Phạm Ngọc Thạch, một số tuyến phố với nhiều cửa hàng buôn bán như Chùa Bộc, Thái Hà, Kim Mã... cũng xảy ra tình trạng tương tự. Theo quan sát của chúng tôi, trên đường Kim Mã có hơn 40 cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng mặt bằng.
Nguyên nhân đằng sau việc trả mặt bằng hàng loạt
Starbucks là thương hiệu cà phê đến từ Mỹ, đã có mặt ở Việt Nam 11 năm. Hiện, thương hiệu này đang có 125 cửa hàng (tính đến tháng 12/2024) tại 16 tỉnh thành, với hơn 1.200 nhân viên. Thương hiệu này thường chọn những mặt bằng đẹp, to, rộng, có vị trí đắc địa, dễ thấy, dễ nhìn... để đặt cửa hàng.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Starbuck cũng nổi lên với câu chuyện rời bỏ một mặt bằng "vàng" tại TP.HCM. Một vị đại diện của Starbuck có chia sẻ rằng những năm trở lại đây, hành vi tiêu dùng thay đổi rất nhiều. Trong đó, nếu ngày xưa vị trí đắc địa đi cùng với trang trí bắt mắt thu hút khách hàng, thì ngày nay vị trí đắc địa không còn là điểm đến cho nhiều bên kinh doanh nữa.
Khi được hỏi về việc rút khỏi mặt bằng “vàng” 11-13 Hàn Thuyên, đại diện Starbucks Việt Nam có bày tỏ sự tiếc nuối. Song, theo vị này do hết hợp đồng và không thương thảo giữ được giá thuê cũ nên Starbucks Reserves quyết định trả mặt bằng. Hiện, thương hiệu đã tìm được vị trí mới và dự kiến sẽ mở lại Starbucks Reserves ngay toà Bitexco (Hải Triều, quận 1, TP.HCM).
“Ở đâu cũng vậy thôi, và doanh nghiệp nào cũng vậy: Starbucks hay những đơn vị kinh doanh nhỏ thì tiền thuê mặt bằng luôn là áp lực lớn với chúng tôi” , đại diện nói thêm.
Còn theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết phân khúc nhà phố cho thuê chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với các trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử. Đặc biệt, một số ngành hàng phổ biến như thời trang, phụ kiện chứng kiến cuộc "tháo chạy" khỏi các mặt bằng nhà phố. Bởi thay vì bỏ chi phí lớn vào mặt bằng ở vị trí đẹp, họ chuyển sang thuê nhà trong ngõ để mở rộng kho hàng và tập trung làm marketing trên các kênh online.
Ngoài ra, chuyên gia cho rằng nhiều mặt bằng nhà phố có nhược điểm mặt tiền, diện tích hẹp, không có chỗ đỗ xe... nên kém thu hút khách thuê. Kể cả nằm ở vị trí trung tâm, nếu mặt bằng không đem đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho khách hàng cũng khó được chủ kinh doanh lựa chọn.
Theo Trọng Hiếu (Nhịp sống Thị trường)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (23 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (37 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (50 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (2 giờ trước)