-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
09/03/2018 15:49Lý do tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng hơn 65 nghìn tỷ trong năm 2017
Như vậy, trong năm 2017, mỗi ngày tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu nhập 178,3 tỷ đồng. Với tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (cổ phiếu VIC), giàu hơn cả tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc Vietjet (3,1 tỷ USD) và Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Thaco (1,8 tỷ USD).
Sau khi trở thành tỷ phú USD của Việt Nam, hơn một lần ông Phạm Nhật Vượng khẳng định, mình không quan tâm có được bao nhiêu tiền. Thay vào đó, ông chủ Vingroup nói muốn xây dựng được những công trình đẹp để lại cho đời và góp phần thay đổi bộ mặt đất nước một chút.
Có lẽ vì ước muốn đó mà Vingroup miệt mài xây dựng, bán, xây dựng tiếp tạo nên sự thành công đột phá của tập đoàn này trong lĩnh vực bất động sản và của cá nhân tỷ phú Phạm Nhật Vượng hơn 17 năm từ ngày trở về Việt Nam. Tốc độ phát triển thần tốc trong mảng địa ốc đã đặt Vingroup ngang hàng với những nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong khu vực.
Tính đến cuối năm 2017, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất hơn 90.000 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2016, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8.900 tỷ đồng. Phần lớn lợi nhuận có thể đến từ lĩnh vực cốt lõi là bất động sản. Tập đoàn này có giá trị vốn hóa 260.000 tỷ đồng, tương đương hơn 11,4 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đang trực tiếp nắm gần 724 triệu cổ phiếu VIC, chiếm tỷ lệ 27,4% vốn và là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn.
Cổ đông lớn nhất của Vingroup là một doanh nghiệp khá kín tiếng, có tên là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam. Tỷ lệ sở hữu của công ty này tại Vingroup là 33,4%, tương ứng với hơn 880 triệu cổ phiếu.
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được thành lập từ tháng 11.2007, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Cuối năm 2016, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đã sáp nhập 3 doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 11.233 tỷ đồng, đồng thời nâng lượng cổ phiếu VIC từ 308 triệu lên 880 triệu và trở thành cổ đông lớn nhất của Vingroup suốt từ đó tới nay.
Được biết, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện đang sở hữu 92,88% vốn điều lệ tập đoàn Đầu tư Việt Nam.
Với tỷ lệ sở hữu này, có thể coi tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm quyền chi phối toàn bộ Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và cả 880 triệu cổ phiếu VIC mà Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sở hữu. Như vậy, tổng khối lượng cổ phiếu VIC mà ông Vượng đang có trong tay là hơn 1,6 tỷ cổ phiếu, chiếm hơn 60% vốn Vingroup.
Ngoài ra, vào tháng 11.2017, 1,9 tỷ cổ phiếu VRE của Công ty cổ phần Vincom Retail, một thành viên của Tập đoàn Vingroup đã chính thức niêm yết trên sàn TP HCM (HoSE).

Vincom Retail là doanh nghiệp vận hành trung tâm thương mại đầu tiên đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán. Hiện cổ đông lớn của Vincom Retail bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội. Đây những công ty mang dấu ấn của ông Phạm Nhật Vượng.
Tính đến cuối năm 2017, Vincom Retail đang quản lý, vận hành và cho thuê 41 trung tâm thương mại tại 22 tỉnh và thành phố lớn của cả nước với tổng diện tích mặt bằng bán lẻ hơn 1,1 triệu m2, chiếm 60% thị phần trong lĩnh vực cho thuê mặt bằng bán lẻ trên cả nước.
Bên cạnh đó, Vincom Retail còn có 72 dự án đang và sắp triển khai trên toàn quốc. Trong đó, từ nay đến hết năm 2018, công ty tiếp tục mở thêm trên 30 trung tâm thương mại tại các địa bàn mới, hướng tới mục tiêu đạt 200 trung tâm thương mại vào năm 2021.
Với tốc độ này, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ còn tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo và sẽ tăng thứ bậc trong danh sách tỷ phú của Forbes công bố.
Chốt phiên giao dịch ngày 8.3, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã vượt ngưỡng 103.200 đồng/cổ phiếu. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 150% từ ngưỡng chỉ hơn 40.000 đồng.
Với khoảng 1,6 tỷ cổ phiếu VIC, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng lên 165.120 tỷ đồng, tăng 46.173 tỷ đồng so với thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới.
Theo Nguyễn Ngân (Dân Việt)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)