-
"Người nhện" Tom Holland chính thức xác nhận kết hôn với Zendaya, hé lộ sự thật về đám cưới bí mật -
Hòa Minzy xúc động đón tin vui ở tuổi 31, lần đầu sở hữu giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp -
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh khẳng định đẳng cấp "bất bại" ở tuổi 71 -
Thụy Sĩ công bố thời gian và địa điểm ký thỏa thuận Mỹ - Iran -
Á hậu Phương Nga phản pháo tin đồn "thái độ", bất ngờ lên tiếng xin lỗi Hoa hậu Tiểu Vy -
Từ 1/7, khách đi máy bay được hoàn tiền vé nếu chuyến bay trễ từ 4 giờ -
Cơn lốc Mbappe cuốn phăng Senegal, lời giải muộn màng cho nhà đương kim á quân -
Tử vi thứ 4 ngày 17/6/2026 của 12 con giáp: Dần tự tin, Tuất áp lực -
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường
Kinh tế
20/05/2015 22:41Ma trận nước uống đóng chai
Thời tiết nắng nóng, mùa hè cũng là mùa làm ăn của các hãng nước uống đóng chai. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần cẩn thận trước khi muốn giải khát nếu không muốn tiền mất, tật mang.
Theo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (Vinastas), thị trường Việt Nam có trên 130 sản phẩm nước khoáng đóng chai. Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất “chui” làm giả sản phẩm của các thương hiệu lớn xuất ra thị trường khiến việc quản lý, phân biệt thật – giả ngày càng phức tạp.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vinastas cho biết, cơ quan chức năng từng phát hiện nước đóng chai nhiễm khuẩn E.coli gây bệnh đường ruột, tiêu chảy của các nhãn hiệu Aquavenus, Bonwater, WaterHaru, Aqua Myanh, Sukura. Hay mới đây, Chi cục Quản lý thị trường Yên Bái phát hiện 6.000 lon nước uống tăng lực đóng chai nhãn hiệu Anh Đô, sử dụng đường Saccarin - chất không được phép sử dụng trong sản xuất nước ngọt.
Ngay tại Hà Nội, Hội cùng cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện không ít doanh nghiệp (DN) đăng ký sản xuất nước uống đóng chai từ nguồn nước giếng, tuy nhiên thực tế là lấy từ nguồn nước máy. Có cơ sở sản xuất nước tinh khiết nhưng sản xuất từ nước giếng khoan; trên mặt đất quanh giếng lại chăn nuôi gia súc, gia cầm dẫn đến khả năng ô nhiễm, thẩm thấu nguồn nước giếng rất cao và chỉ được xử lý qua hệ thống sơ sài.
Mới đây, các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… đã công bố hàng loạt nhãn hiệu nước tinh khiết đóng chai nhiễm khuẩn, đặc biệt là khuẩn Coliforms có thể gây ra các bệnh về đường tiêu hóa.
Thực tế, bên cạnh những thương hiệu quen thuộc như Aquafina, LaVie, Vikoda… các sản phẩm nhái với cái tên na ná kiểu như Aquatina, Aquafifa, LaVe, LaVi… cũng ngập tràn, đánh lừa người tiêu dùng. Thêm vào đó, các nhãn hiệu nước đóng chai này thường được bán với giá rẻ hơn khá nhiều so với các nhãn hiệu có tiếng khác cũng phần nào “đánh” vào tâm lý người tiêu dùng.
![]() |
| Có quá nhiều hàng nhái nên người tiêu dùng cần phải thông thái. |
Người tiêu dùng thông thái
Làm thế nào để phân biệt nước uống đóng chai thật - giả đang là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng, nhất là khi mùa hè đang đến. Ông Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý, Quy chuẩn kỹ thuật đối với nước uống thiên nhiên và nước uống đóng chai được quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa...
Theo đó, việc ghi nhãn nước khoáng thiên nhiên đóng chai phải tuân thủ quy định về tên sản phẩm và chỉ định sản phẩm: nước có ga tự nhiên, ít ga tự nhiên, hay không ga, bổ sung ga từ nguồn... Tên nguồn nước khoáng, khu vực nguồn nước khoáng phải được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. Nghiêm cấm ghi nhãn về tác dụng chữa bệnh...
Tuy nhiên, ngay cả với những sản phẩm được ghi đầy đủ các thông số theo quy định thì người tiêu dùng vẫn cần phải thông thái. Không ít người đã chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, của các nhà sản xuất lớn, có uy tín, có dây chuyền sản xuất hiện đại.
- "Người nhện" Tom Holland chính thức xác nhận kết hôn với Zendaya, hé lộ sự thật về đám cưới bí mật (19 phút trước)
- Tranh cãi tình huống tuyển Pháp mất phạt đền (26 phút trước)
- Hòa Minzy xúc động đón tin vui ở tuổi 31, lần đầu sở hữu giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp (33 phút trước)
- Diễn viên Lưu Hiểu Khánh khẳng định đẳng cấp "bất bại" ở tuổi 71 (46 phút trước)
- Người phụ nữ tử vong vì bị AI chấm điểm bệnh lý quá thấp (1 giờ trước)
- Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 17/6 (1 giờ trước)
- Haaland rực sáng với cú đúp đẳng cấp: Na Uy đè bẹp Iraq trong ngày tái xuất lịch sử tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Thí điểm đưa xăng sinh học E10 thay thế hoàn toàn RON95-III: Giá cơ sở do Nhà nước công bố (1 giờ trước)
- Chi tiết lịch cấm và hạn chế đường 2 ngày 17-18/6 tại Hà Nội, người dân lưu ý thông tin quan trọng! (1 giờ trước)
- Mbappe chính thức xô đổ kỷ lục ghi bàn tồn tại 68 năm của bóng đá Pháp tại World Cup (2 giờ trước)
