-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
30/01/2018 15:51Mặt bằng bán hàng Tết, giờ có tiền cũng khó thuê được
Giáp Tết, nhu cầu tìm thuê mặt bằng để bán hàng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, để có được một vị trí thuận lợi, thu hút nhiều khách là điều không phải đơn giản. Thậm chí, có những khu vực đã được đặt chỗ thuê cách cả tháng. Một số khu vực khác thì người thuê phải có quan hệ mới thuê được.
Tại một số khu vực ở Hà Nội như đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, An Dương Vương, Võ Chí Công… việc tìm thuê được mặt bằng bán hàng vào lúc này là điều gần như không thể. Những con đường này là nơi được nhiều người dân thủ đô tìm về mua đào, quất cảnh, hoa cảnh trưng bày dịp Tết.
Như mọi năm, dọc tuyến phố Lạc Long Quân đoạn từ giao An Dương Vương đến Nguyễn Hoàng Tôn, UBND quận Tây Hồ tổ chức điểm kinh doanh hoa, cây cảnh dịp Tết Mậu Tuất 2018. Dọc tuyến phố này, tất cả mặt bằng bán hàng đã được thuê hết.
Anh Nam, một người buôn đào tại đây, cho biết việc đăng ký thuê đã được tiến hành từ cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch. UBND quận Tây Hồ cũng ưu tiên cho người dân làng nghề trồng đào, quất tại địa phương thuê để trưng bày sản phẩm và kinh doanh.
“UBND quận phân thành từng ô khác nhau trên dọc tuyến phố. Người ít có thể thuê 5 m mặt đường, chạy sâu khoảng 10 m, người muốn thuê nhiều có thể thuê 10-20 m mặt đường. Tuy nhiên chủ yếu là phân theo lô mà UBND quận đã phân”, anh Nam chia sẻ.
Về giá thuê, tùy từng vị trí, chiều dài mặt đường sẽ có giá khác nhau. Phổ biến giá thuê các ô (chiều dài mặt đường khoảng 5 m) là 4-5 triệu đồng. Tính trung bình, mỗi mét mặt đường có giá thuê khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Khách hàng có thể trong vòng 1 tháng để bày bán hàng hóa của mình.
Tuy nhiên, những vị trí đắc địa như ngã tư thường được cho thuê với giá cao hơn. Một người bán bưởi cảnh, quất cảnh tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân, gần vườn hoa Lạc Long Quân cho biết anh thuê 10 m mặt đường ngã tư với giá lên tới 20 triệu đồng.
Người này cũng cho biết toàn bộ diện tích UBND quận dùng làm điểm kinh doanh đã được thuê hết. Tại đoạn này, cũng có những ông chủ thuê thêm mặt bằng tại những lô đất chưa xây dựng để trưng bày hàng hóa.
Anh Bình, một người kinh doanh bưởi cảnh ở Hoài Đức, đã thuê thêm mặt bằng của một lô đất chưa xây dựng. Anh cho biết gia đình kinh doanh bưởi cảnh, đòi hỏi diện tích lớn nên bắt buộc phải thuê mặt bằng rộng. Anh thuê một lô đất trống cạnh phần thuê của UBND quận.
Phần diện tích thuê thêm được anh tiết lộ có giá 40 triệu đồng và rộng chừng 120 m2. Tại đó, anh Bình đặt được khoảng 40 cây bưởi. Tính trung bình mỗi cây bưởi phải tốn chi phí khoảng 1 triệu đồng tiền thuê mặt bằng.
Do mặt bằng tại điểm kinh doanh hận chế, nhiều người tìm thuê địa điểm tại các khu vực thuộc sở hữu tư nhân. Tại bãi đất trống cũng nằm trên đường Lạc Long Quân, nằm sát hồ Tây, toàn bộ các ô bán hàng cũng đã có chủ.
Theo một số người bán hàng ở đây, từ trước Tết khoảng 2 tháng, một nhóm những người thuê đã tập hợp nhau lại thuê mặt bằng từ một chủ tư nhân. Giá thuê vào khoảng 1 triệu đồng/mét mặt đường. Ô mặt bằng chạy sâu khoảng 15.
Người thuê ở đây cho biết phải có mối quan hệ, thuê sớm, thuê theo nhóm mới có thể có được mặt bằng bán hàng. Nếu vào thời điểm hiện tại, chắc chắn sẽ không thể thuê được.
Để có được mặt bằng, những số khác tìm thuê lại mặt tiền của những cửa hiệu có hàng hóa kém “chạy” gần Tết. Dọc các tuyến phố Âu Cơ, Võ Chí Công, An Dương Vương, Láng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Tố Hữu…. Các cửa hàng như sắt thép, thức ăn chăn nuôi, hàng cơm bình dân, hiệu sách… cũng dần nhường chỗ cho kinh doanh các mặt hàng Tết.
Những người kinh doanh thuê lại mặt tiền với giá thỏa thuận, thường giao động từ 5-15 triệu tùy từng tuyến phố và diện tích. Tuy nhiên, người thuê cũng nhấn mạnh cần có mối quan hệ cũng như thuê sớm, nếu chậm chân chắc chắn sẽ không có mặt bằng bán hàng Tết.
Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (47 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (1 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)