-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
14/06/2021 22:33Mở lối riêng, Trung Quốc chuyển tiền chốt 3 vạn tấn hàng đặc sản
Thông tin từ tỉnh Bắc Giang, vải thiều sớm của tỉnh này cơ bản đã được tiêu thụ hết. Vải thiều chính vụ đã bắt đầu vào thu hoạch được gần 10% và đang được tiêu thụ thuận lợi cả ở thị trường trong và ngoài nước, theo đúng kịch bản mà tỉnh Bắc Giang đã xây dựng trước đó.
Vào những ngày này, hoạt động thu mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang rất sôi động. Khoảng 350 điểm cân đang hoạt động hết công suất để thu mua vải thiều xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Nhờ đó, giá cả có chiều hướng tăng nhẹ.
Đặc biệt, sau Hội nghị xúc tiến thương mại, vải thiều có loại được thu mua với giá lên tới 30.000-35.000 đồng/kg, cao hơn từ 5.000-8.000 đồng/kg so với đầu vụ.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang - cho biết, mỗi ngày có khoảng 4.000 tấn vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây cũng là thị trường xuất khẩu chính của vải thiều Bắc Giang, với thị phần khoảng 95% tổng sản lượng xuất khẩu.
Theo ông, dù dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp nhưng vải thiều được xuất khẩu ưu tiên qua luồng xanh đi trước. Tại các cửa khẩu, sau khi vải thông quan hết mới đến các hàng hoá khác. Thời gian thông quan cũng được kéo dài hơn trước.
Chưa kể, Sở Công Thương Bắc Giang trước đó quyết định đưa hai “đội đặc nhiệm” lên cửa khẩu tại tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn để nắm bắt tình hình, giải quyết vướng mắt trong quá trình vận chuyển và xuất khẩu vải thiều sang thị trường 1,4 tỷ dân này.
Mới đây, UBND huyện Lục Ngạn cũng thông tin, các thương nhân Trung Quốc đã chuyển tiền, đặt mua vải thiều Lục Ngạn với sản lượng hơn 30.000 tấn. Các thương nhân Việt Nam có trách nhiệm thu mua, đóng gói và vận chuyển đến giao hàng tại cửa khẩu.
Theo kịch bản 1, vải thiều được tiêu thụ thuận lợi, Bắc Giang sẽ xuất sang Trung Quốc khoảng 85.000 tấn vải mùa này.
Ông Vũ Việt Anh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hải Dương, cũng đánh giá, tới thời điểm này, vải thiều xuất sang Trung Quốc rất thuận lợi. Quả vải đưa lên cửa khẩu được ưu tiên lối đi riêng làm thủ tục thông quan. Theo đó, mỗi ngày có khoảng 700-800 tấn vải được xuất sang thị trường này.
Dù vải thiều Hải Dương được xuất khẩu đi rất nhiều thị trường khác nhau, nhưng Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất. Từ đầu vụ đến nay đã có khoảng 20.000 tấn vải thiều Hải Dương xuất sang Trung Quốc, ông Vũ Việt Anh cho hay.
Theo T.An (VietNamNet)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




