-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
Kinh tế
19/05/2021 22:11Mỗi ngày Việt Nam chi hơn 280 triệu USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm nay là 33,93 tỷ USD, tăng tới 51,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 32,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay. Bình quân mỗi ngày Việt Nam chi hơn 280 triệu USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.

So với Hàn Quốc, nhà nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, Trung Quốc đã vượt xa. Hàn Quốc chỉ đạt 16,64 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong cùng thời gian trên, gần bằng một nửa của Trung Quốc.
Đối với mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Trung Quốc vượt Hàn Quốc - đối tác mà lâu nay Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Hàn Quốc. Nguyên nhân do nhập khẩu nhóm hàng này từ Trung Quốc tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,3 tỷ USD, trong khi thị trường dẫn đầu Hàn Quốc chỉ tăng 6% trong 4 tháng qua, đạt 5,84 tỷ USD.

Về mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc 7,46 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 4 tháng qua, Trung Quốc cũng là nguồn cung lớn nhất cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày cho Việt Nam, tăng 34% so với 4 tháng đầu năm ngoái.
Đất nước này còn vượt qua Hàn Quốc, nguồn cung ứng về điện thoại và linh kiện lớn nhất cho Việt Nam, đạt 2,97 tỷ USD, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Với sản phẩm sắt thép các loại có giá bán tăng đột biến từ đầu năm đến nay, Trung Quốc cũng dẫn đầu đưa vào thị trường Việt Nam 2,63 triệu tấn, tăng 70% so với 4 tháng đầu năm 2020.
Các dòng xe ô tô nguyên chiếc của Trung Quốc, Việt Nam nhập khẩu từ nước này đến 6.630 chiếc, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Theo Đỗ Lan (Người đồng hành)








- Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về" (19:44)
- Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả (19:40)
- Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử (19:34)
- Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất (19:29)
- Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng (19:24)
- Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh (19:11)
- Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ (19:03)
- Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành (1 giờ trước)
- Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn (1 giờ trước)
- Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì? (1 giờ trước)




