Kinh tế
15/03/2026 17:35Một loại xăng mới sắp phủ kín toàn quốc, loạt nhà máy nghìn tỷ "hồi sinh" sau nhiều năm đắp chiếu
Thoát hiểm sau nhiều năm ‘đóng băng’
Theo VietNamNet, thực tế, ngành sản xuất ethanol (E100) tại Việt Nam từng rơi vào giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Do sự thiếu đồng bộ trong triển khai và thị trường tiêu thụ hạn hẹp, nhiều dự án quy mô lớn đã phải tạm dừng hoạt động hoặc vận hành cầm chừng, gây lãng phí nguồn lực đầu tư.
Nói về thực trạng này, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, chỉ rõ: “Điển hình là các nhà máy ethanol Bình Phước hay Dung Quất đã phải đóng cửa nhiều năm. Một số nhà máy tư nhân vẫn hoạt động nhưng công suất còn thấp và hiệu quả chưa cao”.
Việc tái khởi động chương trình nhiên liệu sinh học với xăng E10 được xem là cơ hội vàng. Đây là thời điểm then chốt để các nhà máy có thể quay lại đường đua, vận hành hết công suất thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu phối trộn nhiên liệu đang tăng cao.

Sẵn sàng nguồn cung cho xăng E10
Tại khu vực miền Trung, những tín hiệu lạc quan đã bắt đầu xuất hiện. Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung - đơn vị từng có thời gian dài "đắp chiếu" - hiện đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để cung ứng khoảng 60.000 tấn ethanol nguyên liệu.
Theo kế hoạch, cuối tháng 3 này, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ tiếp nhận nguồn E100 từ đơn vị trên để tiến hành pha chế xăng E10. Sự phối hợp này góp phần quan trọng vào việc gia tăng sản lượng xăng dầu trong nước, giảm bớt áp lực từ các kênh nhập khẩu đang bị thắt chặt.
Đánh giá về tầm nhìn chiến lược, ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, khẳng định: “Các doanh nghiệp hiện đều mong muốn đẩy nhanh lộ trình phân phối xăng E10 trên toàn quốc, nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trên thế giới”.
Việc sử dụng xăng sinh học không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là mục tiêu an ninh. Theo ông Bảo, lộ trình này giúp giải quyết đầu ra bền vững cho sản phẩm nông nghiệp, đồng thời giảm dần sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Kỳ vọng tự chủ 40% nhu cầu nội địa
Dữ liệu từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy, Việt Nam hiện sở hữu 6 nhà máy sản xuất E100. Tuy nhiên, do rào cản về thị trường trước đây, mới chỉ có khoảng 3 cơ sở đang duy trì hoạt động và chưa chạm mức công suất tối đa.
Đại diện Cục, ông Đỗ Minh Quân, phân tích nếu toàn bộ 6 nhà máy cùng vận hành hết công suất, tổng sản lượng có thể đạt ngưỡng 400.000-500.000 m3. Con số này tương đương với khả năng đáp ứng khoảng 40% nhu cầu ethanol dùng để phối trộn nhiên liệu sinh học trong nước.
Hiện tại, Bộ Công Thương đang tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành để hỗ trợ doanh nghiệp nhập khẩu ethanol. Song song đó, các chính sách thúc đẩy khôi phục các nhà máy đang đóng cửa cũng được ưu tiên thực hiện để ổn định chuỗi cung ứng.
Khi thị trường xăng E10 hình thành ổn định, việc mở rộng sản xuất nội địa sẽ giúp Việt Nam từng bước làm chủ nguồn cung E100. Điều này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tạo ra lá chắn vững chắc cho an ninh năng lượng quốc gia trước những biến động khó lường của quốc tế.