-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Kinh tế
17/04/2025 23:23Mua công ty của Vingroup, Tập đoàn có vốn hóa hơn 150 tỷ USD muốn xây trung tâm Top 3 TG ở Việt Nam
Chiều qua (16/4), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp ông Jilei Hou, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật của Tập đoàn Qualcomm đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại cuộc gặp, ông Jilei Hou cho biết, tại Việt Nam, Tập đoàn Qualcomm đã có 2 văn phòng đại diện ở Hà Nội và TP HCM cùng Trung tâm nghiên cứu và phát triển đầu tiên ở Đông Nam Á tại Hà Nội vào năm 2020.
Tập đoàn Qualcomm cũng đã có sáng kiến nổi bật là chương trình Qualcomm Vietnam Innovation Challenge (QVIC) được tổ chức hằng năm để ươm tạo và hỗ trợ các startup công nghệ của Việt Nam về tài chính, kỹ thuật, kinh doanh và sở hữu trí tuệ.
Đặc biệt, ông Jilei Hou cho biết Tập đoàn Qualcomm đã nghiên cứu, phân tích và mong muốn xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ AI lớn tại Việt Nam. Đây là sẽ trung tâm R&D lớn thứ 3 trên toàn thế giới (chỉ sau 2 trung tâm đang đặt ở Ấn Độ và Ireland).
Ngoài ra, đại diện lãnh đạo của Qualcomm cũng giới thiệu kế hoạch mua lại MovianAI (phụ trách AI tạo sinh) từ ngày 1/4 vừa qua. Ông Jilei Hou nhận định MovianAI (công ty con chuyên phát triển trí tuệ nhân tạo tạo sinh (genAI) của VinAI) quy tụ đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về AI tốt nhất trên thế giới và có phòng nghiên cứu chất lượng rất cao.
"Thông qua mua lại MovianAI, Qualcomm thể hiện cam kết mạnh mẽ đóng góp vào việc nghiên cứu và phát triển AI cũng như ươm tạo tài năng về AI tại Việt Nam", ông Jilei Hou cho hay.
Sau khi lắng nghe những chia sẻ của ông Jilei Hou, Phó Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động của Tập đoàn Qualcomm nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Đặc biệt, tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức các chương trình lớn như Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Thách thức Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam (QVIC) và kết nối và hỗ trợ các startup Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Về việc mua MovianAI, Phó Thủ tướng cho rằng Qualcomm cần có chiến lược, kế hoạch cụ thể để vận hành, phát triển trung tâm và nhanh chóng mang lại kết quả thiết thực. Từ đó, hỗ trợ cho chuyên gia, start up, doanh nghiệp của Việt Nam phát triển trong lĩnh vực AI, bán dẫn cũng như kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu.
"Tôi kỳ vọng hợp tác của Qualcomm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt nam 'lớn' lên", Phó Thủ tướng bày tỏ. Ông cho biết Việt Nam khuyến khích hợp tác về nghiên cứu phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Qualcomm tiếp tục mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam, đặc biệt tại NIC Hòa Lạc, để tận dụng các chính sách ưu đãi của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, AI và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam; đồng thời hỗ trợ đội ngũ kỹ sư Việt Nam tham gia các hoạt động nghiên cứu của Tập đoàn.
Tập đoàn có vốn hóa hơn 150 tỷ USD
Qualcomm là tập đoàn công nghệ trụ sở chính tại San Diego, California (Mỹ), chuyên về lĩnh vực viễn thông và thiết bị di động.
Với mô hình sản xuất không sở hữu nhà máy (fabless), Tập đoàn Qualcomm có thế mạnh về công nghệ 5G và đang mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực chip bán dẫn, phần mềm và dịch vụ cho các ngành như AI, ô tô, máy tính và Internet vạn vật (IoT). Tính đến ngày 15/4, Tập đoàn Qualcomm có vốn hóa đạt 153,29 tỷ USD.
Theo nghiên cứu của Google công bố vào tháng 11/2024, tiềm năng từ AI tại Việt Nam là rất lớn, với lợi ích kinh tế ước tính lên tới 1.890 nghìn tỷ đồng (tương đương với 79,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vào năm 2030, nếu các công cụ AI được áp dụng rộng rãi. Con số này cũng tương đương gần 12% GDP của Việt Nam vào năm 2030.
Để khai thác toàn bộ tiềm năng của AI, theo báo cáo của Google chỉ ra rằng, Việt Nam cần củng cố cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ đổi mới sáng tạo dựa trên AI, xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng ứng dụng AI và gia tăng khả năng tiếp cận AI trong toàn nền kinh tế.
Theo Minh Hằng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)