Dù là một "hiện tượng mạng" đầy rẫy tai tiếng, Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê Yên Bái) vẫn khiến cộng đồng mạng choáng ngợp trước khối tài sản khổng lồ, đặc biệt là căn nhà được thiết kế nội thất "dát vàng" cùng dàn xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng.

Từng nổi lên với loạt video "dạy đạo lý" xen lẫn khoe của, Huấn thường xuyên phát trực tiếp ngay trong căn biệt thự xa hoa ở Hà Nội.

Clip: Youtube

Biệt thự hàng chục tỷ, nội thất "dát vàng"

Hiện tại, Huấn Hoa Hồng sở hữu ít nhất hai căn nhà lớn tại Hà Nội, một tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) – nơi đặt trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group do anh đại diện pháp luật – và một căn khác tại khu Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm).

Đặc biệt, căn nhà tại Vinhomes Ocean Park từng được tiết lộ có không gian sống vô cùng cầu kỳ. Ngay từ ngoài sân đã có tượng trâu dát vàng lớn. Bên trong, nội thất được thiết kế dát vàng ở nhiều chi tiết, từ tay vịn cầu thang đến các vật dụng trang trí. Căn nhà còn bài trí một "cụ cóc khổng lồ" cạnh ban thờ trị giá 500 triệu đồng và một con bò dát vàng trước nhà có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Với diện tích sàn hơn 100 m² và 5 tầng lầu, căn nhà được trang bị cả thang máy, ước tính tổng giá trị lên tới khoảng 50 tỷ đồng. Đáng chú ý, trên tầng cao nhất là phòng thờ lớn, bài trí bằng đồ gỗ quý cùng cặp lục bình mạ vàng 24k sang trọng.

Ngoài ra, khu vực sân trước nhà thường xuyên trưng bày dàn xe sang chảnh trị giá hàng chục tỷ đồng, bao gồm các thương hiệu lớn như Range Rover Sport (gần 6 tỷ), Porsche Panamera (khoảng 7 tỷ), Mercedes Maybach S450 2020 (gần 5 tỷ) và nhiều mô tô phân khối lớn như Kawasaki Z1000, Ducati Diavel.

29-1761735500-muc-so-thi-do-giau-khung-cua-huan-hoa-hong-can-nha-dat-vang-bo-suu-tap-xe-sang.jpg
Dàn xe sang chảnh trị giá hàng chục tỷ đồng của Huấn Hoa Hồng

Trong các buổi livestream, "đại gia mạng" này không ít lần khẳng định mình đang sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đa dạng hóa kinh doanh bất chấp ồn ào

Từ năm 2022, Huấn Hoa Hồng cùng vợ đã chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực kinh doanh online, thường xuyên livestream bán các sản phẩm đa dạng từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, đặc biệt là các dòng nước hoa "giá rẻ bất ngờ."

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn hiện diện trong nhiều công ty khác nhau. Anh từng là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group (kinh doanh ô tô, mỹ phẩm, bất động sản). Anh cũng góp vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ 168, Nhà hàng Huấn Hoa Hồng, và là cổ đông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ FB châu Á.

Gần đây nhất, vào tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng tiếp tục mở rộng kinh doanh khi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP, chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản giá trị cao, thậm chí có cây trị giá cả tỷ đồng. Pháp nhân đứng sau dự án này là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, nơi Huấn góp 4 tỷ đồng vốn điều lệ.

Chuỗi tai tiếng về pháp luật

Bên cạnh sự giàu có, sự nghiệp của Huấn Hoa Hồng cũng gắn liền với nhiều rắc rối pháp lý nghiêm trọng.

Anh từng hai lần bị phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp (tháng 9/2019 tại TP.HCM và tháng 3/2020 tại TP Lào Cai), dẫn đến việc bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc tối đa 24 tháng.

Về hành vi phát ngôn trên mạng, tháng 4/2020, Huấn bị Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước, khi bịa đặt rằng "80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy." Cùng năm đó, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng phạt anh 7,5 triệu đồng vì đăng video giả mạo logo VTV, lồng ghép vào chương trình "Chuyển động 24h" để kêu gọi quyên góp.

Ngoài ra, cuốn sách "bí kíp làm giàu" mang tên "Nhà xuất bản SG" mà anh rao bán giá 799.000 đồng đã bị Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không cấp phép. Mới đây, MV "Muôn kiếp là anh em" của anh trên YouTube, dù khuyên bỏ cờ bạc, lại bị phát hiện lồng ghép quảng cáo game bài online như Go88, 789club – loại hình cờ bạc bị cấm tại Việt Nam.

PTH (SHTT)