-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Kinh tế
26/06/2017 16:18Mượn danh Passio, CGV, FamilyMart... để lừa sinh viên Sài Gòn
Nhiều sinh viên tại khu vực TP.HCM bị rơi vào bẫy tuyển dụng ảo, khi đóng tiền để nhận lời hứa hẹn việc làm tại các chuỗi cà phê, cửa hàng tiện lợi, rạp chiếu phim.
Một số đối tượng đã lợi dụng điều này, đăng thông tin tuyển dụng chiêu dụ sinh viên để thu phí với mức 400.000-450.000 đồng.
Phỏng vấn thu 400.000 đồng về nhà chờ việc
Bạn H. (sinh viên năm 3 trường Đại học KHXH&NV) cho biết giữa tháng 5/2017 H. thấy thông báo tuyển dụng của thương hiệu cà phê Passio với các vị trí phục vụ, pha chế,… có thể được lựa chọn ca làm việc 4 hoặc 8 tiếng. Gọi đến số điện thoại trong quảng cáo, H. được một người tự xưng là quản lý có tên Đức tiếp chuyện.
Đức hỏi H. ở khu vực nào để tiện sắp xếp công việc, sau đó hẹn đến địa điểm 135/37/8 Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM để phỏng vấn.
![]() |
| Trang thông tin tuyển dụng giả mạo phía đơn vị Passio đã cung cấp cho phóng viên vẫn đang có nhiều lượt bình luận xin việc. |
Đến nơi hẹn, sau khi hỏi sinh viên trường nào, kinh nghiệm làm việc,… người phỏng vấn buộc H. đóng 400.000 đồng tiền đồng phục và về nhà chờ quán gọi đến thử việc.
"Sau một tuần, không thấy bên tuyển dụng gọi, em gọi lại số điện thoại thì nhân viên người ta hẹn lần hẹn lượt, rồi kêu em lên công ty để giới thiệu một chỗ làm khác. Vào trang tuyển dụng hôm trước cũng thấy có nhiều bạn tố lừa đảo, em cũng choáng lắm. Giờ mất tiền rồi, em không biết kêu ai giải quyết, đành bỏ vậy”, H. nói
Tương tự bạn Quân (sinh viên một trường Đại học tại TP.HCM) được hẹn đến phỏng vấn xin việc ở địa điểm 523 Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo (quận Bình Tân), với công việc làm phục vụ tại Passio. Bạn phải đóng 450.000 đồng sau phỏng vấn, nhận biên lai thu phí và về nhà chờ việc. Sau hơn một tháng, thông tin việc làm vẫn bặt vô âm tín.
Quân đến điểm Passio, nơi bạn được giới thiệu làm việc, để hỏi về việc tiền đồng phục đã đóng nhưng chưa được phía cửa hàng gọi đi làm việc thì nhân viên cửa hàng cho biết không nhận được bất kỳ thông báo tuyển dụng nào.
“Em liên hệ với quản lý của Passio thì đơn vị này cho biết không có chuyện phỏng vấn sẽ thu tiền 400.000 đồng. Địa điểm em đến phỏng vấn không liên quan đến đơn vị tuyển dụng”, Quân chia sẻ.
Lừa đảo có tổ chức
Trong vai trò sinh viên xin việc làm thêm, phóng viên Zing.vn đã tiếp cận địa điểm 135/37/8 Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), một trong 3 địa điểm phỏng vấn được các sinh viên tố cáo là nơi thực hiện việc lừa đảo sinh viên này.
Đó là một tòa nhà 3 tầng, phía trước không treo biển kinh doanh hay doanh nghiệp đang hoạt động. Vừa đến địa điểm này, một thanh niên chạy ra hỏi "đi phỏng vấn phải không", rồi yêu cầu dựng xe, phát phiếu kèm theo câu: “vào phỏng vấn ra liền, không mất xe đâu cứ yên tâm”.
![]() |
| Căn nhà 135/37/8 Nguyễn Hữu Cảnh là một trong các địa điểm tuyển dụng ảo. Ảnh: Thái Nguyễn. |
Tại tầng trệt, nơi phần nhiều được trưng dụng làm bãi đỗ xe, một dãy bàn được kê gần cầu thang. Có 4-5 phụ nữ ăn vận bình thường chờ sẵn, mời ứng viên ngồi phỏng vấn. Lúc này, cũng có 2 sinh viên đang phỏng vấn.
Bên trong, một dãy bàn làm việc toàn cánh đàn ông được giới thiệu là nơi nhân sự của công ty đang sắp xếp việc làm cho nhân viên.
Người phỏng vấn khoảng 27-30 tuổi cho biết công ty cô liên kết với Passio và nhiều chuỗi cà phê, cửa hàng tiện lời khác như: FamilyMark, B’Mark,… lo tuyển dụng lao động cho những chuỗi này.
Trao đổi về công việc phục vụ quán cà phê, cô cho biết khi làm 2 tháng thử việc mức lương 20.000 đồng một giờ, sau đó ký hợp đồng chính thức là 25.000 đồng một giờ. Nhân viên được phụ cấp tiền mỗi tháng là 1,2-1,5 triệu đồng, được công ty đóng tiền bảo hiểm.
Giải đáp các thắc mắc, nhân viên này cho biết ứng viên nếu muốn làm thì đóng phí 400.000 đồng cho công ty. Phí này là chi phí đồng phục và tiền giữ chân, tránh trường hợp người vào làm 1-2 ngày rồi bỏ việc.
Cô này cam kết, sau khi đi làm, số tiền 400.000 này sẽ được trả dần sau 2 tháng mỗi tháng là 200.000 đồng. "Công ty cam kết xuất hóa đơn, làm giấy tờ nhận tiền hẳn hoi, không lo đâu", cô nói.
Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại diện của Passio cho biết đơn vị này không liên kết với công ty hay tổ chức nào ở những địa điểm 135/37/8 Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), 97 Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), 523 Trần Văn Giàu (quận Bình Tân).
Việc các ứng viên đến các cửa hàng của Passio để hỏi về công việc được hứa hẹn được đơn vị này xem là vấn đề nghiêm trọng. Đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan chức năng để vào cuộc, làm rõ việc các đối tượng mượn danh doanh nghiệp tuyển dụng ảo nhằm thu tiền ứng viên như vậy.
“Các trang tuyển dụng giả mạo đã dùng logo của chúng tôi để đăng thông tin tuyển dụng trên fanpage (có chạy quảng cáo FB) với mức lương cao, thu hút ứng viên tới phỏng vấn và thu tiền đồng phục của ứng viên”, đại diện này cho biết.
Theo vị đại diện này, chuỗi có trang tuyển dụng riêng, và không thu phí đồng phục. Họ cũng có mức lương cụ thể, và không như mức lương mà trang giả mạo đã đưa ra để thu hút ứng viên.
“Passio không phải là nạn nhân duy nhất cho hình thức lừa đảo này. Hiện tại hệ thống Coffee House, CGV cũng đang ghi nhận những trường hợp tương tự”, đại diện này cho hay.
Trao đổi với PV, đại diện CGV cũng xác nhận đây là vấn đề khiến đơn vị đau đầu, và đang tìm hướng để xử lý, tránh xảy ra tình trạng các cá nhân đơn vị mượn danh CGV để lừa đảo sinh viên.
Theo Thái Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (21:46)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (4 giờ trước)

