-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
30/05/2018 06:36Mỹ công bố kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc
Trong thông báo ngày 29.5, Nhà Trắng cho biết sẽ công bố danh sách các hàng hóa Trung Quốc phải chịu thuế nhập khẩu 25% vào ngày 15.6. Trong danh sách sẽ bao gồm những sản phẩm liên quan đến công nghệ và chương trình Made in China 2025 của Trung Quốc, với tổng giá trị là 50 tỉ USD, tương đương 1,14 triệu tỉ đồng.
Tiếp đó, Washington sẽ tiếp tục các vụ kiện Bắc Kinh tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về những hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, đến cuối tháng 6, Mỹ sẽ tung các biện pháp giới hạn đầu tư và tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng hóa cho các cá nhân cũng như công ty Trung Quốc liên quan đến việc thâu tóm những công nghệ quan trọng.
Theo Reuters, Trung Quốc gần đây đồng ý đẩy mạnh nhập khẩu hàng nông sản và sản phẩm năng lượng của Mỹ trong động thái được cho là nhằm ngăn chiến tranh thương mại bùng nổ. Bộ Thương mại Mỹ tuần trước cũng thông báo đạt thỏa thuận để cho phép Hãng viễn thông ZTE của Trung Quốc hoạt động trở lại.
Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra danh sách những yêu cầu cho phía Trung Quốc, trong đó gồm việc cắt giảm thâm hụt thương mại xuống còn 200 tỉ USD vào cuối năm 2020.
Theo trang The Hill, thông báo đánh thuế này được đưa ra trước khi Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross đến Trung Quốc vào đầu tháng 6 để đàm phán về thương mại song phương.
Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)