-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
30/05/2019 16:48Mỹ giáng thêm đòn lên hàng TQ, đánh thuế tới 1.731% với nệm
Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ cho biết bên cạnh Trung Quốc, thùng bia đến từ Đức và Mexico cũng bị áp thuế chống bán phá giá.
Chính phủ Mỹ sẽ áp thuế lên tới 79,7% đối với thùng bia sản xuất ở Trung Quốc, trong khi nệm sản xuất tại nước này sẽ nhận mức thuế lên tới 1.731%. Các công ty sản xuất nệm lớn của Mỹ đã kiến nghị, yêu cầu chính phủ nương tay, trong đó có Serta Simmons, Leggett & Platt và Tempur Sealy. Nhà sản xuất thùng bia inox American Keg cũng mong muốn chính phủ hạ thấp mức thuế chống bán phá giá mới.
Thùng bia sản xuất tại Đức sẽ chịu mức thuế 8,6% trong khi sản phẩm đến từ Mexico phải chịu thuế cao hơn: 18,5%. Trong năm 2017, tổng giá trị nhập khẩu thùng bia inox vào thị trường Mỹ từ Trung Quốc là 18,1 triệu USD, Đức là 11,8 triệu USD và với Mexico là 5,7 triệu USD.
American Keg, công ty có trụ sở tại Pennsylvania, cho biết họ là nhà sản xuất thùng bia inox duy nhất tại Mỹ. Nhưng để đáp ứng nhu cầu cho thùng bia nhiều loại kích cỡ, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và nhập khẩu thùng từ nước ngoài trong khi phát triển năng lực sản xuất nội địa.
Cũng trong năm 2017, Mỹ nhập khẩu 436,5 triệu USD các loại nệm do Trung Quốc sản xuất, theo thống kê của Bộ Thương mại. Các loại thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng cho cả nệm người lớn và nệm trẻ em.
Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sẽ bắt đầu thu tiền từ các nhà nhập khẩu nệm và thùng bia trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra vào tháng 11.
Kể từ khi chính quyền ông Trump nhậm chức, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi xướng 168 cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, gấp đôi con số trong cùng giai đoạn của chính quyền trước.
Theo Sơn Trần (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)