-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Kinh tế
10/05/2025 18:56Mỹ và Trung Quốc chính thức đàm phán thương mại
Ngày 10/5 (giờ địa phương), sự kiện quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chính thức khởi động. Động thái này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế bởi nó diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn đang gia tăng.
Theo báo cáo từ hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cuộc đàm phán bắt đầu vào lúc 10h sáng cùng ngày (giờ địa phương). CCTV cũng nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán thương mại này được tổ chức "theo yêu cầu của Mỹ". Điều này có thể là một cách Trung Quốc muốn thể hiện rằng họ đang phản hồi đề nghị từ phía Mỹ.

Dẫn đầu phái đoàn đàm phán phía Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong khi phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Hà Lập Phong dẫn đầu. Sự tham gia của các quan chức cấp cao cho thấy mức độ quan trọng của cuộc đàm phán thương mại này đối với cả hai bên.
Cuộc gặp tại Geneva đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính sách thuế quan mới. Kể từ thuế quan mới được áp dụng, quan hệ thương mại Mỹ-Trung đã bị ảnh hưởng nặng nề. Hai bên liên tục áp đặt thuế quan trả đũa lẫn nhau, dẫn đến một cuộc "chiến tranh thuế quan" đầy rủi ro. Cụ thể, trong cuộc chiến này, Mỹ đã áp đặt mức thuế lên tới 145% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Trung Quốc cũng đáp trả bằng mức thuế lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ. Những động thái này đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến thương mại song phương và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Việc hai bên đồng ý nối lại đàm phán thương mại cấp cao làm dấy lên hy vọng về khả năng giảm bớt căng thẳng. Một số chuyên gia và nhà quan sát kỳ vọng rằng cuộc gặp tại Geneva có thể là bước đi đầu tiên, đặt nền móng cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn trong tương lai, hướng tới việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc chiến thuế quan kéo dài.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến thận trọng hơn. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng lập trường của cả Mỹ và Trung Quốc về nhiều vấn đề vẫn còn khác biệt đáng kể. Do đó, cuộc đàm phán cấp cao lần này có thể chỉ mang tính chất thăm dò, nhằm tìm hiểu quan điểm và giới hạn của đối phương, chứ chưa chắc sẽ mang lại những đột phá ngay lập tức.
Theo Lê Nguyên (SHTT)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (19 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (22 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




