Kinh tế
22/02/2026 14:21Mỹ xem xét đưa Việt Nam khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược
Sáng 20/02/2026 (giờ địa phương) tại thủ đô Washington D.C., bên lề sự kiện đa phương quan trọng này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Donald Trump. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương, đồng thời ghi nhận các hợp đồng có giá trị lớn vừa được ký kết trong chuyến công tác.
Ông bày tỏ phản hồi tích cực trước các đề xuất hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế và khoa học - công nghệ, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm xem xét đưa Việt Nam ra khỏi nhóm D1-D3 thuộc danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực, đồng thời đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng gia tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Trước đó, chiều tối 18/2 tại Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Tổng giá trị các văn kiện đạt 37,2 tỷ USD, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các đối tác trong bối cảnh quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza là hoạt động đối ngoại đa phương lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ở cấp cao sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Hoạt động đối ngoại quan trọng này được xem là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển mà Đại hội XIV đã đề ra, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, cũng như tham gia xử lý các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Chuyến đi không chỉ mang ý nghĩa về mặt chính trị - đối ngoại mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong giai đoạn tới.