Kinh tế

Năm loại trái cây 'siêu quý', có tiền chưa chắc mua được

Quá trình trồng đòi hỏi nhiều yếu tố khắt khe khiến các loại trái cây này đắt và hiếm đến độ không phải cứ có tiền là mua được.

Dekopon là giống cam không có hạt, được trồng tại xứ sở hoa anh đào từ năm 1972. Nhờ độ thơm ngọt, Dekopon được xem là loại cam ngon nhất trên thế giới. Ảnh: Getty
Dekopon là giống cam không có hạt, được trồng tại xứ sở hoa anh đào từ năm 1972. Nhờ độ thơm ngọt, Dekopon được xem là loại cam ngon nhất trên thế giới. Ảnh: Getty
Loại trái cây này còn có hình dạng đặc biệt với phần đầu lồi lên trên. Muốn thưởng thức, khách hàng phải bỏ ra số tiền 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) cho một lô 6 quả. Ảnh: Getty
Loại trái cây này còn có hình dạng đặc biệt với phần đầu lồi lên trên. Muốn thưởng thức, khách hàng phải bỏ ra số tiền 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng) cho một lô 6 quả. Ảnh: Getty
Dâu tây nữ hoàng Sembikiya thường được bán theo dạng set 12 quả với mức giá 85 USD (xấp xỉ 2 triệu đồng). Ảnh: Japan Times
Dâu tây nữ hoàng Sembikiya thường được bán theo dạng set 12 quả với mức giá 85 USD (xấp xỉ 2 triệu đồng). Ảnh: Japan Times
Sembikiya được trồng và chăm sóc kỳ công trong suốt 45 ngày. Muốn thu hoạch, phần vỏ bên ngoài phải đạt đến màu đỏ hoàn hảo nên mỗi năm chỉ có khoảng 500 quả. Ảnh: Japan Times
Sembikiya được trồng và chăm sóc kỳ công trong suốt 45 ngày. Muốn thu hoạch, phần vỏ bên ngoài phải đạt đến màu đỏ hoàn hảo nên mỗi năm chỉ có khoảng 500 quả. Ảnh: Japan Times
Xoài Bắc Úc là một loại trái cây có giá trị kinh tế rất cao. Vào năm 2012, một khay xoài 12 quả đã được bán với mức giá kỷ lục là 50.000 USD (tương đương khoảng 1,04 tỷ đồng). Ảnh: Harrisfarm
Xoài Bắc Úc là một loại trái cây có giá trị kinh tế rất cao. Vào năm 2012, một khay xoài 12 quả đã được bán với mức giá kỷ lục là 50.000 USD (tương đương khoảng 1,04 tỷ đồng). Ảnh: Harrisfarm
Trái xoài cực đắt đỏ này chỉ được trồng tập trung tại khu vực miền Bắc nước Úc. Mỗi năm, chỉ có khoảng 13 triệu quả xoài được thu hoạch và xuất khẩu sang các nước khác. Ảnh: Farm Table.
Trái xoài cực đắt đỏ này chỉ được trồng tập trung tại khu vực miền Bắc nước Úc. Mỗi năm, chỉ có khoảng 13 triệu quả xoài được thu hoạch và xuất khẩu sang các nước khác. Ảnh: Farm Table.
Dưa hấu đen Nhật Bản là một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới khi đã từng có một quả dưa hấu này được đấu giá lên đến 130 triệu đồng. Ảnh: TasteAtlas
Dưa hấu đen Nhật Bản là một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất thế giới khi đã từng có một quả dưa hấu này được đấu giá lên đến 130 triệu đồng. Ảnh: TasteAtlas
Không chỉ giá thành đắt đỏ, dưa hấu đen còn rất khó mua khi mỗi năm chỉ thu khoảng 10.000 quả. Ảnh: Tokyotimes
Không chỉ giá thành đắt đỏ, dưa hấu đen còn rất khó mua khi mỗi năm chỉ thu khoảng 10.000 quả. Ảnh: Tokyotimes
Kích thước của táo Sekai Ichi được xếp vào hàng "siêu to khổng lồ" với chu vi từ 30-46cm, trọng lượng mỗi quả có khi gần cả 1kg. Ảnh: TasteAtlas
Kích thước của táo Sekai Ichi được xếp vào hàng "siêu to khổng lồ" với chu vi từ 30-46cm, trọng lượng mỗi quả có khi gần cả 1kg. Ảnh: TasteAtlas
Kích thước của táo Sekai Ichi được xếp vào hàng "siêu to khổng lồ" với chu vi từ 30-46cm, trọng lượng mỗi quả có khi gần cả 1kg. Ảnh: TasteAtlas
Kích thước của táo Sekai Ichi được xếp vào hàng "siêu to khổng lồ" với chu vi từ 30-46cm, trọng lượng mỗi quả có khi gần cả 1kg. Ảnh: TasteAtlas

Theo Hoàng Minh (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/5-loai-trai-cay-sieu-quy-co-tien-chua-chac-mua-duoc-1583494.html