Trước tình trạng thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện của cả nước nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng liên tục phá vỡ các đỉnh lịch sử.

Phụ tải miền Bắc lập đỉnh lịch sử, dự phòng thu hẹp

Theo số liệu từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), vào ngày 24/6, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đã chạm mốc khoảng 58.456 MW. Đáng chú ý, phụ tải tại khu vực miền Bắc đã vọt lên con số 30.209 MW, chính thức vượt qua mức đỉnh cũ hồi cuối tháng 5 để thiết lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

27-1782544512-nang-nong-keo-dai-gay-ap-luc-cuc-dai-nganh-dien-huy-dong-tong-luc-de-dam-bao-cung-ung
Lực lượng ứng trực được tăng cường tại các TBA của PTC1 trong cao điểm nắng nóng. Ảnh: EVN.

Lãnh đạo NSMO cho biết, việc nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trong nhiều ngày nắng nóng đang đặt công tác điều độ hệ thống vào tình thế áp lực rất lớn. Do các tổ máy phát điện cũng như lưới truyền tải phải liên tục chạy hết công suất, biên độ dự phòng của hệ thống bị thu hẹp đáng kể, kéo theo nguy cơ xảy ra các sự cố kỹ thuật tăng cao. Để chủ động ứng phó, các kịch bản vận hành theo từng cấp độ phụ tải đã được xây dựng chi tiết.

Huy động tổng lực từ thủy điện, nhiệt điện đến điện nhập khẩu

Trong đợt cao điểm này, ngành điện đã kích hoạt phương án huy động toàn bộ các nguồn điện khả dụng trên cả nước.

Các hồ chứa lớn như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang được điều hành linh hoạt, thực hiện tích nước vào khung giờ thấp điểm và tăng tốc phát điện vào giờ cao điểm. Đặc biệt, toàn bộ 301 nhà máy thủy điện nhỏ tại miền Bắc (tổng công suất khoảng 3.500 MW) đã đồng loạt chuyển đổi biểu đồ phát điện để hỗ trợ lưới điện khu vực.

Các nhà máy nhiệt điện than được lệnh vận hành tối đa, đồng thời túc trực xử lý nhanh mọi sự cố phát sinh. Các nguồn điện khí, LNG và nhiệt điện dầu cũng được khai thác linh hoạt nhằm tối ưu hóa chi phí.

Năng lượng tái tạo và điện nhập khẩu: Nguồn điện xanh được tận dụng tối đa theo điều kiện thời tiết. Song song đó, ngành điện cũng gia tăng sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc vào các thời điểm thích hợp để "tiếp viện" cho miền Bắc.

Giải pháp tình thế: Ngành điện cũng đã phối hợp đưa một số nguồn mạch mới vào vận hành thử nghiệm ngay trong khung giờ đỉnh điểm, tiêu biểu là Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, nhằm tăng cường công suất dự phòng tức thời.

Trông chờ vào trục truyền tải Bắc - Nam và giải pháp lâu dài

Bên cạnh việc huy động nguồn, hệ thống đường dây siêu cao áp 500kV Bắc - Nam đang được khai thác ở ngưỡng giới hạn cao để liên tục bơm điện từ miền Trung và miền Nam ra chi viện cho miền Bắc, giúp giữ thế cân bằng cung - cầu giữa các vùng miền.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo phụ tải điện có thể tiếp tục neo ở mức cao. Để đối phó dài hạn, bên cạnh việc điều hành dòng điện linh hoạt và đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn mạch mới, ngành điện đang tích cực khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ (BESS) nhằm chủ động giảm tải cho hệ thống điện quốc gia.

TN (SHTT)