-
Giờ đẹp thắp hương ngày mai – mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 cho gia chủ "đại cái đại lợi"
-
Quảng Ngãi: Tin mới nhất vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng
-
4 mẫu áo đơn giản nhưng trở nên sang trọng hơn bội phần khi diện cùng chân váy
-
Bão "Thần Gió" đến gần, tân Chủ tịch TP Huế chỉ đạo khẩn trương ứng phó
-
14 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 chưa là Ủy viên Trung ương Đảng
-
Nhóm đối tượng nào vừa được nhận trợ cấp 500.000 đồng/tháng, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế trong năm 2025?
-
Top 5 lý do bác sĩ khuyên bạn nên ăn khoai lang nhiều hơn
-
Ông Đặng Hồng Sỹ làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
-
Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030
-
Đây là "thức uống vàng" mẹ tôi thường nấu cho cả nhà uống vào tiết thu hanh khô: Vừa dưỡng nhan lại ấm dạ
Kinh tế
16/06/2017 03:19Nền kinh tế đang "làm ít, chi nhiều, nợ tăng"
Ông Minh cũng đề cập vấn đề tín dụng ngân hàng liên tục tăng trưởng cao nhưng GDP liên tục giảm. "Vậy dòng tiền đầu tư đi đâu, có phải đang sử dụng kém hiệu quả, chưa đi đúng vào ngành sớm tạo ra sự tăng trưởng?", Vị Phó chủ nhiệm chất vấn.
![]() |
Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh) chất vấn về tình trạng lạm chi ngân sách. Ảnh:Quốc hội |
Thừa nhận băn khoăn của đại biểu là "có cơ sở" nhưng Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, thu và chi ngân sách có quan hệ chặt chẽ, đều được lập dự toán, do cấp có thẩm quyền quyết định. Ở một số địa phương trên cơ sở dự toán Quốc hội giao, HĐND thường giao tăng thêm để có thêm tiền chi tiêu.
Thực tế, khi có dấu hiệu giảm thu, các địa phương cũng nỗ lực giảm chi, nhất là phần chi do HĐND cấp tỉnh giao. Nhưng trong nhiều trường hợp, thu ngân sách thấp, nhưng chi theo dự toán, thậm chí vượt nên bội chi tăng.
Thời gian tới Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 07 cơ cấu lại thu chi ngân sách, đảm bảo bền vững an toàn nợ công, tinh thần chi tiêu trong phạm vi khả năng nền kinh tế.
Ngoài ra, các khoản chi không cần thiết như lễ tân tiếp khách hội nghị, đi nước ngoài, đình giãn tiến độ một số dự án quan trọng... Chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát chặt. Tránh trường hợp ngân sách trung ương giảm thu vẫn phải bù địa phương, vì địa phương tăng chi so với dự toán.
“Tinh thần là cơ cấu lại bội chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi, vay trong khả năng trả được nợ. Khi thu không đạt phải giảm chi”, Phó thủ tướng dứt khoát.
Trả lời câu hỏi "tín dụng đi đâu?", ông Huệ cho hay, tăng trưởng GDP phụ thuộc 3 yếu tố là vốn, lao động và năng suất lao động tổng hợp. Trong đó, vốn gồm nguồn từ ngân sách, tín dụng và đầu tư xã hội.
Chất lượng tăng trưởng GDP, theo lãnh đạo Chính phủ, tăng thấy rõ thời gian qua. Nếu trước đây tăng trưởng GDP 1%, bình quân tín dụng 33%, thậm chí có năm trên 50%. Nhưng hiện tăng trưởng tín dụng 16-18%, GDP tăng trên 6%. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18% năm 2017, tín dụng là kênh vốn quan trọng giúp đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% cả năm.
"Tất nhiên, chất lượng tín dụng phải đảm bảo, dẫn vốn vào ngành sản xuất. Còn vốn vào bất động sản phải kiểm soát chặt, tránh nguy cơ bong bóng xảy ra", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Anh Minh (VnExpress.net)








- Hàn Quốc đóng băng tài sản liên quan đến Prince Group (1 giờ trước)
- Công ty bé nhỏ đang đi trước Samsung, Xiaomi (1 giờ trước)
- Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Trấn Thành trả giá (1 giờ trước)
- Nóng: AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines (1 giờ trước)
- Giờ đẹp thắp hương ngày mai – mùng 1 tháng 9 âm lịch 2025 cho gia chủ "đại cái đại lợi" (1 giờ trước)
- Ví Bitcoin liên quan Trần Chí bất ngờ "thức tỉnh" sau 3 năm (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng lý do chồng cũ từ chối tái hợp nhưng năm nào cũng tặng quà 20/10 (1 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Tin mới nhất vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng (1 giờ trước)
- 4 mẫu áo đơn giản nhưng trở nên sang trọng hơn bội phần khi diện cùng chân váy (1 giờ trước)




