-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Kinh tế
11/09/2015 20:55Ngân hàng chạy nước rút đưa nợ xấu về dưới 3%
Tăng cường thu hồi nợ, mạnh tay trích lập dự phòng, đồng thời đẩy mạnh bán nợ cho VAMC, đã giúp nợ xấu của các ngân hàng giảm mạnh và khả năng về dưới 3% vào cuối tháng 9.
Như tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015, nhà băng này đã xem việc thu hồi nợ khó đòi như một trong những chỉ tiêu quan trọng để giảm nợ xấu và tăng lợi nhuận. Năm ngoái, ngân hàng đã thu hồi được hơn 2.600 tỷ đồng nợ xấu, nợ thu ngoại bảng và được ghi vào thu nhập cũng gần 1.800 tỷ đồng, đóng góp 31% tổng lợi nhuận cuối năm.
Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Ngân hàng Á châu (ACB) cho biết, sau khoảng một năm có nợ xấu trên 3% (cuối quý III/2014 ở mức 3,07%), ACB đã tập trung nhiều biện pháp để xử lý nợ xấu như tăng cường thu hồi nợ, bán các tài sản đảm bảo thông qua công tác tòa án, mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro và bán nợ cho VAMC. Nhờ đó, nợ xấu giảm khá mạnh, đưa về còn 2,1% vào cuối 2014. Và đến cuối tháng 8 năm nay, nợ xấu của ngân hàng này chỉ còn dưới 1,5%.
Những tháng cuối năm, ông Toàn cho biết ACB sẽ tiếp tục tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước; quyết liệt trong công tác thu hồi nợ để xử lý nợ xấu.
Trong khi đó, một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Phương Đông OCB cho hay, ông chưa bao giờ cảm thấy hoạt động tái cơ cấu, xử lý nợ xấu lại được triển khai quyết liệt như những năm vừa qua, đặc biệt là trong năm 2015. Theo đó, trong năm 2014, ngân hàng ông đã xử lý được 1.400 tỷ đồng nợ xấu và trong 6 tháng đầu năm nay, OCB cũng thu được 651 tỷ đồng nợ. "Đến thời điểm này, nợ xấu tại ngân hàng đã ở mức dưới 3%. Từ nay đến cuối năm, nếu các khoản nợ thu hồi tốt thì nợ xấu khả năng xuống dưới 1%", ông thông tin.
Trước đó, từ đầu quý II/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo và bắt đầu giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng tổ chức tín dụng về việc bán lại nợ xấu cho VAMC và mục tiêu giảm được nợ xấu.
Theo đó, các nhà băng có hội sở trên địa bàn TP HCM được giao trọng trách phải tự xử lý 3.100 tỷ đồng và bán nợ cho Công ty quản lý tài sản - VAMC 22.200 tỷ đồng. Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho hay, đến giữa tháng 8 này, các ngân hàng trên địa bàn đã tự xử lý được 3.100 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu Ngân hàng Nhà nước giao. Riêng con số bán nợ cho VAMC, thì đến giữa tháng 8, các nhà băng cũng bán được trên 15.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu 22.200 tỷ đồng.
![]() |
| Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM Nguyễn Hoàng Minh cho biết với tốc độ xử lý nợ như hiện nay khả năng cuối tháng 9, các ngân hàng trên địa bàn thành phố sẽ đưa nợ xấu xuống dưới 3%. |
Chuyển nợ xấu qua công ty mua bán nợ quốc gia được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp làm đẹp bảng cân đối tài sản của ngân hàng. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết, đến nay VAMC đã nhận được nhiều hồ sơ xin bán nợ của các nhà băng với giá trị hơn 86.000 tỷ đồng. Từ khi thành lập, công ty này đã đứng ra mua lại hơn 200.000 tỷ đồng nợ xấu từ các tổ chức tín dụng. Trong số những khoản nợ này, VAMC cùng các nhà băng đã thu hồi được 13.000 tỷ đồng (chiếm gần 7% tổng nợ xấu).
Giới chuyên gia cũng nhìn nhận VAMC là một công cụ tốt để giúp ngành ngân hàng đạt mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% của Thống đốc Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, các ý kiến lại cho rằng, người đứng đầu ngành ngân hàng cần làm rõ, tỷ lệ nợ xấu 3% là trên toàn nền kinh tế (gồm cả số nằm tại VAMC) hay chỉ riêng trong các nhà băng.
Bởi một điểm đáng lưu ý hiện nay theo các chuyên gia là nợ bán cho VAMC không có nghĩa là các ngân hàng coi như hết trách nhiệm. Vì dù bán nợ cho công ty này và tạm thời con số nợ xấu đã ra khỏi sổ sách nhưng qua theo dõi kiểm soát nội bộ, ngân hàng vẫn coi đó là khoản nợ xấu. Đó là chưa kể việc phát sinh chi phí do phải trích lập 20% dự phòng trên số nợ bán cho VAMC.
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu phân tích: "Muốn nợ xấu của các ngân hàng giảm, cách nhanh nhất là bán cho VAMC nhưng đây chỉ là giải pháp mang tính số học và trên giấy tờ. Còn nếu muốn giải quyết rốt ráo cần dọn dẹp nợ xấu ở cả các ngân hàng lẫn số mới được bán cho VAMC".
Vị chuyên gia này cũng cho rằng, số nợ thu hồi được chiếm vài phần trăm so với số VAMC mua được là quá ít. Để đẩy nhanh xử lý nợ xấu, theo ông, bản thân các nhà băng phải chủ động hơn nữa thay vì trông chờ vào Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng.
Bà Chu Thị Châu Hạnh, Trưởng phòng công nợ Vietcombank chia sẻ, tại ngân hàng này, nợ xấu ngoại bảng trong đó có nợ đã chuyển qua VAMC vẫn được coi là nợ xấu thông thường và cần phải xử lý. "Chúng tôi không muốn để nợ xấu đông lại thành những lương khô không lôi ra để ăn được", bà nói.
Mới đây, Chính phủ đã ra Nghị quyết kỳ họp tháng 8, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nợ xấu, thực hiện các biện pháp để đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới mức 3% theo mục tiêu đề ra.
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu tính đến 30/6/2015 của hệ thống các tổ chức tín dụng ở mức 3,72%, giảm nhẹ so với mức 3,81% cuối tháng 3/2015, nhưng tăng so với mức 3,49% tháng 1/2015.
Về tỷ lệ trên, Ngân hàng Nhà nước giải thích, từ tháng 3/2015 đến nay, số liệu nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng đã phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng, không còn khác biệt nhiều so với số liệu giám sát của cơ quan thanh tra.
Theo Lệ Chi - Thanh Lan (VnExpress.net)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (38 phút trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (43 phút trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (47 phút trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)
