-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Kinh tế
20/07/2025 08:14Ngân hàng hé lộ kết quả quý II: NCB lãi đột biến, loạt "ông lớn" bứt phá
Như thường lệ, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) là ngân hàng đầu tiên hé lộ kết quả kinh doanh trong quý II.
Ngân hàng tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, ước đạt hơn 311 tỷ đồng trong quý II/2025. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024.
Tổng tài sản tại thời điểm 30/6 ước đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng.
Tổng thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm của NCB ước đạt 1.262,5 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ 2024.
Năm 2025, NCB đặt mục tiêu tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng. Phương án tăng vốn của NCB đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua. Nhà băng này cũng tìm được 17 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, trong đó có một số nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của NCB.
Trong khi đó, tại ĐHĐCĐ bất thường của Ngân hàng TMCP Kiên Long (báo cáo tài chính) diễn ra hôm 15/7, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Minh cho biết, 6 tháng đầu năm KienlongBank đã ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất các chỉ số chính như tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ cấp tín dụng đều đạt trên 90% kế hoạch đề ra của năm.
Riêng về chỉ số lợi nhuận trước thuế, KienlongBank đã đạt 922 tỷ đồng, hoàn thành 66,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.
Đáng chú ý, sau khi bác kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ như tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra hồi tháng 4, các cổ đông KienlongBank đã chấp nhận phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 60%.

Vốn điều lệ KienlongBank sẽ tăng từ 3.652 tỷ đồng hiện tại lên 5.822 tỷ đồng sau khi hoàn tất.
Trước đó, KienlongBank đề xuất phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 7.268 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% và chào bán lượng cổ phiếu tương đương cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, phương án này đã không được cổ đông thông qua hồi tháng 4.
Đây là một trong số ít ngân hàng thương mại vẫn có vốn điều lệ dưới 10.000 tỷ đồng.
Với các ngân hàng thương mại quốc doanh, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm vừa diễn ra, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng thông tin, kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản ngân hàng ước đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2024; tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế sau khi hỗ trợ VCBNeo ước tăng hơn 5% so với cuối năm 2024.
Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1%, thấp nhất trong số các tổ chức tín dụng quy mô lớn.
Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt khoảng 219%, cao nhất hệ thống ngân hàng; thu nợ ngoại bảng đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024.
Còn tại VietinBank, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank, cho hay ngân hàng đã đạt những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm.
Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.
Tại Agribank, theo Tổng Giám đốc Phạm Toàn Vượng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước, và là mức cao nhất sau 4 năm triển khai Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.
Đến ngày 30/6, nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm, cao nhất từ năm 2021 trở lại đây, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn.
Dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1,85 triệu tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 1,13 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 61% dư nợ nền kinh tế.
Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo trong quý II, các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất gồm: MB (23%), Sacombank và HDBank (cùng 25%), VIB (17%), VietinBank (16%), VPBank (12%), BIDV (12%), Techcombank (8%).
Theo VCBS, động lực cho tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng đến từ đà phục hồi tín dụng, chất lượng tài sản cải thiện và khả năng mở rộng nguồn thu ngoài lãi.
- Huy động hơn 100 chiến sĩ dập tắt vụ cháy rừng ven biển tại Gia Lai (19:25)
- Hình ảnh camera nhà ga ở TPHCM ghi lại điều gì trước khi nữ sinh 21 tuổi mất liên lạc 3 ngày (1 giờ trước)
- Phi công Tây Ban Nha lừa CĐV Argentina về kết quả chung kết World Cup (1 giờ trước)
- Đại gia đình gần 100 người chi 300 triệu đồng thuê 3 biệt thự đi du lịch hè (1 giờ trước)
- Gia Lai: Trụ điện gãy đổ tại sân bóng mini, một học sinh lớp 5 tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng trị giá 4,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hiện trường vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn 9 ô tô trên cao tốc: Xe hỏng nằm rải rác mặt đường, dưới mương (2 giờ trước)
- Vụ cháy xe khách làm 7 người chết ở Đồng Nai: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (2 giờ trước)
- Hậu quả thảm khốc từ cuộc rượt đuổi náo loạn phố xá: 3 thiếu niên đi xe máy tử vong (3 giờ trước)
- Làn sóng cổ phiếu ngân hàng chuyển sang HoSE: Cơ hội mới nhưng còn nhiều yếu tố cần theo dõi (3 giờ trước)