Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định thông tin dừng lưu hành các loại tiền mệnh giá nhỏ đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật và không có cơ sở pháp lý.

Chiều muộn ngày 23/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chính thức lên tiếng trước những luồng thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Theo đó, cơ quan này bác bỏ tin đồn cho rằng sắp tới sẽ loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 
NHNN khẳng định công tác phát hành và quản lý tiền tệ luôn được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc duy trì các mệnh giá tiền hiện hành nhằm đảm bảo tính tiện lợi và đầy đủ cho mọi giao dịch trong nền kinh tế. Sát với nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, điều này cũng tránh gây xáo trộn đời sống xã hội và đảm bảo giá trị pháp lý của đồng tiền Việt Nam.

24-1769236169-ngan-hang-nha-nuoc-bac-bo-tin-don-loai-bo-tien-menh-gia-tu-1000-den-5000-dong.png

Trước tình trạng các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, NHNN đề nghị các cá nhân, tổ chức tuyệt đối không đăng tải hoặc lan truyền tin đồn thất thiệt về việc bỏ tiền mệnh giá nhỏ. Cơ quan chức năng sẽ phối hợp theo dõi và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về an ninh mạng và thông tin truyền thông.

Hiện nay, Việt Nam đang lưu hành hợp pháp 12 mệnh giá tiền giấy (bao gồm chất liệu Polymer và Cotton) cùng 5 mệnh giá tiền kim loại. Cụ thể:

- Tiền Polymer (6 mệnh giá): Từ 10.000 đồng đến cao nhất là 500.000 đồng.

- Tiền giấy Cotton (6 mệnh giá): 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng.

Tất cả các mệnh giá trên đều có giá trị lưu hành như nhau và được Nhà nước bảo hộ quyền phát hành duy nhất thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

TN (SHTT)