Năm 2015 sẽ tập trung vào công tác tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, phải hoàn thành khối lượng tiền tiêu hủy gấp 2,5 lần năm 2014.
Năm 2015 sẽ tập trung vào công tác tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, phải hoàn thành khối lượng tiền tiêu hủy gấp 2,5 lần năm 2014.

 
Ảnh minh họa

Vì vậy, Phó Thống đốc yêu cầu Hội đồng tiêu huỷ và Hội đồng giám sát tiêu huỷ cần tập trung tối đa về nhân lực, thời gian lao động, máy móc thiết bị chuyên dùng, cơ sở vật chất để hoàn thành kế hoạch với hiệu quả cao nhất.

Việc tổ chức tiêu hủy được triển khai ngay từ đầu năm nên Hội đồng tiêu hủy và Hội đồng giám sát tiêu hủy phải hoàn thành công tác chuẩn bị từ cuối năm 2014 để sẵn sàng triển khai ngay.

Đồng thời, Phó Thống đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cứu đề xuất và giải quyết kịp thời chế độ, quyền lợi cho cán bộ, người lao động nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc, tạo phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2015.

Được biết, năm 2014, công tác tiêu hủy, giám sát tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước, góp phần làm sạch đẹp đồng tiền trong lưu thông và giảm áp lực kho tiền bảo quản.
Trước đó, đầu tháng 12, bộ phận chuyên trách của Quốc hội vừa tập hợp và chuyển đến Ngân hàng Nhà nước 48 kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, khóa 13 để cơ quan này trả lời theo thẩm quyền.

Trong 48 kiến nghị trên, đáng chú ý là có hai kiến nghị của cử tri tại hai địa bàn Khánh Hòa và Ninh Thuận phản ánh riêng về chất lượng của đồng tiền đang lưu thông hiện nay.

Cụ thể, cử tri tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ngân hàng Nhà nước giám sát việc in và lưu thông tiền trên thị trường, do “hiện nay bị xuống cấp, nhem nhuốc và có một số loại giấy bạc nhỏ thị trường từ chối lưu thông”.

Cử tri tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước nâng chất lượng tiền giấy, vì chất lượng tiền giấy polymer hiện nay chưa tốt, nhanh bị bong tróc.

Ngoài ra, cử tri tỉnh Ninh Thuận phản ánh tiền giấy loại tờ 500.000 đồng và 20.000 đồng đang lưu thông trên thị trường có màu sắc giống nhau, gây nhầm lẫn trong nhân dân. Theo đó, đề nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, có giải pháp khắc phục.
 
Theo Vân Nhi (Đất Việt)