-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Kinh tế
13/09/2019 18:14Ngân hàng Nhật chuẩn bị tính phí với chủ tài khoản ngân hàng
Những người tiết kiệm ở Nhật nhiều năm nay đã khó khăn với lãi suất gần 0%, thế nhưng ít nhất tài khoản ngân hàng của họ miễn phí duy trì. Điều này có thể sớm thay đổi khi mà xuất hiện ngày một nhiều đồn đoán về khả năng chính sách kích thích tiền tệ sẽ sớm được đưa ra.
Theo Bloomberg, các ngân hàng cho vay sẽ có thể bắt đầu áp dụng việc thu phí duy trì đối với chủ tài khoản cá nhân nếu Ngân hàng Trung ương Nhật hạ lãi suất cơ bản đồng yên xuống mức âm 0,1%, JPMorgan Chase nhận định.
Vào tháng trước, một thành viên của Ngân hàng Trung ương Nhật cũng đã cảnh báo rằng các ngân hàng sẽ có thể tính đến một thay đổi tương tự như vậy.
Dù tại Mỹ những khoản phí kiểu này rất phổ biến thế nhưng tại Nhật, các ngân hàng Nhật nhiều năm nay luôn cảm thấy rằng họ cần phải tránh việc tính phí với những người giữ tiền trong tài khoản.
Chuyên gia thuộc Nishihara nhấn mạnh: “Cho đến nay nó là điều cấm kỵ, thế nhưng nếu Nhật hạ lãi suất, tôi cho rằng ít nhất sẽ có cuộc bàn thảo về việc tính phí với tài khoản tiền gửi”.
Từ khi chính sách lãi suất âm được áp dụng vào năm 2016, cổ phiếu các ngân hàng Nhật không ngừng sụt giảm bởi lợi nhuận từ hoạt động tín dụng sụt giảm.
Chuyên gia thuộc JP Morgan ước tính rằng một đợt giảm lãi suất nữa sẽ có thể cuốn đi khoảng 500 tỷ yên tức khoảng 4,6 tỷ USD lợi nhuận ngân hàng, dù rằng các ngân hàng cho vay có thể thu về khoảng 300 tỷ yên nếu họ thu phí tài khoản mỗi năm 1.000 yên.
Một số ngân hàng trên khắp thế giới cũng chật vật với tình trạng lãi suất âm, một số ngân hàng tại châu Âu đưa ra chính sách quyết liệt đẩy mức lãi suất âm này về phía người gửi tiền. Tại Nhật, kể cả nhiều quan chức thuộc Ngân hàng Trung ương cũng đã nói đến việc người chủ tài khoản cần phải bỏ ra một khoản phí nào đó.
Thành viên ban điều hành Ngân hàng Trung ương Nhật, ông Hitoshi Suzuki, nói: “Nếu lãi suất cho vay giảm thêm, các tổ chức tài chính sẽ không chống chọi được áp lực suy giảm lên lợi nhuận của họ, họ sẽ bắt đầu tính phí tiền gửi, vì vậy lãi suất sẽ gần như âm”.
Theo Trung Mến (Bizlive.vn)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (10:50)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (10:47)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (10:28)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (10:25)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (10:22)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (10:20)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (10:17)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (10:13)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)
- "Em gái quốc dân" gây sốc với vóc dáng gầy trơ xương, nhan sắc tiều tụy đáng báo động (1 giờ trước)