-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
19/10/2020 18:18Ngân hàng tìm cách kích tín dụng cuối năm
Mới đây, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết sẽ tài trợ vốn lưu động để khách hàng thu mua nguyên vật liệu, thanh toán các chi phí sản xuất, gia công đơn hàng xuất khẩu với tỷ lệ tới 90% nhu cầu vốn và thời hạn vay lên 12 tháng.
Ngoài lĩnh vực xuất khẩu, các ngân hàng cũng khá chú trọng đến mảng năng lượng tái tạo. Cụ thể, MBBank, Sacombank, OCB, VPBank... cho hay, sẵn sàng tài trợ vốn lên đến 70%, thậm chí 100% giá trị cho các dự án thuộc lĩnh vực này, lãi suất chỉ từ 8-10% một năm. Thời hạn vay 5 năm, tài sản đảm bảo chính là các hệ thống điện năng lượng mặt trời hình thành từ vốn vay.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh huy động vốn tại các ngân hàng có xu hướng tăng cao, nhưng tăng trưởng cho vay vẫn chậm, thậm chí có nơi tín dụng đến nay tăng chỉ vài ba phần trăm dù chỉ 2 tháng nữa là hết năm. Bài toán cho vay vì vậy mà khiến nhiều ngân hàng đau đầu.
Lãnh đạo một ngân hàng cổ phần có trụ sở phía Nam thừa nhận, hiện nay rất khó đẩy mạnh tín dụng bởi phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn sau hai đợt Covid-19. Tuy nhiên, theo ông, trong tình thế khó khăn như hiện nay, vẫn có một số mảng sáng như điện năng lượng, xuất khẩu hay tiêu dùng.
Theo đó, những doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này, có phương án tốt, ngân hàng sẵn sàng tài trợ vốn lên đến 90%, thậm chí 100% với lãi suất thấp.
"Nếu như trước đây, các nhà băng giảm lãi suất được coi là động thái để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nền kinh tế..., thì các đợt giảm lãi suất gần đây còn nhằm mục đích để ngân hàng tự cứu mình khi chỉ còn hai tháng nữa là hết năm tài chính", ông nhận xét.
Thực tế, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đến 16/9 mới đạt 4,81% so với đầu năm. Ngân hàng Nhà nước cho biết, đây là con số thấp nhất trong 6 năm gần đây (mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 từ 11% đến 14%).
Như vậy, để đạt được mục tiêu cả năm, tốc độ tăng bình quân các tháng cuối năm cần ở mức 2-3% mỗi tháng. Do vậy, đây là thời điểm các ngân hàng tích cực tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi dành cho khách hàng nhằm tăng tốc cuộc đua tín dụng cuối năm.
Theo bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank, mặc dù 9 tháng qua các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ Covid-19, song nhờ có chính sách hợp lý mà nhà băng này đã giải ngân tín dụng khá thành công với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện năng lượng, tiêu dùng.
"Đến nay, tín dụng Sacombank đã tăng khoảng 8-9% so với đầu năm, con số này cao hơn hẳn mức trung bình toàn ngành. So với kế hoạch năm nay, ngân hàng chỉ còn khoảng 4-5% nữa là đạt room Ngân hàng Nhà nước giao", bà Diễm cho biết.
Theo mội chuyên gia trong ngành điện mặt trời áp mái, 2 năm trước, các ngân hàng còn chưa nghiên cứu về mảng này nên khách hàng muốn lắp đặt vẫn gặp khó khăn về thu xếp vốn. Nay mọi thứ đã rõ ràng hơn, ngân hàng đã thiết kế các gói riêng cho các dự án kiểu này nên mọi thứ không còn khó như trước.
Với mảng xuất khẩu, các ngân hàng cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp trong nước khi động lực đến từ xuất khẩu của khối này tăng mạnh 19,5% so với mức tăng chung của cả nước là 4%. Ngoài ra, Hiệp định EVFTA được dự báo sẽ tiếp tục là động lực cho xuất khẩu của Việt Nam.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho rằng, thông qua các chương trình, gói tín dụng với lãi suất ưu đãi dành cho mảng năng lượng, xuất khẩu mà các ngân hàng đang triển khai, cơ quan này kỳ vọng nguồn vốn hỗ trợ sẽ được đưa tới doanh nghiệp kịp thời. Qua đó, thúc đẩy tín dụng tăng trưởng mạnh hơn trong những tháng cuối năm.
"Khi đó, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng toàn ngành trên 10% vào cuối năm nay là hoàn toàn có thể xảy ra", ông dự báo.
Theo Hiệp Khổng (VnExpress.net)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (18:19)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (56 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (2 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (2 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)