-
7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ -
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân -
Camera ghi lại va chạm giữa xe rác và 1 học sinh trên đường Nguyễn Tuân, nam sinh kêu cứu thất thanh -
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ nước mắm, bột nêm, bột ngọt giả quy mô lớn -
Đi xe máy về quê ăn Tết: Những điều cần chuẩn bị để chuyến đi an toàn, thuận lợi -
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người
Kinh tế
11/01/2025 16:02Ngành nào đang trả lương trung bình từ 20 -35 triệu đồng/tháng?
Trao đổi với VietNamNet, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, thời điểm cuối năm cũ đầu năm mới, tình trạng thiếu hụt lao động chủ yếu xảy ra ở một số ngành đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao hoặc kinh nghiệm như công nghệ thông tin, kỹ thuật, và chăm sóc sức khỏe.
Đối với lao động phổ thông, nguồn cung lao động khá dồi dào nhưng vẫn tồn tại thách thức về sức khoẻ, kỹ năng và thu nhập phù hợp với người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp.
Về mức thu nhập của người lao động, ông Thành cho biết, mức lương đề xuất của người lao động tại Hà Nội dao động từ 7-15 triệu đồng/tháng tùy vào vị trí và yêu cầu công việc. Đối với lao động phổ thông hoặc thời vụ, mức lương trung bình dao động từ 5-8 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, lao động phổ thông có thể nhận được thêm phụ cấp và tăng ca để cải thiện thu nhập và người lao động cũng được khuyến cáo cần thận trọng trong việc lựa chọn công việc, đặc biệt với các vị trí thời vụ, để tránh rủi ro.
Lao động có trình độ chuyên môn hoặc làm việc trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính – ngân hàng thường đề xuất mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng hoặc từ 20 triệu trở lên tuỳ vào các vị trí việc làm cụ thể. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết mức lương này cần tương xứng với năng lực và khả năng đáp ứng công việc thực tế.
Nhìn chung, thị trường lao động đang mang lại nhiều cơ hội việc làm, với đa dạng phân khúc về trình độ và thu nhập hấp dẫn để thu hút người lao động tham gia.
Mức lương doanh nghiệp trả cho người lao động không chỉ phụ thuộc vào ngành nghề mà còn dựa trên vị trí công việc, kinh nghiệm, và năng lực của ứng viên. Những lao động có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng đặc thù hoặc khả năng đáp ứng nhanh yêu cầu công việc thường được trả lương vượt trội so với mức trung bình.
Những ngành được doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng cao vào cuối năm 2024 bao gồm công nghệ thông tin, dịch vụ chăm sóc khách hàng, kinh doanh bán lẻ và sản xuất. Trong đó, công nghệ thông tin vẫn là ngành dẫn đầu về mức lương, với thu nhập trung bình từ 20-35 triệu đồng/tháng, đặc biệt ở các vị trí liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, và phát triển phần mềm. Ngành tài chính – ngân hàng cũng duy trì mức lương cao, từ 15-25 triệu đồng/tháng, đặc biệt ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp.
Lao động công nghệ có nhu cầu cao
Theo đánh giá của Trung tâm việc làm Hà Nội, năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn TP dự kiến chú trọng tuyển dụng lao động trong các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số.
Các vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI), và kỹ sư an ninh mạng sẽ tiếp tục dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong ngành công nghệ.
Một doanh nghiệp thương mại trong lĩnh vực viễn thông cho biết, trong 3 năm tới, công nghệ thông tin vẫn là ngành nằm trong nhóm khát nhân lực, nhất là các ứng viên có kinh nghiệm 2 - 3 năm. Tuy nhiên, nguồn cung ứng nhân lực chất lượng ngành này đang là thách thức cho nhu cầu thị trường tuyển dụng thời gian tới.
“Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cần chú trọng đến ngành công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã thu hút sự quan tâm từ các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, NVIDIA, Intel… Cơ hội là rất lớn nên nguồn nhân lực cần phải sẵn sàng”, đại diện doanh nghiệp viễn thông chia sẻ.
Bên cạnh ngành công nghệ, các doanh nghiệp như logistics cũng có nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung vào nhiều vị trí gồm kỹ sư tự động hóa, quản lý chuỗi cung ứng, và chuyên viên quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu tối ưu hóa quy trình và áp dụng công nghệ mới.
Ngành năng lượng tái tạo và kinh tế xanh cũng hứa hẹn phát triển mạnh, với nhu cầu cao về kỹ sư môi trường, chuyên gia phát triển năng lượng sạch, và chuyên viên quản lý dự án bền vững.
Ngoài ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và dịch vụ khách hàng sẽ tiếp tục tuyển dụng mạnh mẽ ở những vị trí như chuyên viên marketing số, quản lý trải nghiệm khách hàng, và chuyên viên chăm sóc khách hàng để bắt kịp xu hướng số hóa và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)
- Chuyện ấm lòng ngày giáp Tết: Hai người phụ nữ Hà Tĩnh trả lại túi vàng trị giá hơn 30 triệu đồng (07:19)
- 7 lá xoài giá hơn 50.000 đồng: Từ "phế phẩm" vỉa hè Việt đến mặt hàng có mã vạch tại Mỹ (07:11)
- Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng, thị trường chao đảo trong phiên rạng sáng (33 phút trước)
- Atletico Madrid hủy diệt Barcelona với tỷ số khó tin (38 phút trước)
- Arsenal đánh rơi chiến thắng trước Brentford, cuộc đua vô địch thêm căng thẳng (40 phút trước)
- Nhóm nhạc thần tượng trên livestream: Khán giả “cầm trịch”, ngôi sao kiếm tiền tỷ nhờ donate (44 phút trước)
- Mai Phương Thúy úp mở chuyện “chọn nhà bên Mỹ”, dân mạng xôn xao nghi vấn định cư nơi xứ người (50 phút trước)
- Đừng bật dậy ngay khi vừa tỉnh giấc: Thói quen nhỏ, rủi ro lớn cho tim mạch (55 phút trước)
- Kết quả xác minh vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp ở Sơn La: Không có dấu hiệu phạm tội (1 giờ trước)
- Danh tính thanh niên cầm dao vào trụ sở công an gây náo loạn, hé lộ nguồn cơn và cái kết cực đắng (1 giờ trước)