-
Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội -
Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng -
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh -
Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ bất cập trong bữa ăn bán trú -
Vụ suất ăn cho trẻ lèo tèo: Đại diện trường mầm non ở Khánh Hòa nói gì? -
Vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại còn phản ứng cho rằng bị "xâm phạm đời tư", nữ tài xế bị phạt nặng -
Chân dung 3 thủ khoa Bác sĩ nội trú Match Day 2026: Thành tích “khủng”, hành trình đáng nể -
Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng -
Thanh Hóa siết chặt quản lý đấu thầu: Cấm chia nhỏ dự án để "xé rào" chỉ định thầu -
Thanh Hóa: Cưa cây đổ ra đường, đè trúng người đi xe máy tử vong
Kinh tế
18/08/2023 03:39Nghịch lý: Nga giàu lên bất chấp xung đột, phương Tây tổn thất nặng nề
Một báo cáo của Ngân hàng Thụy sĩ ngày 15/8 cho biết tổng tài sản của Nga đã bổ sung thêm 600 tỷ USD vào năm 2022 - năm bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Đáng chú ý, số triệu phú của Nga tăng thêm 56.000 người lên 480.000 người, trong đó người siêu giàu – tổng giá trị trên 50 triệu USD – tăng gần 4.500 người.
Ngược lại, Mỹ hao tổn tài sản nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Nền kinh tế số một thế giới đã mất đi 5,9 nghìn tỷ USD trong năm 2022. Cùng năm, cả Bắc Mỹ và châu Âu cộng lại đã hụt đi 10,9 nghìn tỷ USD.
Dù Mỹ có số người siêu giàu nhiều nhất thế giới, chiếm 50% toàn cầu, con số triệu phú của nước này đã hụt đi khoảng 1 triệu vào cuối năm 2022.
Báo cáo trên khá bất ngờ khi tưởng chừng Nga phải vật lộn với những khó khăn về kinh tế do các lệnh trừng phạt, cấm vận của phương Tây.
Cũng theo UBS, mặc dù rất khó xác định xu hướng giàu lên ở Nga tại thời điểm này, nhưng phải thừa nhận thực tế rằng Nga là một trong số ít các nước trở nên thịnh vượng hơn vào năm 2022.
Lý giải hiện tượng trên, một số chuyên gia cho rằng thu nhập từ giá dầu tăng là một trong những nguyên nhân chính giúp tổng tài sản Nga gia tăng. Theo Refinitiv, chi phí của một thùng dầu Urals đã tăng khoảng 7 USD vào năm ngoái.
Bên cạnh Nga, Mexico, Ấn Độ và Brazil là những quốc gia có lượng tài sản tăng lên đáng kể vào năm 2022. Ngược lại, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada và Australia là những quốc gia hao tổn tài sản nhiều nhất.
Theo Tùng Lâm (Kinh Tế & Đô Thị)
- Nữ sinh lớp 11 tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội (22:31)
- Lai Châu làm rõ dấu hiệu rửa tiền qua hàng chục nghìn giao dịch, tổng tiền gần 50.000 tỷ đồng (22:16)
- Nữ sinh lớp 9 mất liên lạc, thi thể được phát hiện dưới mương nước (1 giờ trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh (1 giờ trước)
- Thành ủy Hà Nội yêu cầu làm rõ bất cập trong bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Danh hài Hàn Quốc bị khởi tố vì lái xe khi say rượu, gây tai nạn giao thông (2 giờ trước)
- Tuyên án tử hình kẻ cuồng ghen bắn chết tài xế taxi cướp xe, truy sát gia đình vợ (4 giờ trước)
- Nguyễn Đình Bắc vắng mặt tại ASIAD 2026: U23 Việt Nam mang lực lượng trẻ chinh phục Á vận hội (4 giờ trước)
- Khẩn trương truy tìm bé gái 11 tháng tuổi mất tích tại An Giang: Công an vào cuộc điều tra dấu hiệu chiếm đoạt trẻ em (4 giờ trước)
- Ấm lòng cụ bà nhặt ve chai trả lại túi nữ trang vàng vô tình bị vứt vào thùng rác tại TP.HCM (5 giờ trước)