-
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào
Kinh tế
25/04/2015 17:38Nghịch lý rau quả Việt: Nam chất vỉa hè, Bắc không đủ bán
Nếu không có hoạt động "giải cứu" của các đội thiện nguyện, dưa hấu của 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi phải bán tại ruộng dưới 2.000 đồng/kg. Dền đỏ, hành tây, cà rốt Đà Lạt từ hơn 10.000 đồng/kg nay nông dân không thể bán được mức giá 2.000 đồng/kg. Đặc biệt, hành tím Sóc Trăng từ 23.000-24.000 đồng trước Tết đã rớt xuống 5.000 đồng/kg với loại đẹp nhất.
Hiện các loại nông sản này đang được đưa về TP HCM hỗ trợ tiêu thụ, song mức giá vẫn rất rẻ. Giá hành tây, củ dền được một số tổ chức, cá nhân tình nguyện bán giúp nông dân, với 7.500 đồng/kg; cà rốt, khoai tây là 15.000 đồng/kg. Các siêu thị cũng đang đồng loạt tiêu thụ giúp nông dân, nhưng giá bán rất rẻ. Như giá hành tây đang bán tại BigC chỉ hơn 3.800 đồng/kg.
![]() |
| Trong khi một số nông sản ở Quảng Nam, Lâm Đồng, Sóc Trăng,... giá rẻ ê chề thì ở Hà Nội lại đắt đỏ, thậm chí khan hiếm. Ảnh: Ngọc Lan. |
Chị Bùi Thị Phương (Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, nắng nóng, nhà chị thích ăn củ dền nấu canh. Nhưng hỏi khắp các hàng rau củ đều không có. Khi hỏi người bán, họ cho biết, trước đây có bán loại củ này. Tuy nhiên, hiện này giá nhập đắt, bán ra tới 25.000-30.000 đồng/kg nên không dám nhập. Hơn nữa, nguồn nhập không thường xuyên, hiện giờ cũng không còn liên lạc nữa.
"Thấy báo chí nói miền Trung, miền Tây nông sản ế. Củ dền, khoai tây, cà rốt 6.000-7.500 đồng/kg. Trong khi ở Hà Nội, muốn mua cũng chẳng có", chị Phương thắc mắc.
Cùng suy nghĩ trên, chị Nguyễn Thị Hoa (Cầu Giấy) cho biết, xem tivi, thấy nông sản các nơi ế ẩm, nông dân đem đổ cho bò ăn. Tưởng chừng thương lái ngoài Hà Nội cũng thu mua được mối rẻ, nhưng đến khi ra chợ thì giá cao ngất.
"Như tại chợ Cầu Giấy đầu tuần này, cà chua, hành tây, cà rốt giá 15.000 đồng/kg mà phần nhiều là hàng Trung Quốc", chị Hoa nói.
![]() |
| Nhiều người Hà Nội muốn ủng hộ nông sản "ế" của các tỉnh miền Nam nhưng không biết mua ở đâu. Ảnh: Ngọc Lan. |
"Hôm nay tôi cũng lấy rau từ 3h sáng ở chợ đầu mối Xuân Thuỷ. Nhưng khắp chợ có duy nhất một hàng bán hành tím. Giá đổ buôn 25.000 đồng/kg, khá cao, khó bán nên tôi không lấy", cô Hồng chia sẻ.
Theo chị Phương, một thương lái chợ Long Biên, nguồn nhập nông sản các tỉnh miền Trung, miền Tây... không ổn định, giá lúc cao, lúc thấp, trong khi thời tiết nắng nóng, vận chuyển xa, không đảm bảo chất lượng củ quả. Hơn nữa, khâu vận chuyển phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí cao hơn nhập hàng Trung Quốc.
Hiện tại với nguồn hàng trong nước, chị Phương và một vài thương lái khác ở chợ đang bao tiêu cà rốt, bí đao, cà chua,... của một số hộ dân ở các tỉnh Thái Bình, Hải Dương và ngoại thành Hà Nội, nhưng lượng không nhiều.
| Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhận định, câu chuyện được mùa, mất giá bao năm nay vẫn là điệp khúc lặp lại khiến nông dân khổ sở. Việc nông sản bán rẻ như cho tại ruộng, nhưng qua tay thương lái và nhiều đầu mối, vào siêu thị, giá lại tăng vọt là một bất cập. Hay bi kịch được mùa lại bí đầu ra, nông dân đành để hoa màu thối rữa tại ruộng, trở thành thức ăn cho bò, cho lợn hiện nay là điều đáng lưu ý. Nguyên nhân của những bất cập ấy, xuất phát từ vấn đề tổ chức kênh phân phối hàng nông sản chưa tốt. Nông sản từ ruộng tới chợ hoặc siêu thị hiện nay phải qua quá nhiều kênh trung gian. Người sản xuất thường bị ép giá ở mức thấp nhất, trong khi người tiêu dùng phải mua giá cao, lợi ích tchảy hết vào túi nhà buôn, thương lái. Diệp Sa |
- Môn thể thao mới Teqball mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2026 (10:14)
- Trang chủ Quả Bóng Vàng tôn vinh Lionel Messi: Đẳng cấp định đoạt ở tuổi 39 và kỷ lục vô tiền khoáng hậu (10:05)
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (36 phút trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (44 phút trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (44 phút trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (50 phút trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (53 phút trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi (1 giờ trước)
- Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? (1 giờ trước)
- Tuyên án vụ 300 học viên phá trại cai nghiện ở An Giang: 64 bị cáo lãnh án thích đáng sau màn náo loạn kinh hoàng (1 giờ trước)

