-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
18/07/2021 17:14Người dân đổ xô đi mua máy tạo oxy, chuyên gia cảnh báo 'không nắm rõ cách sử dụng có thể gây họa lớn'
Nhiều người đổ xô đi mua máy tạo oxy để phòng tránh diễn biến nặng của bệnh Covid-19
Trước thông tin Việt Nam bắt đầu thí điểm cách ly một số trường hợp F0 tại nhà, nhiều người dân đã nhanh chóng trang bị các thiết bị chăm sóc y tế cho gia đình. Trong số đó rất nhiều người đã lục đục đi tìm kiếm máy tạo oxy để phòng trường hợp cần thiết khi cách ly tại nhà.
Được biết, nhu cầu mua máy tạo oxy không chỉ xuất hiện ở khu vực dịch bùng mạnh như TP.HCM mà ngay cả Hà Nội, người dân cũng có động thái sốt sắng tìm mua.
Theo khảo sát tại nhiều đại lý cung cấp mặt hàng này thì lượng khách đặt mua khá lớn và gần như cháy hàng. Giá của những chiếc máy tạo oxy thường dao động trong khoảng 7-24 triệu đồng, tùy vào mẫu mã, thương hiệu. Đây là một số tiền không hề nhỏ thế nhưng số lượng khách đặt mua vẫn không ngừng tăng lên với mục đích phòng trường hợp người thân mắc covid-19.
Máy tạo oxy rất tốt cho gia đình có người bệnh nhưng không nắm rõ cách sử dụng có thể gây họa lớn
Theo PGS.TS Trần Hồng Côn (giảng viên khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), máy tạo oxy là sản phẩm có thể tạo ra oxy ở nồng độ cao, oxy nguyên chất. Đối với bệnh nhân Covid-19 thường sẽ gặp phải hiện tượng khó thở, phổi bị tổn thương một phần nhất định thì sử dụng máy tạo oxy sẽ giúp dễ thở hơn, cơ thể dễ chịu hơn hẳn. Nồng độ oxy trong không khí chiếm 20% nhưng có máy tạo oxy thì nồng độ đó tăng lên đến 60-80%. Trong khi đó, chúng ta đều biết, phải có oxy thì chúng ta mới hít thở được đồng nghĩa mới có thể tồn tại được.
Tuy nhiên, vị chuyên gia khẳng định: "Máy tạo oxy chỉ có ý nghĩa đối với những người mắc bệnh chứ sức khỏe bình thường mà sử dụng máy tạo oxy có khi phản tác dụng".
Riêng đối với các trường hợp bệnh nhân Covid-19, PGS.TS Trần Hồng Côn nhận định, đúng là máy tạo oxy rất cần thiết với người mắc bệnh Covid-19. Tuy nhiên, việc sử dụng máy tạo oxy cho người mắc Covid-19 như thế nào, ra làm sao... cho đến hiện nay chỉ được thực hiện ở các cơ sở điều trị bệnh.
"Đây vẫn là bài toán nan giải. Bệnh nhân Covid-19 nặng vẫn cần đến bệnh viện. Theo như quy định hiện nay cũng chỉ có F0 không có triệu chứng được thí điểm cách ly tại nhà. Nếu có triệu chứng bệnh cần phải vào bệnh viện điều trị theo phác đồ. Còn chuyện mua máy tạo oxy về nhà trong trường hợp dự phòng đúng là rất phù hợp tâm lý người dân nhưng tôi thấy chưa thực sự cần thiết", chuyên gia khẳng định.
Máy tạo oxy không phải cứ mua về, đặt trong nhà là cả gia đình bạn yên tâm được bảo vệ mạng sống. "Máy tạo oxy có thể trở thành tác nhân gây ra những tai nạn không đáng có nếu không được cất giữ, bảo quản cẩn thận. Ví dụ như bắt gặp lửa thì chúng có nguy cơ cháy nổ", PGS.TS Trần Hồng Côn nhận định. Lúc này, máy tạo oxy không còn là thứ bảo vệ mạng sống của gia đình bạn nữa mà sẽ phản tác dụng hoàn toàn.

Trả lời thêm về vấn đề này, BS Trương Hữu Khanh (trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM) khẳng định, hiện nay chỉ có F0 sau 10 ngày được thu dung điều trị tại các cơ sở y tế sẽ được xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp Realtime RT-PCR nếu kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được chuyển về cách ly tại nhà theo quy định. Ngoài ra với những trường hợp dương tính nhưng có tải lượng virus thấp (giá trị CT>=30) cũng có thể đưa về nhà để theo dõi, điều trị tại nhà.
Tức là, đây đều là những trường hợp bệnh nhẹ, không có nguy cơ cao. Việc mua máy tạo oxy tại nhà với những trường hợp này chưa thực sự cần thiết. "Chưa kể, bệnh nhân mắc Covid-19 nếu diễn tiến nặng cần được đưa vào viện ngay để điều trị chuyên biệt, không có chuyện đơn thuần điều trị tại nhà với oxy là đủ", chuyên gia khẳng định.
Giới chuyên gia khuyên, người dân trong thời điểm này cần hết sức bình tĩnh, tránh nghe theo những tin đồn vô căn cứ trên mạng, không đổ xô đi mua máy thở, máy tạo oxy vì nghe theo người này người kia. Tốt nhất, mỗi người dân cần thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động đơn giản ngay tại nhà, chú ý ngủ nghỉ điều độ, tránh rượu bia, chất kích thích, thư giãn tinh thần hợp lý... để có sức khỏe tốt nhất, chống chọi lại dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.
Theo TH (Nhịp Sống Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)