-
Lee Min Ho xác nhận kết hôn vào tháng 5 -
Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" 155cc mới giá 85 triệu đồng: Khắc chế cứng loạt xe của Honda -
Đây là chiếc iPhone tai thỏ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4/2026, camera xịn hơn cả iPhone 17e -
Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên đáp trả cực gắt trước chỉ trích: "Chắc vào cốc tu mới vừa lòng các bạn" -
Gemini đã nói Showbiz Việt trước lệnh cấm hát nhép: Cuộc "thanh lọc" nghệ thuật đầy khắc nghiệt -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington -
Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tự lập từ năm 16 tuổi, công khai gu người yêu gây bất ngờ
Kinh tế
06/05/2021 23:19Người dân không còn tâm lý mua hàng tích trữ khi dịch Covid 19 diễn biến phức tạp
Chợ Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội những ngày này, hoạt động giao thương không tấp nập như những ngày cuối tháng 4. Mặc dù vậy, giá một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, rau củ quả có chiều hướng tăng nhẹ.
Chị Hoa, người bán rau ở chợ Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội lý giải về việc tăng giá này: “Rau vẫn có nhưng số lượng ít nên giá tăng lên”.
Những người bán hàng cho biết, việc tăng giá không phải là phổ biến, bởi nguồn cung lương thực, thực phẩm cho Thủ đô Hà Nội là rất nhiều. Tại các siêu thị, giá cả các mặt hàng hầu như không tăng. Giá thịt lợn đùi, vai hiện được bán từ 130-135.000 đồng/kg, sườn, ba chỉ khoảng 140.000 đồng/kg. Cà rốt 13.000 đồng/kg, su hào 9.000 đồng/kg, cải ngọt 13.000 đồng/kg…
“Tôi thấy giá cả không cao lắm, chấp nhận được vì so sánh với ngoài chợ thì hàng trong siêu thị được sàng lọc, kiểm tra kỹ lưỡng. Giá có thay đổi theo từng thời điểm, buổi sáng có thể cao hơn một chút, buổi chiều lại rẻ hơn một chút”, chị Nguyễn Thị Lê, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.
Không chỉ các trung tâm thương mại lớn, tại các cửa hàng tiện ích, tạp hóa... số lượng hàng cũng được chuẩn bị đầy đủ. Hiện nay, mặc dù Hà Nội thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người và cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch, nhưng sau hơn 1 năm ứng phó với dịch bệnh, người dân tại Thủ đô đã không còn tâm lý mua hàng tích trữ như trước đây.
“Ở đây các mặt hàng thiết yếu như gạo, nước mắm, mì tôm và rau củ quả được khách hàng mua rất nhiều. Siêu thị luôn ổn định giá cả, không có chuyện tăng giá mùa dịch”, chị Trần Thị Minh, nhân viên bán hàng tại một siêu thị ở Hà Nội cho biết.
Đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ cho biết, do thu nhập của người dân giảm sút, cắt giảm chi tiêu nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu và hàng bình dân, giảm các nhóm hàng nhập khẩu có giá cao. Để nâng cao sức cạnh canh, các đơn vị phân phối hàng hóa cũng áp dụng giảm giá, đồng thời đẩy mạnh hình thức bán hàng trực tuyến, giao hàng… nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân.
“Kịch bản về dịch bệnh thì đã được chúng tôi chuẩn bị từ rất lâu. Chúng tôi đã làm việc với các đối tác và nguồn cung ứng từ trước nên luôn đảm bảo bình ổn giá để phục vụ người tiêu dùng”, chị Trần Thủy Hương, Phòng Marketing, hệ thống CoopFood miền Bắc cho biết.
Theo quan sát của phóng viên, tại các siêu thị, các điểm bán lẻ của Thủ đô Hà Nội, nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh đang được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là sau khi các ngành chức năng xử phạt một số trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, ý thức của người dân đã được nâng cao hơn.
“Đến đây mình phải đeo khẩu trang. Đến khi ra quầy thanh toán thì cố gắng giữ khoảng cách với người đi trước, mình xếp hàng chờ”, chị Nguyễn Thị Bích, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
Với sự chủ động các giải pháp bình ổn thị trường, Hà Nội đang được đánh giá là một trong những địa phương kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo ngành công thương phối hợp với các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý thị trường và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi./.
Theo Thành Trung (Vov.vn)
- Giá vàng tăng hơn 70% sau 1 năm, nhiều người quay lại tích sản: Chuyên gia cảnh báo sai lầm và ba nguyên tắc đầu tư vàng (26 phút trước)
- Bắt thêm 7 người vụ cướp giật vàng tại Liên Hoa Bảo Tháp, đường dây dàn cảnh móc túi lộ phương thức hoạt động (27 phút trước)
- Danh sách chủ tịch và phó chủ tịch khóa mới của 31 tỉnh, thành phố vừa được Thủ tướng phê chuẩn (1 giờ trước)
- Làn sóng "khai tử" ngành ngoại ngữ tại Trung Quốc: Sự thoái trào của kỹ năng thuần túy trước kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (1 giờ trước)
- "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng cúi đầu xin lỗi, hứa hoàn tiền cho khán giả sau bê bối quảng cáo hàng giả (2 giờ trước)
- Cháu gái tỷ phú Malaysia kết hôn cùng hậu duệ đời thứ 76 của Khổng Tử, bất ngờ mối quan hệ trong gia phả (2 giờ trước)
- Lộ diện mặt trước siêu hot của iPhone 18 Pro Max, đây là cách nhận diện dễ nhất khi so với iPhone 17 Pro Max (2 giờ trước)
- Sốc: Điện thoại bẩn gấp 10 lần bồn cầu, bạn có biết đang cầm cả 'ổ vi khuẩn' trên tay mỗi ngày? (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đột nhập Thảo Cầm Viên Sài Gòn trộm thiên nga trắng (2 giờ trước)
- Tuyên án tù cho người phụ nữ dùng xyanua đầu độc nhân tình rồi lao xe xuống đèo (3 giờ trước)