-
Bước ngoặt tại biên giới: Thái Lan và Campuchia chính thức ký thỏa thuận ngừng bắn -
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Kinh tế
07/07/2017 00:05Người em trai quyền lực của Thứ trưởng Thoa tại Nhựa Rạng Đông
Ngoài ông Hồ Quỳnh Hưng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Bóng đèn Điện Quang thì Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa còn một người em trai khác là ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa và đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
Gần đây, một số độc giả tiếp tục gửi thắc mắc muốn được rõ hơn tài sản và mối liên hệ của em trai Thứ trưởng Thoa – ông Hồ Đức Lam, tại một doanh nghiệp khác cũng trong lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý là Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
Qua tìm hiểu thì bản thân Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng là một cổ đông của doanh nghiệp này, trong khi đó, ông Hồ Đức Lam (em trai ruột của nữ Thứ trưởng) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nhựa Rạng Đông.
Tại bài viết này, người viết xin cung cấp thêm một số thông tin theo yêu cầu độc giả và không đưa ra bất cứ bình luận nào.
![]() |
| Ông Hồ Đức Lam, em trai Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, đã có thời gian dài làm việc và quản lý tại Công ty Nhựa Rạng Đông. |
Từ một doanh nghiệp Nhà nước đến bị chi phối bởi một cá nhân
Cũng giống như Bóng đèn Điện Quang, Công ty CP Nhựa Rạng Đông vốn là một doanh nghiệp Nhà nước và chỉ mới chính thức được tư nhân hóa hoàn toàn khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất việc bán trên 6,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,36% vốn điều lệ cho 3 nhà đầu tư cá nhân là bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Nguyễn Hoàng Ngân và ông Huỳnh Minh Đoan vào cuối tháng 8/2015.
Số cổ phiếu này sau đó được hai trong ba cá nhân trên (ông Đoan và bà Giang) chuyển nhượng lại cho ông Hồ Đức Lam chỉ 1 năm sau đó khi ông này mua thành công 5,8 triệu cổ phần RDP trong hai ngày 6-7/7/2015 theo phương thức thỏa thuận.
Ông Hồ Đức Lam sinh năm 1962, xuất thân là một công nhân cơ điện tại Xí nghiệp liên hiệp gỗ diêm Hòa Bình (năm 1983-1987). Đến tháng 2/1990, ông Lam về Công ty Nhựa Rạng Đông và bắt đầu công tác với vị trí kỹ thuật viên về điện.
Từ đây, đường thăng tiến của ông Lam mới thực sự rõ nét và thuận lợi: Cuối năm 1993, ông Lam được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà máy Cơ khí động lực Công ty Nhựa Rạng Đông. Đến đầu năm 1995, ông trở thành Phó phòng Kỹ thuật của công ty và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kỹ thuật, Bí thư chi bộ Phòng Kỹ thuật vào 1 năm sau đó.
Từ tháng 3/2002, ông Hồ Đức Lam ngồi vào ghế Giám đốc điều hành và trở thành Thành viên Hội đồng quản trị. Đến năm 2006, ông Lam chính thức trở thành Tổng giám đốc công ty này.
Hiện tại, với trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư điện, ông Hồ Đức Lam là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhựa Rạng Đông. Ông còn là Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có quyền lợi cổ đông
Theo báo cáo quản trị công ty năm 2016 của Nhựa Rạng Đông, tính đến cuối năm 2016, ông Hồ Đức Lam – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty vẫn đang là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này với sở hữu 14.657.753 cổ phiếu, chiếm 64,15% vốn điều lệ.
Với tỷ lệ sở hữu này, ông Hồ Đức Lam có quyền chi phối các hoạt động của Nhựa Rạng Đông.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị của công ty này đã trình và ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc để ông Lam sở hữu tối đa 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.
Người thân trong gia đình ông Lam là ông Hồ Đức Dũng (con đẻ) sở hữu 7.973 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,03% vốn RDP, Hồ Hoàng Mai (con đẻ) sở hữu 2.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01% vốn RDP.
Chị ruột của ông Lam – bà Hồ Thị Kim Thoa cũng là một trong những cổ đông của doanh nghiệp này mặc dù tỷ lệ sở hữu khiêm tốn, chỉ ở mức 7.919 cổ phiếu, tương ứng 0,03% vốn điều lệ Nhựa Rạng Đông.
Nói cách khác, dù đang theo đuổi con đường chính trị, song Thứ trưởng Thoa vẫn đang hưởng những quyền lợi trực tiếp và gián tiếp thông qua việc sở hữu cổ phần (của cá nhân và người thân) tại hai doanh nghiệp: Bóng đèn Điện Quang và Nhựa Rạng Đông.
Sau 2 phiên liên tục rớt giá và kịp “cầm máu” tại phiên giao dịch 6/7, hiện tại, cổ phiếu RDP đang có mức giá 18.800 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, tài sản cổ phiếu của ông Hồ Đức Lam tại Nhựa Rạng Đông đạt hơn 275,5 tỷ đồng.
| Trong một lần trao đổi với báo chí, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế (Khoa Tài chính Quốc tế - Học viện Tài chính) cho rằng: Với việc Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là nhà quản lý nhưng lại có cổ phần tại doanh nghiệp thì dư luận hoàn toàn có thể đặt ra những nghi ngờ, liệu vừa làm quản lý vừa có doanh nghiệp “thân quen” có tạo ra nhóm lợi ích hay không? Việc có doanh nghiệp “sân sau” có xảy ra việc khi triển khai các chính sách quản lý có tạo ra sự cạnh tranh không công bằng, bình đẳng cho các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hay không? Thực tế, những người đang làm quản lý trong lĩnh vực doanh nghiệp thực sự họ là những người tài giỏi nên cần phải bổ nhiệm và sử dụng cho mục đích quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đem lại sự giàu có cho nền kinh tế. Tuy nhiên, khi sử dụng những nhà quản lý doanh nghiệp này phải có quy định yêu cầu thoái trách nhiệm và phần vốn tài sản đang có để họ không còn bận tâm tới lĩnh vực doanh nghiệp, từ đó sẽ toàn tâm, toàn ý cho lĩnh vực quản lý, đóng góp cho đất nước. Đặc biệt, phải có quy định không để họ có can thiệp tới lĩnh vực của doanh nghiệp, gây ra những nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh. |
Theo Bích Diệp (Dân Trí)
- Phát hiện hàng loạt sai phạm "gây sốc" tại đơn vị cung cấp suất ăn cho 4 trường tiểu học ở Hà Nội (27/12/25 22:41)
- Chủ nhà ngỡ ngàng khi người thuê nhà bí mật chuyển đi: Để lại 1 "núi rác" và vài tháng nợ tiền nhà (27/12/25 22:35)
- Thị trường tiền tệ toàn cầu cuối năm 2025: Vì sao đồng USD đang yếu đi? (27/12/25 22:26)
- Tạm giữ hình sự hai cha con trong vụ việc thả chó tấn công người dân ở Hà Nội (27/12/25 22:01)
- TP.HCM: Truy xét và triệu tập nhóm 14 thiếu niên chặn đường hành hung người dân (27/12/25 21:33)
- Tiết lộ gây sốc của "ái nữ tài phiệt" Hwang Hana sau khi bị dẫn độ từ Campuchia về Hàn Quốc (27/12/25 21:11)
- Ăn tối đúng cách không gây tăng cân: 6 thực phẩm giúp giảm mỡ, tăng cơ hiệu quả (27/12/25 20:41)
- Xác định nguyên nhân vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng (27/12/25 20:20)
- Loại nước gây hại cho sức khỏe nhiều người Việt vẫn mê mệt: Một ly mỗi ngày có thể tăng nguy cơ ung thư tới 50% (27/12/25 19:35)
- "Kẻ huỷ diệt" Honda Winner R và Yamaha Exciter rục rịch ra mắt: Giá từ 21,5 triệu đồng, có phanh ABS (27/12/25 19:10)
