-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Kinh tế
04/08/2025 21:28Người giàu nhất hành tinh sắp nhận thêm 29 tỷ USD
![]() |
Tesla đã phê duyệt gói thưởng cổ phiếu trị giá 29 tỷ USD cho CEO Elon Musk. Ảnh: Reuters. |
Động thái trao thưởng cổ phiếu trị giá 29 tỷ USD diễn ra trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang kháng cáo phán quyết của tòa án về việc hủy bỏ gói thù lao ban đầu từ nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, theo Reuters.
Năm 2024, một tòa án tại Delaware (Mỹ) đã hủy bỏ gói thù lao năm 2018 của Musk - vốn được định giá hơn 50 tỷ USD.
Lý do được đưa ra liên quan đến quy trình phê duyệt của Hội đồng Quản trị Tesla có nhiều sai sót và gây thiệt hại cho cổ đông công ty.
Tuy nhiên vào tháng 3, người giàu nhất hành tinh đã nộp đơn kháng cáo vì cho rằng thẩm phán đã mắc nhiều sai lầm pháp lý khi hủy bỏ gói thù lao kỷ lục này.
Đầu năm nay, Tesla thông báo HĐQT đã thành lập một Ủy ban đặc biệt để xem xét một số vấn đề liên quan đến thù lao của vị CEO, nhưng không công bố thêm chi tiết.
Tesla đang ở thời điểm bước ngoặt khi CEO Elon Musk, cũng là cổ đông lớn nhất của công ty với tỷ lệ sở hữu 13%, chuyển trọng tâm từ nền tảng xe điện giá rẻ sang các lĩnh vực như robotaxi và robot hình người, định hình Tesla ngày càng giống một công ty trí tuệ nhân tạo và robot hơn là một hãng sản xuất ôtô.
“Chúng tôi hiểu rằng các hoạt động kinh doanh, mối quan tâm và những cam kết khác của Elon rất đa dạng. Nhưng chúng tôi tin gói thưởng này sẽ tạo động lực để Elon tiếp tục gắn bó với Tesla”, Ủy ban đặc biệt của HĐQT Tesla cho biết.
Gói cổ phiếu thưởng được thiết kế nhằm từng bước gia tăng quyền biểu quyết của Elon Musk. Đây là điều mà ông và các cổ đông luôn xem là điều then chốt để giữ ông tập trung vào sứ mệnh của Tesla.
Theo hồ sơ, Elon Musk sẽ phải trả cho Tesla 23,34 USD cho mỗi cổ phiếu thưởng, tương đương với mức giá thực hiện trên mỗi cổ phiếu trong gói thù lao năm 2018, và cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng. Sau thông tin này, cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.
Trên thực tế, tỷ phú Elon Musk không nhận lương hoặc thưởng tiền mặt từ Tesla mà kiếm tiền chủ yếu thông qua các gói quyền chọn cổ phiếu "béo bở", cho phép vị CEO mua cổ phiếu Tesla với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Hiện cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Mỹ được giao dịch trên thị trường với giá trên 302 USD/cổ phiếu, tương đương vốn hóa doanh nghiệp này đạt 948,3 tỷ USD. Mức giá này đã giảm hơn 20% so với đầu năm nay.
"Quyền kiểm soát công ty nên thuộc về cổ đông, không phải tòa án", CEO Tesla viết trên mạng xã hội X sau phán quyết của tòa án trước đó.
Trong khi đó, Tesla cũng tuyên bố sẽ kháng cáo, gọi phán quyết là "sai lầm" và chỉ ra rằng kết quả đi ngược lại quyết định của đa số cổ đông công ty.








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (23 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (40 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (41 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (51 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (52 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (53 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (53 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




