-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Kinh tế
08/03/2025 23:30Người giàu nhất Việt Nam vừa có thêm hơn 1 tỷ USD
Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/3 vừa qua đã ghi nhận đà tăng tích cực từ nhóm cổ phiếu của hệ sinh thái Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đáng chú ý, mã VIC của Vingroup bất ngờ tăng kịch trần (+6,97%).
Đặc biệt, sau khi sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Vinpearl, cổ phiếu của Vingroup nhanh chóng chuyển sang trạng thái tăng trần trong ngày 7/3.
Trên thực tế, có hơn 11,5 triệu cổ phiếu VIC được sang tay trong phiên 7/3, trong đó hơn 30% khớp lệnh tại mức trần 42.500 đồng. Theo đó, giá trị giao dịch đạt hơn 510 tỷ đồng, nằm trong nhóm những cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản. Tại thời điểm cuối phiên ngày 7/3, VIC còn gần 135.000 cổ phiếu chờ mua tại giá trần.
VIC cũng chính là mã duy nhất tăng hết biên độ trong nhóm VN30 ngày 7/3 và trở thành mã có công lớn nhất trong việc đưa chỉ số VN-Index lên mốc cao mới, tăng gần 8 điểm, lên 1.326 điểm. Đây cũng là vùng giá cao nhất của chỉ số kể từ tháng 5/2022 đến nay.
Phiên tăng vọt trong ngày 7/3 đã đưa vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup lên tới 173.200 tỷ đồng, xếp thứ 8 trên sàn TP HCM.
Ngoài VIC, mã VHM của Vinhomes cũng tăng hơn 3%, mã VRE của Vincom Retail cũng khiến cổ đông phấn khởi khi tăng thêm gần 2% thị giá.
Các cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu của Vingroup được nếm trải cảm giác tài sản tăng lên trông thấy nhờ đà tăng của thị giá trong phiên 7/3.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa có thêm 1,5 tỷ USD
Nhờ cổ phiếu của Vingroup tăng trần, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng gia tăng đáng kể. Hiện nay, ông nắm 691,27 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup, tương đương khoảng 18% vốn điều lệ tập đoàn. Trong khi đó, số còn lại vị tỷ phú này sở hữu thông qua những công ty riêng.
Tính đến ngày 7/3, theo Forbes cập nhật, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đạt 5,6 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với thời điểm đầu năm nay. Theo đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện giàu nhất Việt Nam, đứng thứ 611 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, tăng rất nhiều so với vị trí 839 hồi đầu năm 2025.
Sở hữu khối tài sản lớn, trong thời gian qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang dồn mọi tâm huyết vào việc làm xe điện, với cam kết sẽ tài trợ 50.000 tỷ đồng từ cá nhân.
Vinpearl nộp hồ sơ niêm yết
Trước đó, vào ngày 6/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) cho biết đã nhận được hồ sơ từ Vinpearl. Công ty này đăng ký niêm yết hơn 1,79 tỷ cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ khoảng 17.933 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán SSI là đơn vị tư vấn đăng ký niêm yết cho Chuỗi nghỉ dưỡng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Trước đây, Vinpearl từng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, với mã VPL, vào đầu năm 2008. Thế nhưng, đến cuối năm 2011, Vinpearl sáp nhập với Vincom thành Vingroup. Do đó, cổ phiếu VPL đã được hoán đổi thành cổ phiếu VIC.
Cuối năm 2024, Vinpearl đã được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận trở thành công ty đại chúng. Vinpearl là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường trong nước, với 48 cơ sở tại 18 tỉnh, thành phố. Công ty này có trụ sở tại đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.
Trước thềm IPO, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2024, khi đạt doanh thu 14.388 tỷ đồng, tăng khoảng 55% so với 2023. Con số này cũng tương ứng với doanh thu bình quân hơn 39,2 tỷ đồng mỗi ngày. Sau khi trừ các chi phí, công ty này có lãi hợp nhất trước thuế khoảng 2.550 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với năm 2023.
Như vậy, ngoài VIC, hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn có 2 cổ phiếu cũng niêm yết trên HoSE là VRE (Vincom Retail) và VHM (Vinhomes). Bên cạnh đó, hãng xe điện VinFast niêm yết trên Nasdaq Global Select Market tại Mỹ, với mã VFS.
Theo Minh Hằng (Nhịp Sống Thị Trường)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (5 phút trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (34 phút trước)
- Ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran” (52 phút trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (2 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (2 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (3 giờ trước)
- Tổng Liên đoàn Lao động lấy ý kiến về phương án hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ lễ tháng 4 (3 giờ trước)
- Nghi vấn tân Lãnh đạo tối cao Iran rơi vào tình trạng nguy kịch (3 giờ trước)